Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Họp báo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Thứ trưởng thường trực Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình; Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Họp báo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Họp báo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức vào 06 giờ 30 phút ngày 30/4 tại tuyến đường Lê Duẩn, Quận 1 và một số tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì bao gồm: 4 khối diễu hành của khối nghi trượng, 36 khối diễu binh, 12 khối diễu hành. Dự kiến có khối diễu binh của Lào và Campuchia trong Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý chia sẻ thông tin tại họp báo.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý chia sẻ thông tin tại họp báo.

Thông tin đến báo chí về các hoạt động trọng điểm trong Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thuý cho biết: Dịp này, từ ngày 19-30/4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đồng loạt nhiều hoạt động giàu bản sắc, tại nhiều không gian văn hóa phục vụ người dân như: Lễ hội “Sắc màu Thành phố Bác” với điểm nhấn là trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tại mặt tiền trụ sở UBND thành phố, kết hợp ánh sáng, âm thanh và nhạc giao hưởng-hợp xướng; trình diễn 2.000 thiết bị bay không người lái (Drone), kết hợp pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời thành phố; Triển lãm điện ảnh “Âm vang Đại thắng mùa Xuân 1975” với 300 ảnh tư liệu quý, chiếu phim cộng đồng tại sân khấu Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội Thống nhất non sông” được tổ chức và truyền hình trực tiếp toàn quốc tại Hội trường Thống nhất, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 30/4…

Song song, Thành phố phối hợp bộ, ngành Trung ương tổ chức các Chương trình nghệ thuật ngoài trời “Đất nước trọn niềm vui” (20/4) tại Hội trường Thống Nhất; Chương trình hòa nhạc đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình” (tối 21/4) tại Nhà hát Thành phố; cầu truyền hình cấp quốc gia “Vang mãi khúc Khải hoàn” (27/4) tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh…

Điểm nhấn là tổ chức hoạt động tri ân 3.100 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu sẽ thăm lại những di tích xưa và tham quan các công trình mới khánh thành của Thành phố…

Thông tin thêm về các đoàn khách quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao đổi: Đây không chỉ là sự kiện quan trọng đối với Việt Nam mà còn có ý nghĩa to lớn với bạn bè quốc tế. Lễ kỷ niệm có sự tham gia của 20 đoàn đại biểu quốc tế, hơn 100 đại biểu là đại diện các tổ chức, phong trào hòa bình, phong trào phản đối chiến tranh và bạn bè quốc tế đã ủng hộ Việt Nam, hơn 20 địa phương kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho phong trào phản chiến.

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm có khối diễu hành của 120 kiều bào tiêu biểu và hơn 100 đại biểu kiều bào từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự sự kiện quan trọng này. Dịp này, đoàn kiều bào tiêu biểu sẽ cùng đại diện nhân sĩ, tôn giáo, dân tộc trong nước tham gia chuyến tàu đại đoàn kết, thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà dàn DK1; tham gia Hội nghị Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa); thăm di tích lịch sử, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao đổi thông tin.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trao đổi thông tin.

Phát biểu chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về Lễ kỷ niệm, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, đối ngoại, xây dựng Đảng. Vì vậy, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng về giá trị, tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của Đại thắng mùa Xuân 1975; vai trò và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao…

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai phát biểu chỉ đạo công tác tuyên truyền.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai phát biểu chỉ đạo công tác tuyên truyền.

Bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục, khẳng định, tôn vinh công lao đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, cần tập trung tuyên truyền những thành tựu của đất nước đặc biệt trong 40 năm đổi mới; các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt việc tốt… Đây là cơ hội để quảng bá về đất nước và con người Việt Nam cũng như giới thiệu tiềm năng, thế mạnh trong hợp tác đầu tư và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia trên nguyên tắc lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết…

Có thể bạn quan tâm

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Độc đáo những phiên chợ Âm Dương vùng Kinh Bắc

Độc đáo những phiên chợ Âm Dương vùng Kinh Bắc

Những phiên chợ Âm Dương chỉ họp duy nhất một phiên trong năm vào dịp Tết, bắt đầu từ đêm mồng 4 và kết thúc rạng sáng mồng 5 tháng Giêng, là nét văn hóa đặc sắc của vùng quê Bắc Ninh-Kinh Bắc. Chính trong không gian huyền bí ấy, tinh thần cộng đồng được củng cố, vun đắp, tạo nên một mạch nối văn hóa lắng sâu, bền bỉ...

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ

Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ

Với định hướng và chiến lược rõ ràng về chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ, Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 30/1/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về Chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.