Nhiều ca nhồi máu cơ tim được cứu sống nhờ can thiệp mạch vành

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian gần đây Bệnh viện đa khoa Xuyên Á liên tiếp cấp cứu và điều trị kịp thời nhiều trường hợp bị nhồi máu cơ tim cấp. Thực tế này cho thấy, tầm quan trọng của việc tầm soát sức khỏe và nhận biết những dấu hiệu ban đầu trong phòng ngừa bệnh.

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật can thiệp mạch vành. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)
Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật can thiệp mạch vành. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Theo các bác sĩ tại Khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, từ giữa tháng 2 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 50 trường hợp bị nhồi máu cơ tim. Phần lớn bệnh nhân nhập viện với các dấu hiệu điển hình như đau ngực dữ dội kéo dài, khó thở, vã mồ hôi.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp đã xuất hiện triệu chứng cảnh báo nhưng chưa được người bệnh chú ý đúng mức, điển hình như ông O. (60 tuổi, ngụ xã Củ Chi), trước khi nhập viện khoảng một tuần, ông đã có những cơn đau thắt ngực thoáng qua nhưng chủ quan không đi khám.

Kết quả chụp mạch cho thấy động mạch liên thất trước đã tắc hoàn toàn. Đây là mạch máu nuôi dưỡng vùng cơ tim rộng và rất quan trọng.

Ngoài ra, động mạch vành phải của bệnh nhân cũng hẹp nặng tới 80-90%, nếu không được tái thông kịp thời, người bệnh có nguy cơ rơi vào suy tim nặng, rối loạn nhịp tim nguy hiểm, thậm chí tử vong.

124962fa-9470-4491-a00c-0d9f28a8e73e.jpg
Niềm vui của bệnh nhân O. và bác sĩ trong ngày xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tân, Khoa Can thiệp tim mạch cho biết: “Trong nhồi máu cơ tim, thời gian chính là cơ tim. Mỗi phút trôi qua đều làm tăng nguy cơ tổn thương cơ tim không hồi phục và nguy cơ tử vong. Vì vậy, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi lập tức kích hoạt quy trình can thiệp mạch vành cấp cứu”.

Sau khi được các bác sĩ can thiệp bằng kỹ thuật đặt stent mạch vành, dòng máu nuôi tim được khôi phục, giúp bệnh nhân ổn định và xuất viện sau hai tuần điều trị.

Một trường hợp khác là bà D. (66 tuổi) cũng được cứu sống nhờ can thiệp trong giờ vàng khi xuất hiện cơn đau ngực dữ dội trong lúc sinh hoạt. Nhờ đó, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, hết đau tức ngực và bà trở lại sinh hoạt bình thường sau năm ngày điều trị.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi tổn thương mạch vành gây tắc nghẽn một phần, dẫn đến nhu cầu oxy của tim không được đáp ứng, gây tổn thương cơ tim. Nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện điều trị, người bệnh có nguy cơ đột tử ngoại viện.

bac-si-tham-kham-benh-nhan-d.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân D. sau ca phẫu thuật.

Một trong những phương pháp điều trị hiệu quả nhất bệnh lý này hiện nay là can thiệp đặt stent mạch vành dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Trong thủ thuật này, bác sĩ đưa một ống thông nhỏ vào động mạch quay ở cổ tay hoặc động mạch đùi, sau đó luồn đến vị trí tắc nghẽn trong lòng mạch vành. Một bóng nong được bơm lên để mở rộng lòng mạch, đồng thời stent - một khung kim loại nhỏ, được đặt vào để giữ cho mạch máu không bị hẹp trở lại.

Ưu điểm của kỹ thuật này là ít xâm lấn, thời gian thực hiện nhanh, bệnh nhân vẫn tỉnh táo suốt quá trình can thiệp và phục hồi sớm. Quan trọng hơn, nếu được can thiệp trong “thời gian vàng” (thường trong vòng 90-120 phút từ khi khởi phát triệu chứng), khả năng cứu sống và bảo tồn chức năng tim sẽ tăng lên đáng kể.

Nhồi máu cơ tim đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, liên quan các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc lá và lối sống ít vận động.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như: đau thắt ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn… người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch càng sớm càng tốt và tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ vẫn là chìa khóa quan trọng để phòng ngừa những biến cố tim mạch nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.