Nhật Bản-Việt Nam thúc đẩy phát triển công nghệ y sinh

Các chuyên gia đến từ Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức học thuật trong lĩnh vực công nghệ y sinh tại hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản được Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam phối hợp với tập đoàn Merro, Nhật Bản đồng tổ chức sáng 24/11.
Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Hà Nội – Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn chia sẻ thông tin tại hội nghị.
Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Hà Nội – Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn chia sẻ thông tin tại hội nghị.

Hội thảo Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Tổ chức nghiên cứu tái tạo, môi trường, Y tế (MERRO) Nhật Bản tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023). Đây là sự kiện nổi bật mang tính học thuật trong chuỗi các hoạt động ngoại giao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế cho biết, trong thời gian qua, rất nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực y tế đã và đang được triển khai như hỗ trợ, xây dựng, chính sách trao đổi chuyên gia, đào tạo nâng cao năng lực nhân viên y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị y tế... thông qua các chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ, giữa hai Bộ Y tế và giữa các đơn vị y tế của hai nước.

Trong lĩnh vực điều trị, các bệnh viện đầu ngành của Việt Nam như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế đều nhận được sự hợp tác của Chính phủ Nhật Bản để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các chuyên gia tham dự hội nghị khoa học.

Ban tổ chức tặng quà lưu niệm cho các chuyên gia tham dự hội nghị khoa học.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, Nhật Bản đã hỗ trợ rất tích cực trong công tác tiêm chủng mở rộng, nghiên cứu và sản xuất vaccine, bảo đảm an toàn sinh học, chuyển giao kỹ thuật và phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm.

“Đặc biệt, Việt Nam và Nhật Bản đã có nhiều hoạt động hợp tác về đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học, Nhật Bản đã giúp đỡ đào tạo cho Việt Nam hàng trăm nhà khoa học và các bác sĩ giỏi đầu ngành trong nhiều lĩnh vực chuyên sâu”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Theo Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Hà Nội – Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Thành Văn, hội nghị hội tụ được các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam cũng như Nhật Bản trong các lĩnh vực khoa học y học mũi nhọn của thế kỷ 21 bao gồm y học cơ sở, y học cộng đồng và y học lâm sàng.

"Đây là cơ hội đặc biệt quan trọng, là cầu nối, mở ra triển vọng hợp tác to lớn giữa các nhà khoa học Việt Nam với các nhà khoa học hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực y học, làm phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống sâu sắc phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước", Giáo sư Tạ Thành Văn cho biết.

Tại hội thảo, Tập đoàn Merro đã kết nối mời các nhà khoa học từ các Trường đại học nổi tiếng của Nhật Bản như: Đại học Kyoto, Đại học Nagoya, Đại học Kanazawa… đến để cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức học thuật trong lĩnh vực công nghệ y sinh. Đây là lĩnh vực rất phát triển ở Nhật Bản, đạt được rất nhiều thành tựu to lớn và cũng là lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên phát triển trong tương lai.

Các chuyên gia Nhật Bản chia sẻ tại hội nghị khoa học.

Các chuyên gia Nhật Bản chia sẻ tại hội nghị khoa học.

Lĩnh vực y học tái tạo là một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo. Đây là hướng nghiên cứu ứng dụng được các nhà khoa học trên thế giới đặc biệt quan tâm trong những năm qua khi có rất nhiều thành tựu trong việc sử dụng công nghệ tế bào, các sản phẩm sinh học… sửa chữa, phục hồi các tổn thương của tế bào, mô và cơ quan trong cơ thể giúp phục hồi và nâng cao sức khoẻ.

9 báo cáo khoa học do 11 báo cáo viên trình bày tại hội thảo với các chủ đề: Công nghệ vật liệu y sinh học; y học tái tạo não dựa trên công nghệ thúc đẩy sự di chuyển của tế bào thần kinh; cơ chế thúc đẩy tín hiệu ATP ngoại bào trong sinh lý và bệnh lý; ứng dụng liệu pháp tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư…..

Một trong những nghiên cứu Trường Đại học Y Hà Nội hợp tác với Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe toàn cầu Nhật bản (NCGM) triển khai tại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo Lạm dụng chất và HIV, Phòng khám SHP, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội là nghiên cứu đánh giá tuân thủ uống PrEP trong nhóm đối tượng nguy cơ cao nhiễm HIV.

Trong nhiều năm qua, Trung tâm đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam và thông qua hợp tác với NCGM củng cố thêm giá trị những đóng góp này.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, thông qua diễn đàn hội thảo lần này, các nhà khoa học của hai quốc gia cùng trao đổi chia sẻ ý tưởng và các kết quả nghiên cứu để từ đó đề xuất cho Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan các định hướng phát triển công nghệ y sinh với mục tiêu ứng dụng hiệu quả trong các hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân hai nước.

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, diễn giả uy tín đến từ các Trường đại học ở Nhật Bản và Việt Nam như Đại học Tokyo, Đại học Kyoto, Bệnh viện đại học Nagoya, Viện Công nghệ Kanazawa, Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Khoa học và Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và sự tham dự của 200 đại biểu trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.