Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Tỉnh Lâm Đồng khen thưởng, biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.
Tỉnh Lâm Đồng khen thưởng, biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tại Lâm Đồng đã chủ động, sáng tạo xây dựng nhiều mô hình học tập và làm theo gương Bác với những cách làm mới hiệu quả; lựa chọn những vấn đề khó, những khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết đạt hiệu quả cao.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Lâm Đồng, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng; đồng thời, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc trong xã hội… Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua, đã đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng-an ninh; đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Tại huyện Lạc Dương, vùng đất có hơn 66% số dân là người dân tộc thiểu số sinh sống, Ban Thường vụ Huyện ủy rất chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 đến các thôn, buôn bằng nhiều hình thức, gắn với những mô hình cụ thể, sáng tạo. Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Trần Thị Chúc Quỳnh cho biết, nhờ đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong vùng dân tộc thiểu số, như mô hình “dòng họ Bon Niêng tự quản” ở xã Đưng K’Nớ; “không có hôn nhân cận huyết thống” của Chi hội Phụ nữ thôn Liêng Bông, xã Đạ Nhim; cùng các phong trào sản xuất giỏi, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới… góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Việc triển khai học tập và làm theo gương Bác trong ngành giáo dục Lâm Đồng rất cụ thể, thiết thực, gắn với cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua như “đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp”… đã lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục. Gần đây, nhiều trường học tại địa phương đã xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm phát huy những giá trị tư tưởng, văn hóa của Người trong môi trường học đường; tạo hiệu ứng tích cực để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Phạm Kim Quang thông tin: “Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, ngành đã triển khai hiệu quả việc lồng ghép nội dung giáo dục giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa, phẩm chất cao đẹp của con người Lâm Đồng vào hoạt động giáo dục trong các nhà trường. Đó là cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả”. Nhận thức sâu sắc về giá trị của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng, bồi dưỡng thế hệ trẻ, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với triển khai phong trào “Tuổi trẻ Lâm Đồng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, phong trào “Ba trách nhiệm”, “Nụ cười công sở”, “Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, “Tuổi trẻ sáng tạo”… “Thời gian qua, toàn tỉnh đã xây dựng gần 500 công trình thanh niên cấp tỉnh, huyện; 8.402 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 75 tỷ đồng; tổ chức 1.732 đợt công tác xã hội”, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng Ndu Ha Biên cho biết.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đều xác định chủ đề hành động, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Từ năm 2016 đến nay, phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội của địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc ở cơ sở được chỉ đạo giải quyết. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất 1 mô hình, cách làm mới, cách làm sáng tạo để làm cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, việc làm thiết thực, hiệu quả.

Các mô hình và những việc làm theo Bác được lựa chọn và triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng, như “Chào cờ đầu tuần và sinh hoạt chính trị dưới cờ”; mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, “5 Rõ”, “Ngày thứ bảy vì dân”, “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới”, “Ngày chủ nhật vì môi trường”, “Ngày chủ nhật cùng nhân dân”, “Mỗi ngày làm một việc tốt”, “Mỗi ngày một tin tốt, một hình ảnh đẹp trên mạng xã hội”, “Tủ sách cộng đồng tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số”… Các mô hình, cách làm này đạt hiệu quả được lan tỏa mạnh mẽ, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành động lực thúc đẩy phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Công tác biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được quan tâm thực hiện; 10 năm qua, toàn tỉnh có hơn 2.200 tập thể, gần 4.000 cá nhân và hộ gia đình được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với quyết tâm biến những tiềm năng, lợi thế hiện có để đưa Lâm Đồng phát triển; nhất là khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, với dư địa rộng mở, có rừng, biển, biên giới, cửa khẩu… thì việc nghiên cứu, vận dụng, làm theo gương Bác và giữ vững kỷ luật, kỷ cương là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi các nội dung định hướng, giải pháp phải mang tầm cao mới; bổ sung vào Văn kiện và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới, nhiệm kỳ 2025-2030 để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. Trong đó, cần đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ số, nền tảng mạng xã hội để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về học tập và làm theo gương Bác. Căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động lựa chọn những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà quần chúng nhân dân quan tâm.

“Đẩy mạnh các phong trào thi đua; chú trọng phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác là một trong những giải pháp hiệu quả”, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.