Nhiều hoạt động đặc sắc của cuộc thi Miss Cosmo 2024 diễn ra tại Ninh Bình

Ngày 30/7, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan cùng Công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn và tổ chức Miss Cosmo tổ chức buổi họp báo, công bố đại diện hình ảnh văn hóa du lịch Ninh Bình và lịch trình hoạt động cuộc thi Miss Cosmo 2024 tại Ninh Bình.
Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Bùi Thị Xuân Hạnh trở thành đại diện hình ảnh văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình.
Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Bùi Thị Xuân Hạnh trở thành đại diện hình ảnh văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi họp báo, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Bùi Thị Xuân Hạnh chính thức được trao sash và công bố trở thành đại diện hình ảnh văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Mạnh Cường cho biết, tỉnh Ninh Bình phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, một trong những trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và quốc tế. Vì vậy, tỉnh đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động sự kiện văn hóa độc đáo, sáng tạo để quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu mà tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: NGỌC LINH)

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: NGỌC LINH)

Đặc biệt, sắp tới tại Ninh Bình diễn ra chuỗi hoạt động chào mừng, giao lưu văn hóa, trình diễn thời trang và quảng bá di sản trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Cosmo năm 2024. Đây là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu vẻ đẹp về văn hóa và du lịch Ninh Bình đến bạn bè quốc tế; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cũng hy vọng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Bùi Thị Xuân Hạnh với tài năng và trí tuệ của mình, sẽ đồng hành cùng các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và những giá trị văn hóa độc đáo của quê hương Ninh Bình đến với du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, kỳ vọng cuộc thi Miss Cosmo sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy ngành du lịch Ninh Bình phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Với danh hiệu đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam, Bùi Thị Xuân Hạnh là người con đầu tiên của Ninh Bình đạt giải cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia.

Với danh hiệu đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam, Bùi Thị Xuân Hạnh là người con đầu tiên của Ninh Bình đạt giải cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia.

Chia sẻ về định hướng cũng như các hoạt động quảng bá du lịch Ninh Bình thời gian tới, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Bùi Thị Xuân Hạnh cho biết, trên cương vị mới, Hoa hậu ý thức được trách nhiệm to lớn của mình; hứa sẽ nỗ lực hết sức để đưa hình ảnh, văn hóa và du lịch của Ninh Bình đến với du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Hoa hậu sẽ sử dụng hình ảnh, tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để giới thiệu những nét đẹp của Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung đến với cuộc thi Miss Cosmo sắp diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Thông tin về lịch trình hoạt động của Miss Cosmo 2024 tại Ninh Bình, ông Trần Việt Bảo Hoàng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Miss Cosmo cho biết, với sự tham gia của hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Miss Cosmo 2024 hứa hẹn là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Cuộc thi được tổ chức chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế với các hoạt động hấp dẫn, sôi động diễn ra tại các thành phố du lịch lớn của Việt Nam nhằm đẩy mạnh quảng bá vẻ đẹp đất nước, văn hóa, du lịch và con người Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Miss Cosmo Trần Việt Bảo Hoàng phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: NGỌC LINH)

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Miss Cosmo Trần Việt Bảo Hoàng phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: NGỌC LINH)

Hoạt động tiêu điểm của Miss Cosmo 2024 là chuỗi Festival sôi động và đậm chất biểu diễn văn hóa tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam với chủ đề chính là "Vivid Vietnam - Việt Nam sống động" thông qua chuỗi những lễ hội từ bắc vào nam. Chuỗi Festival sẽ gồm 3 hoạt động chính: Hello Cosmo From Vietnam (Hà Nội-Ninh Bình), Best Of Vietnam Festival (Bảo Lộc-Lâm Đồng), "Best Of The World Festival 2024" (Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, tại Ninh Bình, các thí sinh Miss Cosmo 2024 sẽ đến và lưu trú từ ngày 15-17/9. Dự kiến, hơn 80 người đẹp từ khắp các quốc gia sẽ có cơ hội tham quan, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của khu danh thắng Tràng An-Bái Đính-Hoa Lư-Khê Cốc-Thung Nham.

Đáng chú ý là Fashion Show "Hello Cosmo From Vietnam" được tổ chức vào giữa tháng 9/2024 tại Khê Cốc, thuộc khu Quần thể Di sản thế giới Tràng An, Ninh Bình nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, những làng nghề truyền thống và danh lam thắng cảnh của Việt Nam, tạo nên những bộ trang phục vừa mang đậm chất Việt vừa phù hợp với xu hướng thời trang thế giới.

Đêm thi trình diễn Trang phục dân tộc Miss Cosmo 2024 sẽ được tổ chức tại Thung Nham, hứa hẹn sẽ là đêm thi ấn tượng và hoành tráng với chủ đề về tinh thần lễ hội đặc trưng, thể hiện rõ nét văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia.

Tại buổi họp báo, Tổ chức Miss Cosmo và Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Quần thể danh thắng Tràng An đã chính thức ký kết biên bản hợp tác tại cuộc thi Miss Cosmo 2024. (Ảnh: NGỌC LINH)

Tại buổi họp báo, Tổ chức Miss Cosmo và Khu du lịch sinh thái Thung Nham, Quần thể danh thắng Tràng An đã chính thức ký kết biên bản hợp tác tại cuộc thi Miss Cosmo 2024. (Ảnh: NGỌC LINH)

"Miss Cosmo (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế) là thế vận hội sắc đẹp quốc tế do Unimedia sáng lập, tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2024.

Mang khẩu hiệu “Impactful beauty - Vẻ đẹp nâng tầm ảnh hưởng", Miss Cosmo phát triển với mục tiêu là tổ chức hàng đầu vì phụ nữ tiên phong, trao quyền và đồng hành cùng họ tạo nên cộng đồng văn minh, hiện thực hóa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng bằng tiếng nói và hành động. Không chỉ tôn vinh phụ nữ ưu tú có trí tuệ, sắc đẹp, bản lĩnh và nội lực, Miss Cosmo còn mang đến cơ hội quảng bá và vinh danh niềm tự hào bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Nền tảng số LaSoong được lựa chọn là hạ tầng công nghệ đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ra mắt nền tảng số LaSoong đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngày 5/5, tại Hà Nội, nền tảng số LaSoong đã được chính thức công bố đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp Hoàng Thành Media tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên có một hạ tầng số chuyên biệt phục vụ chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và truyền thông có quy mô toàn quốc.

Truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Giới thiệu truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn Ajdar Ibrahimov

Nhằm lan tỏa tinh thần hữu nghị bền chặt và tương lai hợp tác sâu rộng giữa hai dân tộc Cộng hòa Azerbaijan và Việt Nam, ngày 5/5, tại Rạp Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam, Hà Nội), diễn ra buổi giới thiệu tập truyện ngắn “Những gì tôi thấy ở Việt Nam” của cố nhà văn, đạo diễn lừng danh Cộng hòa Azerbaijan, Ajdar Ibrahimov.

Trích từ một tác phẩm tham gia triển lãm.

Tranh màu nước và nghệ thuật hướng tới sự cân bằng

Triển lãm "Hơi thở màu nước" diễn ra tại Santea House, SBB Healthcare Premium, 199 Trường Chinh mang đến trải nghiệm khác biệt khi đưa hơn 80 tác phẩm của 9 họa sĩ vào không gian chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh thưởng lãm, công chúng còn được lắng nghe, nhận diện cảm xúc và tìm lại sự cân bằng trong đời sống.

Không gian văn hóa làng trong đời sống đương đại. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Gắn phát triển với bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa làng Việt

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương.

Nhà thơ Lữ Mai giao lưu với các em học sinh Trường tiểu học Bình Minh.

Gieo bốn mùa yêu thương tới mầm non tương lai

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 5 tại Trường tiểu học Bình Minh (80 Thợ Nhuộm, Hà Nội), nhà thơ-nhà báo Lữ Mai đã mang đến những câu chuyện giản dị về thiên nhiên, khơi gợi tình yêu gia đình, cộng đồng và nuôi dưỡng sự tự tin, sáng tạo trong mỗi học sinh.

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.