Hàn Quốc, Nga ban bố cảnh báo sóng thần sau ảnh hưởng động đất ở Nhật Bản

Bờ biển phía đông Hàn Quốc đã hứng chịu những đợt sóng thần đầu tiên sau ảnh hưởng từ trận động đất mạnh xảy ra ở Nhật Bản ngày 1/1, trong khi Nga cùng ngày cũng ban bố cảnh báo sóng thần ở vùng viễn đông nước này sau trận động đất kể trên.
Một thành viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc theo dõi thay đổi của mực nước biển trên bãi biển ở Gangneung, Hàn Quốc, ngày 1/1/2024. (Ảnh: Yonhap/AP)
Một thành viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc theo dõi thay đổi của mực nước biển trên bãi biển ở Gangneung, Hàn Quốc, ngày 1/1/2024. (Ảnh: Yonhap/AP)

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cho biết, trận động đất mạnh ảnh hưởng nhiều vùng dọc duyên hải phía tây Nhật Bản ngày 1/1 đã kéo theo sóng thần cao 0,45m tràn vào bờ biển phía đông Hàn Quốc lúc 9 giờ 21 phút giờ GMT (16 giờ 21 phút theo giờ Việt Nam) cùng ngày.

Cơ quan này cũng khuyến cáo rằng, sóng thần có thể phát triển thêm sau những đợt sóng đầu tiên và có thể tiếp tục kéo dài trong hơn 24 giờ.

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc trước đó cũng cho biết, mực nước biển ở một số khu vực thuộc tỉnh Gangwon bên bờ biển phía đông nước này có thể dâng cao sau trận động đất xảy ra ở miền trung Nhật Bản.

Cơ quan này cũng đã đưa ra khuyến cáo thận trọng, đồng thời cảnh báo sóng thần cao 0,3m có thể tràn tới bờ biển phía đông Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ 9 giờ 29 phút đến 10 giờ 17 phút theo giờ GMT.

Theo Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc, chính quyền tỉnh Gangwon của nước này đã phát cảnh báo qua hình thức gửi tin nhắn khẩn cấp đến điện thoại di động, khuyến cáo người dân tránh xa bờ biển và sơ tán đến vùng đất cao hơn.

Người dân sơ tán lên vùng đất cao hơn sau cảnh báo sóng thần do động đất ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Người dân sơ tán lên vùng đất cao hơn sau cảnh báo sóng thần do động đất ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga cùng ngày đưa tin, một phần bờ biển phía tây của đảo Sakhalin và các khu vực Primorsk và Khabarovsk trên đất liền nằm gần Nhật Bản trên bờ biển Thái Bình Dương của Nga đang có nguy cơ ảnh hưởng bởi sóng thần.

Truyền thông Nga dẫn lời đại diện chính quyền thành phố cảng Vladivostok vùng Primorsk cho biết, tàu thuyền địa phương đang hoạt động trên biển nên "khẩn trương quay lại bờ".

TASS cũng dẫn lời đại diện chính quyền vùng Sakhalin và Khabarovsk cho biết, đợt sóng thần này không có khả năng đe dọa đến tính mạng người dân.

Hãng thông tấn này cũng dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga phủ nhận thông tin trước đó rằng việc sơ tán người dân ở các khu vực có nguy cơ cao trên Sakhalin đang được tiến hành.

Một ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo)

Một ngôi nhà bị sập sau trận động đất ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra lúc 16 giờ 10 phút theo giờ địa phương, với tâm chấn thuộc khu vực bán đảo Noto của tỉnh Ishikawa, ở độ sâu khoảng 10km. Tính đến 17 giờ 7 phút (theo giờ địa phương), 16 trận động đất khác cũng đã được ghi nhận sau trận động đất ban đầu.

Sóng thần cao tới 5m cũng đã được quan sát thấy ở gần khu vực tâm chấn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong bối cảnh giới chức Nhật Bản kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các vùng ven biển bị ảnh hưởng.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.