Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Biên phòng toàn dân trên địa bàn biên giới Đắk Lắk

Chiều 28/2, Đồn Biên phòng Ia Rvê, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê, huyện Ea Súp tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới gắn với kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023) và các hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân”.
Đại diện các thôn đăng ký tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới năm 2023.
Đại diện các thôn đăng ký tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới năm 2023.

Trong năm qua, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn xã Ia Rvê được thực hiện nền nếp, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Hiện nay, trên địa bàn xã có 12 tổ tự quản, 350 hộ gia đình và 1.350 cá nhân tham gia bảo vệ đường biên; 12 tổ tự quản và 98 hộ gia đình đăng ký tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Năm 2022, các lực lượng và nhân dân đã phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát được 86 lần với 260 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tốt chức năng nhiệm vụ; kịp thời tham mưu và tham gia trong giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, triển khai nhiều mô hình, chương trình hiệu quả, thiết thực. Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp nhất là sức mạnh của nhân dân các dân tộc trên địa bàn vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê đã phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới năm 2023 và công bố, trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho 1 tập thể, 1 cá nhân; trao Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho 1 tập thể và 5 cá nhân; trao Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp cho 1 tập thể, 4 cá nhân và trao Giấy khen của Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao tặng 21 suất quà, mỗi suất 400 nghìn đồng cho các bí thư chi bộ, trưởng ban tự quản thôn, người có uy tín, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ; trao tặng 5 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Cũng trong dịp này, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp Đồn Biên phòng Bo Heng tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”… Đây là các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và đại diện các đơn vị trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Rvê.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và đại diện các đơn vị trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Rvê.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: giao lưu văn nghệ với chủ đề “Anh-Người chiến sĩ biên cương”; tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, giới thiệu lịch sử mốc quốc giới, kết quả công tác phân giới cắm mốc; tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 30 đội viên ưu tú trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột; tặng 5 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho các học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn…

Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Thành đoàn Buôn Ma Thuột đã trao tặng công trình cải tạo chuồng trại, mua heo giống sinh sản trị giá 25 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Bo Heng.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.