Nhiều chuyên án được phá
Gần đây, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã liên tục lập công, triệt phá nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân. Ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc này, Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng đột xuất bằng tiền cho các lực lượng trực tiếp phá án.
Trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẳng định tinh thần mưu trí, dũng cảm khi chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn, xuyên biên giới về Việt Nam để tiêu thụ tại 11 tỉnh, thành phố. Lực lượng phá án đã bắt giữ 322 đối tượng liên quan, thu giữ gần 100kg ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan.
Một điểm nhấn nổi bật về tinh thần hiệp đồng tác chiến liên tỉnh là thành tích phối hợp vây bắt các đối tượng tội phạm nguy hiểm trên đường lẩn trốn của Công an tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh về các đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe mô-tô và cướp tài sản manh động đang trên đường tháo chạy, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập tức triển khai lực lượng nhằm rà soát và tổ chức vây bắt.
Khi phát hiện mục tiêu nghi vấn, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức truy đuổi gắt gao. Với sự phối hợp nhịp nhàng, các lực lượng Công an xã, Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã khống chế, bắt giữ các đối tượng thành công. Trong vụ việc này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 8 đối tượng nguy hiểm, điều tra làm rõ 5 vụ án lớn trên địa bàn các tỉnh lân cận.
Với chiến công mưu trí này, Bộ Công an đã quyết định khen thưởng đột xuất cho Trung tâm Thông tin chỉ huy thuộc Phòng Tham mưu và Công an xã Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp (mỗi đơn vị 20 triệu đồng); Công an phường Hồng Ngự và Công an xã Long Định của tỉnh Đồng Tháp (mỗi đơn vị 15 triệu đồng).
Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng trao thưởng số tiền 20 triệu đồng cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Đồng Tháp) vì thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp điều tra, khám phá nhanh 2 đường dây tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Vinh danh các gương điển hình “Ba Nhất”
Trong những tháng đầu năm 2026, phong trào thi đua “Ba Nhất” của lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, là gương điển hình tiên tiến và được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp khen thưởng.
Các tập thể vinh dự nhận danh hiệu và vòng hoa điển hình tiên tiến gồm: Phòng Tham mưu, Công an phường Sa Đéc của Công an tỉnh Đồng Tháp; 3 cá nhân xuất sắc được biểu dương tại buổi lễ gồm: Đại úy Võ Hồng Tăng, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Đại úy Trần Minh Sang, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ và Đại úy Lê Công Tấn Lực, cán bộ Công an xã Thanh Mỹ của Công an tỉnh Đồng Tháp.
Theo Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, phong trào thi đua “Ba Nhất” mang ý nghĩa cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ. Phong trào này là những trụ cột thúc đẩy ý chí tiến công. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu Công an các cấp phải thấm nhuần sâu sắc 21 nội dung, chỉ tiêu thi đua “Ba Nhất”, xem đây là danh dự, là nghĩa vụ thiêng liêng cần phải thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả.
Trong tổ chức thực hiện, tính thực chất phải được đặt lên hàng đầu, không phô trương, không hình thức. Nội dung “Ba Nhất” phải được cụ thể hóa, luôn được đổi mới, sáng tạo, phù hợp và được kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ.
Từ đó, phong trào đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực, thúc đẩy ý chí tiến công và tinh thần phụng sự của cán bộ, chiến sĩ; khẳng định lòng trung thành tuyệt đối, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi giá trị công tác.
Những chiến công này không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực tác chiến tinh nhuệ của lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp mà còn góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn, ngày càng củng cố niềm tin yêu của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.