Nhật Bản siết chặt quy định về thu gom thiết bị sử dụng pin lithium-ion

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch bắt buộc các nhà sản xuất và nhập khẩu thu gom, tái chế pin di động, điện thoại di động và các thiết bị làm nóng thuốc lá nhằm ứng phó với tình trạng cháy nổ ngày càng tăng do pin lithium-ion trong các mặt hàng này.

Các quy định mới sẽ cấm người tiêu dùng thải bỏ 3 loại sản phẩm này như rác thải thông thường, đồng thời yêu cầu họ phối hợp với các cửa hàng và cơ sở địa phương trong các chương trình thu gom.

Chính phủ Nhật Bản sẽ chỉ định những sản phẩm này là "sản phẩm tái chế từ các nguồn tài nguyên được chỉ định" theo Luật Thúc đẩy Sử dụng Hiệu quả Tài nguyên. Đối với các sản phẩm được chỉ định, các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu có nghĩa vụ tiến hành thu gom và tái chế thông qua các tổ chức xử lý dịch vụ phù hợp.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cùng Bộ Môi trường dự kiến sẽ chính thức hóa quyết định sớm nhất vào tháng 8 tới, sau khi thảo luận với các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và các bên liên quan. Các sản phẩm thuộc diện này sẽ được thêm vào danh sách sản phẩm được chỉ định thông qua sắc lệnh của chính phủ khi luật sửa đổi có hiệu lực từ tháng 4 năm sau.

Theo quy định mới, các doanh nghiệp không thực hiện hoạt động thu gom và tái chế sẽ đối mặt với việc bị phạt tiền. Người tiêu dùng được yêu cầu xử lý các mặt hàng này một cách phù hợp như gửi vào các hộp thu gom được chỉ định tại các cửa hàng bán lẻ đồ điện tử hoặc các cơ sở của chính quyền địa phương.

Mặc dù không có hình phạt với người tiêu dùng, nhưng nếu không tuân thủ, họ vẫn có thể bị buộc tội vi phạm Luật Quản lý Chất thải và Vệ sinh Công cộng.

Một cuộc khảo sát do Bộ Nội vụ và Truyền thông thực hiện vào năm ngoái tại 43 thành phố trên toàn Nhật Bản cho thấy pin lưu trữ chiếm 19,4% các mặt hàng liên quan đến pin lithium-ion được phát hiện trong chất thải không cháy, tiếp theo là các sản phẩm thuốc lá làm nóng với 15,9% và điện thoại di động với 12,4%.

Theo Bộ Môi trường, trong năm tài chính 2023 đã ghi nhận 21.751 vụ cháy hoặc khói do pin lithium-ion nhỏ gây ra trên các xe thu gom rác thải, cơ sở xử lý rác thải và các địa điểm khác.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo đại biểu quốc tế và chư tăng thực hiện một số nghi thức quan trọng tại sự kiện. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Việt Nam tham gia tổ chức lễ Phật Đản Vesak 2026 tại Pakistan

Chính quyền bang Punjab, Pakistan vừa phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán các nước Thái Lan, Myanmar, Nepal và Cao ủy Sri Lanka tại Islamabad tổ chức Lễ Phật đản Vesak 2026 tại Taxila – Trung tâm Phật giáo thế giới thời cổ đại và tại Bảo tháp Dhammarajika – nơi lưu giữ xá lợi Đức Phật từ hơn hai nghìn năm trước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.