Thế giới ngày qua

Nhật Bản: Khởi động tranh cử Thượng viện

Theo Reuters và TTXVN, ngày 4-7, các chính trị gia ở Nhật Bản đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử một phần Thượng viện diễn ra vào ngày 21-7.

Theo đó, hơn 360 ứng cử viên sẽ ra tranh cử để giành 124 ghế tại Thượng viện. Hiện nay, liên minh cầm quyền do đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng S.Abe đang giữ hơn hai phần ba số ghế ở Hạ viện nhưng chưa có đủ hai phần ba ghế ở Thượng viện. Vì vậy, LDP hy vọng liên minh cầm quyền sẽ giành tối thiểu hai phần ba số ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử sắp tới để có thể thông qua các quyết định quan trọng tại Quốc hội. Những chủ đề nóng trong các chiến dịch vận động tranh cử lần này là vấn đề lương hưu và tăng thuế tiêu dùng.

Algeria: Kêu gọi đối thoại quốc gia

Tổng thống Algeria tạm quyền A.Bensalah đề xuất tiến hành đối thoại quốc gia để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống nhằm chấm dứt khủng hoảng chính trị. Trong bài phát biểu phát trên truyền hình ngày 3-7, ông A.Bensalah khẳng định quá trình đối thoại sẽ được tiến hành một cách tự do và minh bạch. Ðề xuất của ông A.Bensalah được đưa ra chỉ vài ngày trước khi thời hạn tạm nắm quyền của ông theo Hiến pháp sẽ chấm dứt vào ngày 9-7 tới. Hồi đầu tháng 6, Hội đồng Hiến pháp Algeria đã tuyên bố hủy cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 4-7 do thiếu ứng cử viên.

Ðức: Nhất trí tăng lương cho lao động ngành ngân hàng

Sau nhiều vòng đàm phán, Liên minh công đoàn các ngành dịch vụ Ðức (Ver.di) và các ngân hàng đã thống nhất mức tăng lương cho người lao động trong lĩnh vực ngân hàng, chấm dứt những tranh cãi căng thẳng kéo dài nhiều tháng qua. Theo thỏa thuận vừa đạt được sau năm vòng đàm phán giữa Ver.di và giới chủ ngân hàng, khoảng 200.000 người lao động trong lĩnh vực này sẽ được tăng tổng cộng 4% lương hiện tại theo hai giai đoạn. Ngoài việc tăng lương, thỏa thuận mới cũng thống nhất về thời gian làm việc, trình độ, việc đào tạo cũng như bảo vệ sức khỏe người lao động. Trước đó, khoảng 12.000 lao động trong lĩnh vực ngân hàng đã tham gia đình công đòi tăng lương.

Honduras: Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Chính phủ Honduras đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia do số người mắc bệnh sốt xuất huyết tại nước này gia tăng nhanh chóng, tới hơn 15.000 người và đã có ít nhất 44 người chết. Bộ trưởng Y tế Honduras A.Flores cho biết, dịch sốt xuất huyết đã lên mức báo động tại 298 địa phương và 18 bang trên cả nước. Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy 77,5% số ca bệnh sốt xuất huyết ghi nhận tại châu Mỹ trong năm nay là tại Honduras.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.