Nhật Bản: Cảnh báo thêm nhiều trận động đất mạnh có thể tiếp diễn trong 1 tuần tới

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo, sau trận động đất mạnh làm rung chuyển bán đảo Noto ở tỉnh Ishikawa miền trung nước này chiều 1/1, các trận động đất với cường độ lên tới đỉnh cấp 7 trên thang địa chấn của Nhật Bản có thể xảy ra trong khoảng 1 tuần, đặc biệt là trong 2 hoặc 3 ngày tới.
Con đường bị hư hại do động đất ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo)
Con đường bị hư hại do động đất ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo)

Trước đó, trận động đất mạnh 7,6 độ đã xảy ra ở khu vực bán đảo Noto ngay sau 4 giờ chiều hôm nay, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, phá hủy nhiều tòa nhà, hàng chục nghìn ngôi nhà bị mất điện và buộc người dân ở một số khu vực ven biển phải sơ tán đến vùng đất cao hơn.

Toshihiro Shimoyama, quan chức của JMA cho biết, những trận động đất mạnh hơn trong khu vực, nơi hoạt động địa chấn đã diễn ra trong hơn 3 năm qua, có thể xảy ra trong những ngày tới.

Theo đại diện cơ quan khí tượng quốc gia, đã có ít nhất 49 trận động đất được ghi nhận ở vùng Noto chỉ trong khoảng thời gian gần 4 giờ đồng hồ sau trận động đất ban đầu.

Đây là lần đầu tiên một trận động đất mạnh lên tới 7 độ được ghi nhận ở Nhật Bản kể từ ngày 6/9/2018, khi trận động đất mạnh 6,7 độ đã xảy ra ở Hokkaido.

Trận động đất mới nhất đã kéo theo những đợt sóng cao khoảng 1m dọc theo bờ biển phía tây Nhật Bản và nước láng giềng Hàn Quốc, trong bối cảnh chính quyền dự báo những đợt sóng lớn hơn có thể tiếp diễn.

JMA đã ban hành cảnh báo sóng thần cho các tỉnh Ishikawa, Niigata và Toyama. Cảnh báo sóng thần mạnh - lần đầu tiên kể từ trận động đất và sóng thần tấn công vùng đông bắc Nhật Bản vào tháng 3/2011 - ban đầu được ban hành cho tỉnh Ishikawa nhưng sau đó đã được hạ cấp.

Ở những khu vực đã ban hành cảnh báo sóng thần, người dân đang sơ tán đến vùng đất cao hơn. Nga và Triều Tiên cũng đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực.

Cảnh báo sóng thần cao tới 3m ở một số địa phương Nhật Bản, kèm yêu cầu sơ tán khẩn cấp. (Ảnh: NHK)

Cảnh báo sóng thần cao tới 3m ở một số địa phương Nhật Bản, kèm yêu cầu sơ tán khẩn cấp. (Ảnh: NHK)

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết, nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy, hỏa hoạn bùng phát và quân đội đã được điều động để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ. Giới chức địa phương vẫn đang tiếp tục đánh giá thiệt hại.

Đài truyền hình NTV dẫn lời cảnh sát địa phương thông tin, một người đàn ông lớn tuổi đã thiệt mạng sau vụ sập nhà ở thị trấn Shika thuộc Ishikawa.

Động đất cũng khiến hơn 36 nghìn hộ gia đình bị mất điện ở tỉnh Ishikawa và Toyama, những khu vực có nhiệt độ giảm xuống mức đóng băng chỉ sau 1 đêm. Các nhà khai thác viễn thông cũng báo cáo tình trạng mất sóng điện thoại và internet ở một số khu vực.

Cơ quan giao thông vận tải Nhật Bản cho biết, 40 tuyến tàu và 2 dịch vụ đường sắt cao tốc đến khu vực bị động đất đã tạm dừng hoạt động, trong khi 6 đường cao tốc phải đóng cửa và một trong các sân bay của Ishikawa buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nói với các phóng viên rằng ông đã chỉ đạo các đội tìm kiếm và cứu hộ làm mọi thứ có thể để cứu người, mặc dù việc tiếp cận các khu vực bị động đất đang rất khó khăn do đường sá bị phong tỏa.

Trong bình luận với báo chí ngay sau khi trận động đất xảy ra, ông Kishida cũng cảnh báo người dân cần chuẩn bị cho kịch bản có nhiều thảm họa hơn sẽ xảy đến.

“Tôi kêu gọi người dân ở những khu vực có khả năng xảy ra sóng thần hãy sơ tán càng sớm càng tốt”, Thủ tướng Nhật Bản phát biểu.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.