Dựng ước mơ an cư từ nghĩa tình người chiến sĩ

Nhờ sự đồng hành của lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, thêm 500 căn nhà vững chãi vừa được bàn giao cho Cà Mau. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà đó còn là sự nghĩa tình, tiếp thêm niềm tin cho những gia đình còn nhiều gian khó nơi dải đất cực nam Tổ quốc.

Lực lượng Công an xã và an ninh, trật tự cơ sở xã Phong Hiệp (tỉnh Cà Mau) chia sẻ niềm vui an cư đến gia đình ông Lý Văn Dũng, ngụ ấp 3, xã Phong Hiệp.
Lực lượng Công an xã và an ninh, trật tự cơ sở xã Phong Hiệp (tỉnh Cà Mau) chia sẻ niềm vui an cư đến gia đình ông Lý Văn Dũng, ngụ ấp 3, xã Phong Hiệp.

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới thay thế cho căn nhà tạm bợ, ông Lý Huỳnh (ấp Sào Lưới B, xã Đá Bạc) không giấu được niềm vui: “Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đời mình lại được sống dưới mái nhà đẹp thế này, khép lại những ngày tháng lo âu mỗi khi mưa bão ùa về”.

Cách đó không xa, ông Bùi Thanh Hận (ấp Sào Lưới, xã Đá Bạc) cũng chung niềm vui trọn vẹn khi vừa dọn về mái nhà mới. Ông Hận bộc bạch trong nụ cười rạng rỡ: “Từ ngày có nhà mới, đêm nào vợ chồng tôi cũng ngủ ngon giấc. Cuộc sống ổn định rồi, cái đầu cũng nhẹ bớt để tập trung làm ăn, chăm lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn”.

Căn nhà ông Lý Huỳnh (ấp Sào Lưới B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) từ lúc khảo sát, khởi công xây dựng đến hoàn thành, sử dụng sau vài tháng thực hiện.

Căn nhà ông Lý Huỳnh (ấp Sào Lưới B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) từ lúc khảo sát, khởi công xây dựng đến hoàn thành, sử dụng sau vài tháng thực hiện.

ndo_br_anh-2-5577.jpg
Công an xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) và lực lượng an ninh, trật tự cơ sở thăm hỏi, chúc mừng ông Bùi Thanh Hận (ấp Sào Lưới, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) an cư trong ngôi nhà mới.

Trong điều kiện thiên tai diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng sụt lún, sạt lở, mưa bão, lốc xoáy, hỏa hoạn…, Cà Mau không tránh khỏi đâu đó vẫn còn những căn nhà không kiên cố, tạm bợ, dù tỉnh này đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

ndo_br_cm-7.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an (bên trái) bàn giao 500 căn nhà cho đại diện chính quyền tỉnh Cà Mau.

Chia sẻ khó khăn với địa phương, Bộ Công an phối hợp tỉnh Cà Mau triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng 500 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở và gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh.

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày khởi công căn nhà mẫu đầu tiên tại xã Thới Bình (tỉnh Cà Mau), cuối tháng 6 vừa qua, toàn bộ 500 căn nhà theo chương trình đã hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng.

ndo_br_cm-5.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an phát biểu ý kiến tại lễ bàn giao 500 căn nhà cho người dân Cà Mau.

Hôm bàn giao 500 căn nhà tổ chức tại Di tích lịch sử Quốc gia Hòn Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an, khẳng định việc hỗ trợ nhà ở không chỉ đơn thuần là đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho bà con, mà còn là nhiệm vụ chính trị then chốt, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

“Đảng và Nhà nước luôn coi an sinh xã hội là trụ cột quan trọng để bảo đảm ổn định chính trị và phát triển bền vững. Thay mặt Đảng ủy Bộ Công an, tôi mong bà con sau khi có nơi ở khang trang, kiên cố sẽ yên tâm lạc nghiệp, tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, chia sẻ.

ndo_br_anh-5-1753.jpg
Ông Huỳnh Văn Hải (bìa trái), ngụ ấp Bình Thành, xã Cái Nước (tỉnh Cà Mau) chia sẻ niềm vui trong căn nhà mới khang trang do Bộ Công an hỗ trợ.
ndo_br_anh-6-7769.jpg
Công an xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) đến thăm hỏi, động viên và chúc mừng hộ Lâm Ngọc Điệp, ngụ ấp Kinh 5B (đứng giữa) hoàn thành xây dựng nhà tình nghĩa do Bộ Công an hỗ trợ.

Ông Lý Văn Dũng (ngụ ấp 3, xã Phong Hiệp, tỉnh Cà Mau), cũng là một trong 18 hộ được hỗ trợ nhà từ chương trình của Bộ Công an chia sẻ: “Bà con ở đây ai cũng quý mấy chú Công an lắm. Không chỉ hỗ trợ tiền, các chú còn tới tận nơi làm cùng, động viên gia đình từng chút một. Mái nhà này được dựng lên bằng cả mồ hôi và tình thương của các chú”.

Nói về sự cống hiến thầm lặng và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau khẳng định: Hình ảnh những người chiến sĩ Công an không quản ngại gian khổ, dầm mưa dãi nắng để phụ giúp bà con xây dựng mái ấm đã viết nên một bài ca đẹp về tình quân dân. Chính tinh thần gần dân, sát dân ấy là chìa khóa để củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc tại vùng sông nước Cà Mau”.

ndo_br_anh-3-5755.jpg
Công an xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) đến thăm, chúc mừng gia đình ông Ngô Chí Linh cải thiện cuộc sống trong ngôi nhà mới được hỗ trợ sửa chữa.

Chương trình hỗ trợ nhà ở lần này tại Cà Mau cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026). Những ngôi nhà kiên cố được mọc lên từ sự thấu hiểu và sẻ chia cũng là đóa hoa tươi thắm nhất, kết tinh từ phong trào thi đua “Ba nhất”: “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” mà Công an tỉnh Cà Mau đã và đang triển khai, chung tay với địa phương chăm lo cuộc sống bình yên, no ấm và hạnh phúc vững bền cho mỗi người dân.

Trên tinh thần ấy, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lưu ý, sau khi bàn giao nhà, chính quyền cơ sở trong tỉnh không được xem là đã hoàn thành nhiệm vụ, mà phải tiếp tục theo sát, hỗ trợ bà con về sinh kế, hướng dẫn cách thức làm ăn, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Có như vậy, mái ấm mới thật sự là điểm tựa vững vàng để người dân an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo bền vững, không để tái nghèo.

Đến nay, Bộ Công an đã chủ trì và phối hợp xây dựng hơn 33.000 căn nhà với kinh phí gần 3.000 tỷ đồng trên cả nước. Riêng tại Cà Mau, 500 căn nhà bàn giao từ nguồn vận động xã hội là những căn nhà đầu tiên được xây dựng để tặng đồng bào các dân tộc tròn 1 năm khi hợp nhất tỉnh mới.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an

Đến nay, Bộ Công an đã chủ trì và phối hợp xây dựng hơn 33.000 căn nhà với kinh phí gần 3.000 tỷ đồng trên cả nước. Riêng tại Cà Mau, 500 căn nhà bàn giao từ nguồn vận động xã hội là những căn nhà đầu tiên được xây dựng để tặng đồng bào các dân tộc tròn 1 năm khi hợp nhất tỉnh mới, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Công an cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Chuyên gia trình bày tại hội thảo.

Vĩnh Long bàn giải pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả điện mặt trời mái nhà

Chiều 7/7, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển điện mặt trời mái nhà cho doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Hội thảo thu hút gần 100 đại biểu đến từ các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng các chuyên gia và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược Cần Thơ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương làm Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược Cần Thơ

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Phương, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bí thư Đảng ủy Trường đại học Y-Dược Cần Thơ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường đại học Y-Dược Cần Thơ. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 6/7.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn thanh niên đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Tuổi trẻ Vĩnh Long xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Vĩnh Long đã trở thành một phong trào có sức sống mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng hành, quan tâm sâu sắc của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội. Chiến dịch năm nay tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Lãnh đạo xã Định Hòa trao quyết định kết nạp đảng cho Đại Đức Danh Minh Tuấn, đảng viên chi bộ ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa.

“Gieo hạt giống đỏ” vùng đồng bào Khmer xã Định Hòa

Với đặc thù có hơn 55% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, Đảng ủy xã Định Hòa, tỉnh An Giang xác định phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số không chỉ là nhiệm vụ tổ chức then chốt, mà còn là giải pháp căn cơ để củng cố hệ thống chính trị và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân từ gốc rễ.

Trụ sở làm việc của các sở, ngành tỉnh Bến Tre cũ thuộc diện phải sắp xếp, xử lý.

Vĩnh Long: Nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý xong

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long ban hành Kết luận thanh tra số 89/KL-TT về việc thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhiều vướng mắc khiến hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp chưa được xử lý, khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Đón những người đồng đội trở về đất mẹ

Sau nhiều tháng ròng rã vượt qua muôn vàn gian khổ trên đất bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao thưởng các tập thể lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh và phòng, chống tội phạm.

Nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào thi đua ở Đồng Tháp

Trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã đạt nhiều thành tích trong đấu tranh và phòng, chống tội phạm; phong trào thi đua “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất-trung thành nhất-gần dân nhất). Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ trưởng Công an và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp khen thưởng.

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.