Nhân rộng sáng kiến khoa học thiết thực, hiệu quả

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các tổ chức đảng trong quân đội triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thời gian qua, việc học và làm theo Bác của cán bộ, chiến sĩ Kho J106 đã đi vào nền nếp, tạo động lực góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Các chiến sĩ Kho J106 tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản xe, máy tại đơn vị. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Các chiến sĩ Kho J106 tiếp nhận, kiểm tra, bảo quản xe, máy tại đơn vị. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Kho J106, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật là kho dự trữ chiến lược trang bị xe, máy, vật tư kỹ thuật xe, máy cho toàn quân.

Ngay sau khi có kế hoạch của Đảng ủy Cục về thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8/7/2016, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Đảng ủy Kho J106 xây dựng kế hoạch thực hiện bài bản, chi tiết, hướng dẫn các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc có kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ.

Hằng năm, từng đảng viên đăng ký phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và đăng ký việc làm nêu gương. Kết quả triển khai được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Để học Bác trở thành việc làm thường xuyên, Đảng ủy, chỉ huy Kho chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung kiểm điểm thường xuyên trước khi ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng tháng và cả năm.

Tổ chức đảng, đơn vị lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức làm tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong đó, xác định cán bộ chủ trì các cấp gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo quy định.

Từ những tiêu chí đưa ra, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chất lượng công tác, trách nhiệm của một số cán bộ, chiến sĩ có sự chuyển biến tích cực.

Phân kho vật tư 2 có nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát vật tư tổng hợp về xe, máy quân đội. Do tính chất của kho luôn có khối lượng lớn vật tư, đa chủng loại, nên để thuận tiện cho việc quản lý các chiến sĩ tích cực tìm tòi thay đổi cách phân loại, bố trí, sắp xếp các chủng loại vật tư sao cho dễ tìm, dễ kiểm tra, dễ vận chuyển.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phùng Quang Trung, Tổ trưởng Tổ Phân kho vật tư 2 cho biết, để đẩy mạnh việc học và làm theo Bác trong việc quản lý, bảo quản tốt vật tư, Phân kho vật tư 2 đang từng bước phấn đấu trở thành kho thông minh.

Đến nay, kho đã áp dụng thành công phần mềm quản lý vật tư kỹ thuật và điều khiển thành thạo các thiết bị máy móc giúp thay thế sức người trong bốc xếp, vận chuyển hàng hóa.

Thiếu tá Dương Văn Tuấn, Trưởng ban Tham mưu kế hoạch cho biết, tinh thần nỗ lực trong học và làm theo Bác của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt các kế hoạch, mệnh lệnh cấp trên.

Nhiệm kỳ vừa qua, đơn vị thường xuyên quản lý, nắm chắc cả về số lượng, chất lượng, chủng loại, đồng bộ trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật cất giữ trong kho thông qua hệ thống sổ sách mẫu biểu thống nhất từ cơ quan đến đơn vị, theo quy định của từng chuyên ngành. Các khâu theo dõi quản lý, ghi chép đầy đủ nội dung, kịp thời, chính xác không để trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật xuống cấp, hư hỏng, mất mát được thực hiện chuẩn xác.

Hằng năm, đơn vị tiếp nhận, cấp phát hàng trăm tấn vật tư, kỹ thuật, thiết bị kỹ thuật các loại theo mệnh lệnh, bảo đảm chính xác, kịp thời cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Nền nếp công tác kỹ thuật được duy trì tốt; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vật tư trang bị kỹ thuật, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Tích cực nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật

Một nét riêng tiêu biểu trong phong trào học và làm theo Bác của cán bộ, chiến sĩ Kho J106 là tinh thần tích cực nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật.

Kho J106 có hàng chục đề tài, sáng kiến thiết thực, hiệu quả. Nổi bật như sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quá trình sửa chữa bầu phanh hơi các dòng xe. Việc tháo, lắp bầu phanh hơi do lõi bầu phanh có lò xo lớn, dễ bị bung mạnh gây mất an toàn khi tháo và khó khăn trong quá trình lắp lại.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Anh Tuấn, Phân kho vật tư 2 trăn trở, nghiên cứu sáng kiến dùng 3 thanh trụ dài có ren làm phần khung, gắn các trục có đầu hãm để giữ bầu phanh, hai bên trục có các đai ốc có khả năng di động để gá chặt thân bầu phanh. Khi đưa vào sử dụng phục vụ tốt nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa trang bị kỹ thuật nhanh chóng, an toàn.

Cũng trong quá trình sửa chữa, đồng bộ xe ô-tô quân sự, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Tuấn Anh, Phân kho vật tư 1 nhận thấy, hệ thống phanh hơi trong các xe quân sự có bộ phận tuy-ô hơi dễ bị hư hỏng và phải thay thế thường xuyên. Nhưng do cấu tạo đầu của tuy-ô được lắp chặt với cốt thép bên ngoài và đầu nối vặn ren trong dẫn đến việc tháo lắp đầu cốt và ống cao-su gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục điều này, đồng chí suy nghĩ và sáng chế dụng cụ tháo lắp đầu tuy-ô hơi hệ thống phanh ô-tô. Sáng kiến khi áp dụng vào thực tiễn tạo thuận tiện cho việc tháo lắp, rút ngắn thời gian hoàn thành việc sửa chữa, bảo dưỡng xe.

Để có được những kết quả tích cực đó, Đảng ủy, chỉ huy kho luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền. Kho thường xuyên tổ chức các hoạt động tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của Bác Hồ và các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của Đảng; tổ chức các buổi kể chuyện về Bác Hồ; tổ chức tham quan, học tập truyền thống tại Khu di tích lịch sử K9, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam; lan tỏa tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ; kết nối, chia sẻ các bài viết trên các trang, nhóm mạng xã hội…

Đây chính là những nguồn cảm hứng, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Kho J106 phấn đấu học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo “cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích đạt được, Kho J106 nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, được vinh danh là điển hình tiên tiến của Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vừa ký ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tinan ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Đại diện các Chi bộ: Phòng Chính trị, Phòng Kinh tế và Khối Báo chí Việt Nam tại Trung Quốc nhận Giấy khen cho tập thể đạt thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2025.

Đảng bộ tại Trung Quốc tiên phong, hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026, sáng 3/2 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Đảng ủy Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026 và trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Đảng bộ bộ phận Hải đội 211 luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Những năm qua, Đảng bộ bộ phận Hải đội 211 luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng tổng hợp của đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 3/2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - công trình hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô Hà Nội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Đăng Khoa

Đảng thật sự vì dân, dân bền lòng tin Đảng

Mùa Xuân năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến lược của Đảng và dân tộc là: Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, để đi tới xã hội cộng sản.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/1, tại Thủ đô Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, từ ngày 26 đến 27/1/2026.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua đến cán bộ, đảng viên cơ quan.