Nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc tại Lễ hội Đền Đô năm 2025

Kỷ niệm 1015 năm ngày Vua Lý Thái Tổ đăng quang Hoàng đế (ngày 15/3 năm Canh Tuất 1010 - ngày 15/3 năm Ất Tỵ 2025), với lòng tôn kính, tri ân các bậc tiền nhân; đồng thời giới thiệu, quảng bá, giao lưu văn hóa, lan tỏa hình ảnh quê hương, vùng đất, con người Bắc Ninh-Kinh Bắc nói chung, vùng đất Từ Sơn nói riêng, năm nay là lần đầu tiên, thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) tổ chức Lễ hội Đền Đô theo quy mô cấp tỉnh với chuỗi hoạt động phong phú.
Lễ hội Đền Đô với chuỗi hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc đã sẵn sàng chào đón du khách.
Lễ hội Đền Đô với chuỗi hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc đã sẵn sàng chào đón du khách.

Đền Đô hay còn gọi là (Đền Lý Bát Đế, Cổ Pháp Điện)-ngôi đền thờ 8 vị vua nhà Lý được xây dựng vào thế kỷ XI, ngày nay nằm ở phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2014, Đền Đô cùng với các khu lăng mộ của các vua nhà Lý đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Theo Ban tổ chức Lễ hội Đền Đô năm 2025, lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động cả phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm các hoạt động tế, lễ, dâng hương, rước Mẫu từ chùa Ứng Tâm về Đền Đô; lễ tuyên Chiếu dời đô của Vua Lý Thái Tổ.

Điểm nhấn tại lễ hội là Lễ kỷ niệm 1015 năm ngày Lý Thái Tổ-Công Uẩn đăng quang Hoàng đế 15/3 năm Canh Tuất (1010)-15/3 năm Ất Tỵ (2025) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đình Đình Bảng; Di tích quốc gia Nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo; Bảo vật quốc gia Ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” của Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng được tổ chức vào tối 16/4.

Trước đó, hàng loạt các chuỗi hoạt động được tổ chức trong các không gian mở (từ ngày 7-16/4) hứa hẹn thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia.

Lãnh đạo thành phố Từ Sơn đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội.

Lãnh đạo thành phố Từ Sơn đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội.

Mở đầu là Giải Quần vợt vô địch đồng đội quốc gia tranh cúp Vương triều Lý-Bắc Ninh 2025 tại Nhà thi đấu khu liên hợp thể thao - Khu đô thị Hanaka Paris Ocean Park; hội chợ triển lãm sản phẩm với 65 gian hàng OCOP - Đồ gỗ mỹ nghệ-đá quý khu vực phía bắc.

Đáng chú ý, tối 10/4, thành phố Từ Sơn sẽ khai trương tuyến phố đi bộ, Liên hoan ẩm thực du lịch và Lễ hội đèn lồng tại công viên Lý Thái Tổ. Tại không gian đi bộ và tuyến đường phụ cận, du khách sẽ có dịp tham quan 120 gian hàng là những sản phẩm du lịch, làng nghề truyền thống, ẩm thực của các tỉnh thành trong nước và 40 đơn vị, địa phương trong tỉnh. Đội Quân nhạc sẽ biểu diễn tại trục đường Lý Thái Tổ và tuyến phố đi bộ.

Lễ hội Đền Đô năm 2024.

Lễ hội Đền Đô năm 2024.

Cùng với đó, các hoạt động khai mạc triển lãm sinh vật cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo; Triển lãm trưng bày và đấu giá cổ vật tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng; trưng bày những hình ảnh đẹp về Từ Sơn và Đền Đô, đình Đình Bảng sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm trong thành phố Từ Sơn.

Trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm, thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của vùng đất Bắc Ninh-Kinh Bắc như: hát quan họ trên thuyền Rồng; hát ca trù, biểu diễn múa rối nước Đồng Ngư do các nghệ sĩ chuyên nghiệp trình diễn; đồng thời, tham dự các trò chơi dân gian như tổ tôm điếm, thi gói bánh phu thê, bịt mắt đập vịt, đập niêu đất; các chương trình liên hoan văn nghệ do chính người dân địa phương biểu diễn.

Thành phố Từ Sơn thông tin công tác chuẩn bị lễ hội tới các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn.

Thành phố Từ Sơn thông tin công tác chuẩn bị lễ hội tới các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Từ Sơn Đàm Thế Sử, để công tác tổ chức lễ hội bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian, thành phố Từ Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực chuẩn bị phục vụ lễ hội.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tổ chức cho các hộ bán hàng trong khu vực lễ hội ký cam kết bảo đảm giá niêm yết, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các tour du lịch miễn phí về Từ Sơn cho du khách… cũng được chú trọng.

Thông qua Lễ hội Đền Đô lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động đặc sắc, thành phố Từ Sơn mong muốn giới thiệu, lan tỏa nét đẹp truyền thống của lễ hội; giới thiệu các di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu của địa phương. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, khoa bảng; đồng thời, quảng bá sâu rộng hình ảnh thành phố trẻ Từ Sơn năng động, thông minh, thịnh vượng, phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.