Nhiều cách sẻ chia hướng về vùng bão lũ miền bắc

Hơn một tuần nay, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt kêu gọi giảng viên, cán bộ, công nhân viên và sinh viên cùng quyên góp hỗ trợ bà con vùng bão, lũ. Bên cạnh đó, một số trường còn nhanh chóng rà soát danh sách, kịp thời đưa ra chính sách hỗ trợ người học có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.
Sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành quyên góp ủng hộ người dân vùng bão, lũ. (Ảnh CTV)
Sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành quyên góp ủng hộ người dân vùng bão, lũ. (Ảnh CTV)

Mới đây, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo hủy tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 và dùng toàn bộ kinh phí của sự kiện này ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ miền bắc. Theo kế hoạch, buổi lễ sẽ tổ chức vào ngày 27/9 tới.

Thời điểm đưa ra thông báo hủy, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, nhận thấy tình hình bão, lũ diễn biến phức tạp và gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của ở các tỉnh miền bắc nước ta, nhà trường chọn thay đổi kế hoạch, tập trung vào việc sẻ chia và hỗ trợ cộng đồng.

Toàn bộ kinh phí dự kiến để tổ chức lễ khai giảng là 100 triệu đồng, nhà trường sẽ chuyển cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm động viên, tiếp sức cho đồng bào các tỉnh miền bắc khắc phục hậu quả của thiên tai, theo kế hoạch thực hiện chung từ Ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh…

Các hoạt động chào đón tân sinh viên trong khuôn khổ lễ khai giảng như: không gian tương tác với doanh nghiệp, khen thưởng, trao học bổng, hoạt động chia sẻ kỹ năng… vẫn diễn ra bình thường. Ngoài ra, nhà trường đã và đang phát động, kêu gọi viên chức, người lao động và người học tiếp tục đóng góp ủng hộ cho chương trình.

Hơn 3,6 tỷ đồng là số tiền mà Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thu về sau một thời gian ngắn phát động chương trình "IUH hướng về đồng bào miền bắc" trong toàn thể giảng viên, nhân viên, người lao động và người học.

Nhà trường cũng quyết định tạm hoãn kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2024-2025 (dự kiến vào ngày 27/9) để chia sẻ đau thương, mất mát với người dân vùng bão, lũ. Không dừng lại ở việc quyên góp mở rộng, nhà trường còn triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ sinh viên có gia đình tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Cách đó không lâu, Trường đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía bắc bị thiệt hại do bão, lũ. Trước buổi quyên góp, các thành viên tham dự đã dành một phút mặc niệm đồng bào tử nạn và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh do bão Yagi.

Chỉ sau hai ngày phát động, 100% cán bộ, giảng viên của trường đã hưởng ứng quyên góp hơn 691 triệu đồng. Ðại diện Trường đại học Nguyễn Tất Thành cho biết: Nhà trường sẽ trích 200 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Công đoàn Bộ Giáo dục và Ðào tạo để ủng hộ ngành giáo dục những nơi bị thiệt hại do bão Yagi. Số tiền còn lại sẽ được nhà trường chuyển đến cơ quan chức năng và trao tận tay người dân vùng bão, lũ để kịp thời chia sẻ và hỗ trợ đồng bào khắc phục các hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, sớm ổn định đời sống.

Bên cạnh việc quyên góp ủng hộ người dân vùng bão, lũ, nhiều trường đại học còn nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ, học bổng và tiến hành động viên sinh viên có gia đình chịu thiệt hại vì bão số 3. Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao hơn 300 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" với tổng giá trị một tỷ đồng hỗ trợ sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và lũ lụt.

Chương trình học bổng sẽ được xét duyệt trong tháng 9 này, và dự kiến học bổng sẽ được trao cho các sinh viên đủ điều kiện vào tháng 10 tới. Chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" của Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến các sinh viên đang theo học tại trường, thuộc các khóa 2021, 2022, 2023 và 2024, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn đột xuất do thiên tai và có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố phía bắc-khu vực chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Theo thống kê, trường hiện có hơn 300 em sinh viên các khóa đang cư trú tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão Yagi và lũ lụt. Trường quyết định cấp học bổng như một hình thức động viên, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình các em trong giai đoạn này. Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi và có những biện pháp hỗ trợ cần thiết về vật chất và tinh thần nhằm bảo đảm sinh viên không bị gián đoạn trong quá trình học tập do các yếu tố khách quan như thiên tai, bão lũ. Ban Giám hiệu cùng Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường cũng đã vận động viên chức, người lao động chung tay ủng hộ tối thiểu một ngày lương, chung tay hỗ trợ đồng bào miền bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Ðại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa triển khai các chương trình "Học bổng hỗ trợ" và "Giãn thời gian đóng học phí" nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho sinh viên có hộ khẩu tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ. Cụ thể, trường dành 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn các khóa từ 47-50 có hộ khẩu thường trú tại 26 địa phương miền bắc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3. Ngoài ra, nhà trường cũng cho sinh viên giãn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2025 đến ngày 15/1/2025 để an tâm đến trường.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.