Nhiều bệnh viện công tại Cần Thơ xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất lẫn trang thiết bị, đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc bố trí nguồn lực đầu tư, sửa chữa và nâng cấp nhằm bảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Cổng Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ.
Cổng Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ.

Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, hiện toàn thành phố có 48 cơ sở y tế công lập, gồm: 22 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; 5 trung tâm chuyên ngành; 1 bệnh viện đa khoa trung ương và 20 trung tâm y tế khu vực.

Bên cạnh đó, ngành y tế đang phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định chuyển giao 103 trạm y tế xã, phường thuộc trung tâm y tế khu vực về trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý.

Qua rà soát sau quá trình sắp xếp, sáp nhập, Sở Y tế thành phố đánh giá, cơ sở vật chất của nhiều bệnh viện và trung tâm y tế khu vực đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều công trình được xây dựng từ lâu, không còn đáp ứng yêu cầu hoạt động trong bối cảnh quy mô khám, chữa bệnh ngày càng mở rộng.

Song song đó, hệ thống trang thiết bị tại không ít cơ sở đã đầu tư từ nhiều năm trước hiện nay trở nên lạc hậu, thường xuyên hư hỏng, gây khó khăn trong công tác chuyên môn.

Hệ thống xử lý nước thải tại nhiều cơ sở cũng bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng, một số hệ thống hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm chất lượng xử lý theo quy chuẩn hiện hành trong khi quy mô hoạt động của bệnh viện ngày càng tăng sau khi sắp xếp, hợp nhất.

Tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, nhiều trang thiết bị y tế nằm trong gói vốn vay ODA được bàn giao từ năm 2016, với tổng kinh phí khoảng 700 tỷ đồng, đến nay đã hết thời gian khấu hao. Lãnh đạo bệnh viện cho biết, hơn 80% số thiết bị đã quá khấu hao; trong đó có nhiều máy móc lớn, quan trọng như máy cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp vi tính bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Giám đốc bệnh viện Lý Hồng Khiêm cho biết, bệnh viện đang khẩn trương “khởi động lại” một số thiết bị cơ bản nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trong những tình huống khẩn cấp; đặt mục tiêu hoàn thành việc này trong quý II/2026.

Đồng thời, đơn vị đã có văn bản đề xuất các sở, ngành liên quan xem xét, ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng theo đúng định mức, nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt.

Cùng chung thực trạng, Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ cũng đang đối mặt nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Theo Giám đốc bệnh viện Lê Văn Đạt, mặc dù là bệnh viện tuyến thành phố, nhưng đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ của một cơ sở y tế cấp vùng.

Trong khi đó, cơ sở hạ tầng hiện hữu vừa cũ, vừa chật hẹp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển chuyên môn.

Theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2025-2030, Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ dự kiến thành lập hai trung tâm chuyên sâu về ứng dụng, điều trị kỹ thuật cao và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Để thực hiện mục tiêu này, rất cần một cơ sở đủ rộng, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và trang thiết bị.

Lãnh đạo bệnh viện kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm hỗ trợ cải tạo, mở rộng khu ngoại trú, đồng thời đầu tư trang thiết bị hoặc cho phép đơn vị tiếp cận các nguồn vốn hợp pháp, ưu đãi nhất để tái đầu tư.

Từ năm 2023, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã được đánh giá là xuống cấp trầm trọng, cần sửa chữa khẩn cấp, song đến nay việc này vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Theo bác sĩ chuyên khoa II Huy Thanh, Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện hiện có 10 thang máy nhưng phải ngưng hoạt động 4 thang do hư hỏng.

Mặc dù đã trích kinh phí để sửa chữa, song các thang máy này nhanh chóng tiếp tục xuống cấp, không bảo đảm an toàn và hiệu quả sử dụng. Đáng lo hơn, hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện hiện chỉ đáp ứng cho khoảng 500-600 bệnh nhân, song, khi xảy ra dịch bệnh, số lượng bệnh nhân có thể tăng lên đến 1.200 người, khiến hệ thống vượt quá công suất thiết kế.

“Nếu không sớm được đầu tư nâng cấp, nguy cơ mất an toàn môi trường là rất lớn”, ông Huy Thanh bày tỏ lo ngại.

Trước thực trạng khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ Hoàng Quốc Cường cho biết, sở đang tổng hợp nhu cầu đầu tư của các đơn vị, sớm đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026-2030, với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 11.900 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Y tế dự kiến bố trí khoảng 1.334 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ; khoảng 2.900 tỷ đồng đầu tư cho 103 trạm y tế xã, phường. Phần vốn còn lại sẽ ưu tiên phân bổ cho các đơn vị có nhu cầu cấp bách. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, sở cũng khuyến khích các đơn vị chủ động huy động thêm các nguồn xã hội hóa và vốn vay hợp pháp.

Nhận diện rõ những khó khăn, thách thức của ngành y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên chia sẻ và khẳng định, việc đầu tư, nâng cấp hệ thống bệnh viện không thể giải quyết trong thời gian ngắn mà cần có lộ trình bài bản, căn cơ, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của thành phố.

Đồng chí đề nghị Sở Y tế tổng hợp đầy đủ, cụ thể những nhu cầu bức xúc, cấp thiết của từng cơ sở để thành phố xem xét, bố trí nguồn lực phù hợp từ ngân sách nhà nước, Quỹ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Đầu tư phát triển hoặc vận động các nguồn tài trợ hợp pháp.

Đối với những đơn vị chưa được bố trí vốn đầu tư trong giai đoạn này, thành phố sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa tạm thời nhằm duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Có thể bạn quan tâm

Làng nghề cá khô Bình Thắng tất bật vào vụ Tết.

Làng cá khô Bình Thắng tất bật vào vụ

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân bắt đầu lan tỏa khắp các vùng quê, làng nghề chế biến cá khô Bình Thắng (xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) lại bước vào mùa sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm. Người dân tất bật xẻ, ướp cá để mang ra giàn phơi cho kịp cung ứng thị trường Tết.

Gói bánh tét tại cơ sở kinh doanh bánh tét Hai Lý, xã Vinh Kim, tỉnh Vĩnh Long.

Sản phẩm OCOP phục vụ thị trường Tết

Thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có gần 1.200 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao; bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, xuất khẩu.

Một góc cụm đảo Hòn Chuối nằm trong Khu bảo tồn loài-sinh cảnh cấp tỉnh tại Cà Mau, nơi có đông đảo ngư dân phát triển nghề nuôi biển.

Hồi sinh đại dương Cà Mau

Giữa sóng nước mênh mông của vùng cực nam Tổ quốc, một hành trình âm thầm đang diễn ra để chữa lành những vết thương của đại dương. Ở đó, người ta không chỉ dùng những khối rạn nhân tạo để che chở cho cá tôm, mà còn dùng chính lòng dân để xây dựng nên một “pháo đài xanh” bền vững, nơi nguồn lợi biển được nâng niu cho những mùa vàng mai sau.

Rừng đước ở vùng ven biển các xã khu vực Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau) như “lá chắn mềm” bảo vệ vững chắc tuyến đê phòng hộ của tỉnh.

Hiệu quả trồng rừng phòng hộ ven biển

Tuyến đê ven biển khu vực Bạc Liêu trước đây (nay thuộc tỉnh Cà Mau) có chiều dài gần 56 km, từ phường Hiệp Thành đến xã Gành Hào, với gần 9.000 ha rừng phòng hộ, được xem như “lá chắn mềm” ngăn cản sóng và nước biển dâng, góp phần bảo vệ môi trường và cuộc sống bình yên của cư dân nơi đây.

Sản phẩm của ông Nguyễn Văn Lẹ được làm bằng dây nhựa buộc gạch bỏ đi tại các công trình xây dựng.

Những “sứ giả xanh” ở vùng Miệt Thứ

Không cần dự án vĩ mô hay nguồn kinh phí lớn, những mô hình “sống xanh” tại các vùng quê Miệt Thứ (tỉnh An Giang) đang góp phần bảo vệ môi trường ngay ở nếp sinh hoạt hằng ngày. Các cựu chiến binh, cụ già và phụ nữ nông thôn,... đang trở thành những “sứ giả xanh”, dệt nên diện mạo mới cho quê hương.

Nghệ nhân Neáng Sana bên những sản phẩm gốm thủ công.

Giữ lửa làng nghề gốm cổ Khmer

Dưới chân ngọn núi Phnom Pi, ấp Phnom Pi (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) từng có làng nghề làm gốm hơn 100 năm tuổi của đồng bào Khmer. Theo thời gian, làng nghề này dần mai một, nhưng vẫn còn những người gắn bó với nghề truyền thống, như lưu giữ tình đất, tình người.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thường xuyên quan tâm tháo gỡ khó khăn về chuyển đổi số ở cơ sở.

Đồng Tháp phấn đấu chuyển đổi số toàn diện

Nhận thức rõ chuyển đổi số là xu thế tất yếu để phát triển nhanh và bền vững, Đồng Tháp đã huy động mọi nguồn lực để chuyển đổi số toàn diện, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Vĩnh Long thường xuyên tổ chức các hội thi sáng tạo trong học sinh, sinh viên.

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo của tuổi trẻ Vĩnh Long

Sáng tạo khoa học kỹ thuật là chìa khóa mở ra những giải pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tại tỉnh Vĩnh Long, những năm qua, các cấp, ngành và địa phương đã tổ chức nhiều cuộc thi như Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham quan các gian hàng trưng bày tại Không gian thương hiệu và công nghệ.

Vĩnh Long ra mắt Không gian thương hiệu và công nghệ

Ngày 14/1, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp Trường đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Chương trình ra mắt Không gian thương hiệu và công nghệ tỉnh Vĩnh Long. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến.

Nghi thức Lễ phát động Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Cần Thơ quyết tâm trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của phát triển kinh tế-xã hội, thành phố Cần Thơ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt nhằm tạo đột phá, từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành pháp luật ở các nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Nhuận Đông.

Giữ vững an ninh từ cơ sở, đẩy lùi hiểm họa ma túy

Xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp với gần 60.000 nhân khẩu, tội phạm ma túy tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Với bản lĩnh của những chiến sĩ Công an ở cơ sở, năm 2025, Công an xã Tân Nhuận Đông đã tổ chức đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần kiềm giảm tội phạm ma túy và phạm pháp hình sự.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2025.

Vĩnh Long: Chăm lo đời sống công nhân, người lao động

Sáng 11/1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2025; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2026. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà tại An Giang

Sáng 11/1, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà tại tỉnh An Giang; dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công.