Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025

Nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, giá trị di sản văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch, nhất là các sản phẩm du lịch mới, nổi trội để thu hút du khách trong nước, quốc tế và các nhà đầu tư, từ ngày 25/4, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Chương trình khai mạc Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025.
Flamingo Heritage Tân Trào được lựa chọn làm nơi tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2025.
Flamingo Heritage Tân Trào được lựa chọn làm nơi tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2025.

Năm Du lịch Tuyên Quang 2025 sẽ khai mạc tại Flamingo Heritage Tân Trào (thuộc dự án Làng văn hóa du lịch và phát huy giá trị lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào) xã Tân Trào, huyện Sơn Dương vào ngày 25/4.

Chương trình có nhiều hoạt động hấp dẫn như: trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm bay dù lượn, đêm trình diễn âm nhạc DJ; tổ chức công bố, ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng "Chiến khu xưa-trải nghiệm mới", du khách sẽ được trải nghiệm cày, bừa ruộng, cấy lúa, trồng rau, xay thóc, giã gạo, dệt vải may trang phục dân tộc, làm cơm nắm muối vừng, cháo bẹ; thi bắt cá ruộng bằng nơm, chế biến các món ngon từ cá; trải nghiệm đám cưới truyền thống của dân tộc Tày, thi bắt cá ruộng bằng nơm, thưởng thức ẩm thực địa phương, check-in tại đồi chè Vĩnh Tân, xã Tân Trào.

Khai trương tour du lịch "Cung đường di sản giữa đại ngàn", tham quan cây si di sản, cây đa di sản, rừng vầu nguyên sinh, rừng Táu nguyên sinh trên khu vực núi Hồng.

Du khách trải nghiệm bơi mảng nghe hát Then tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Du khách trải nghiệm bơi mảng nghe hát Then tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tất cả các chuỗi sự kiện, sản phẩm, dịch vụ du lịch đan xen giữa truyền thống và hiện đại, giữa cũ và mới nhằm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Cây đa di sản Việt Nam hơn 260 năm tuổi tại khu vực Ao Rừm, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Cây đa di sản Việt Nam hơn 260 năm tuổi tại khu vực Ao Rừm, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Trong khuôn khổ chương trình, còn có các hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang năm 2025, diễn ra từ ngày 24/4 đến 30/4, với sự góp mặt của hơn 100 gian hàng của các tỉnh, thành phố trong cả nước; Hội nghị kết nối thương mại và du lịch Tuyên Quang 2025 để tăng cường các hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, làng nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tuyên Quang với các tỉnh thành trong cả nước.

Trong dịp này, tỉnh tổ chức công bố, ra mắt sản phẩm du lịch "Hành trình khám phá" tại Khu du lịch sinh thái Na Hang-Lâm Bình; Giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang…

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang năm 2025 sẽ có sự góp mặt của hơn 100 gian hàng của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang năm 2025 sẽ có sự góp mặt của hơn 100 gian hàng của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm du lịch Tuyên Quang năm 2025 là hoạt động khởi đầu chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, qua đó thu hút du khách trong nước và quốc tế, các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang, góp phần thúc đẩy tăng tốc phát triển du lịch, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang thu hút hơn 2,8 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt 3.708 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu năm 2025 thu hút hơn 3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 4.800 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".