Đồng chí Lê Văn Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch cho biết: Phường được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường 5 và xã Vĩnh Trạch (thuộc địa bàn thành phố Bạc Liêu trước đây). Phường có khoảng 4.400 hộ với gần 43.000 người; trong đó, có 4.623 người Khmer (hơn 10% dân số), 3.847 người Hoa (gần 9% dân số). Mới đây, phường Vĩnh Trạch được công nhận là vùng dân tộc thiểu số khu vực III và địa bàn an toàn khu kháng chiến.
Cũng theo đồng chí Lê Văn Phương, hơn một năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã cố gắng về nhiều mặt, nhất là trong lãnh đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu mới, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phường triển khai thực hiện 2 mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân” và “Hành chính lưu động”. Đây là sáng kiến, cách làm mới, gần dân, sát với từng trường hợp khiếu nại, phản ánh. Các mô hình nhận được sự đồng thuận cao, nhiều cán bộ, nhân dân hoan nghênh, ủng hộ.
Ông Ngô Văn Hòa (54 tuổi, ở Khóm 8) cho biết: “Ngôi nhà cùng các công trình phụ như sân trước, sân sau và một số cây cảnh đã gắn bó lâu đời với gia đình tôi. Dù đã được bồi thường, nhưng phải tháo dỡ nhà cửa, di dời đến nơi khác, chúng tôi không khỏi luyến tiếc. Tuy nhiên, để phục vụ công trình lớn của tỉnh, lại được lãnh đạo chủ chốt của phường trực tiếp đến tận nhà gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời động viên, gia đình tôi đã chấp thuận bàn giao mặt bằng để dự án giao thông được triển khai đúng tiến độ”.
Cùng với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, thời gian qua, Công an phường Vĩnh Trạch cũng có nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa; trong đó, phong trào “Chiều thứ sáu về cơ sở” bước đầu đem lại kết quả tốt, được nhân dân khen ngợi. Chiều thứ sáu hằng tuần, Công an phường sẽ tổ chức hoạt động thăm hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn nhằm động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tại các nơi đến thăm, cán bộ, chiến sĩ công an phường ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe người dân, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của từng gia đình để kịp thời ghi nhận, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tuyên truyền đến người dân các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung vào các nội dung như: Phòng, chống cờ bạc, cá độ; tác hại của ma túy và các biện pháp phòng ngừa; hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục cấp căn cước, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính...
Để vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch luôn chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đảng ủy phường phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 155 triệu đồng, tăng 37,65% so với năm 2025; phường cơ bản không còn hộ nghèo...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu đáng mừng, thực tế cho thấy còn có những hạn chế, khó khăn, bất cập như: Khối lượng công việc lớn và phức tạp hơn; nhiều nhiệm vụ được giao từ huyện và thành phố về cấp xã, phường trong khi một số quy định chưa thống nhất, còn chồng chéo; cán bộ, công chức chưa kịp thời thích nghi với vị trí mới; đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố phần lớn chưa được đào tạo, kỹ năng công nghệ thông tin còn hạn chế, gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành...
Đồng chí Ngô Hiếu Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững và toàn diện trên các lĩnh vực; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của phường trong giai đoạn mới”.