Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo thành phố Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành của thành phố và đại diện cử tri các phường thuộc Đơn vị bầu cử số 1.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và Thông báo trả lời kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri lần trước.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Các nội dung thảo luận, quyết nghị có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Cử tri đánh giá cao các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tự hào trước những kết quả đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Nhiều ý kiến bày tỏ phấn khởi trước đà phục hồi kinh tế và kết quả điều hành 9 tháng đầu năm 2026 của Chính phủ; đồng thời chia sẻ sự quan tâm, trăn trở về các vấn đề giáo dục, y tế, nhà ở, hoạt động của chính quyền cơ sở, xây dựng và quản lý đô thị, bảo vệ môi trường… Các ý kiến khẳng định tin tưởng tại kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ tiếp tục có nhiều quyết sách quan trọng, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển toàn diện.

ndo_br_1790504154992-486029941497181554-486029941497181554-142dfa1d174812024d8d060a8fdef1da.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời thông tin và trao đổi thêm một số vấn đề.

Thông tin với cử tri một số nét lớn về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, tinh thần chung của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị là không để mất thời gian, không để có độ trễ từ nghị quyết đến hành động, từ quyết sách đến kết quả trong cuộc sống. Hai kỳ họp vừa qua, Quốc hội khóa XVI đã triển khai một khối lượng công việc rất lớn và tại Kỳ họp thứ hai sắp tới, sẽ tiếp tục thể hiện bước chuyển quan trọng về tư duy: Pháp luật không chỉ để quản lý mà phải kiến tạo phát triển, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và giải phóng các nguồn lực cho phát triển, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, thể chế đã được khơi thông, điểm nghẽn chính hiện nay là ở khâu tổ chức thực hiện, đòi hỏi bộ máy của hệ thống chính trị phải bám sát yêu cầu, triển khai tốt các nhiệm vụ. Những kết quả đạt được từ đầu năm đến nay là rất quan trọng, nhưng còn nhiều vấn đề phải tập trung giải quyết bởi sự phát triển phải được đo bằng cuộc sống của nhân dân. Nếu kinh tế tăng trưởng mà những bức xúc chính đáng hằng ngày của người dân chậm được giải quyết thì kết quả phát triển chưa thể coi là đầy đủ.

ndo_br_1790504249134-486029941497181554-486029941497181554-a2fdc73026aa4b04272879647eaf18a2.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hà Nội đang có sự chuyển mình mạnh mẽ với tư duy phát triển không chỉ giải quyết những công việc trước mắt của một đô thị lớn, mà từng bước chuyển sang kiến tạo một Thủ đô phát triển dài hạn, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế, thực sự là trung tâm và động lực phát triển của vùng và cả nước. Nhưng Hà Nội càng phát triển nhanh thì yêu cầu càng phải cao; phải đi trước một bước, làm gương và tạo ra những chuẩn mực mới về quản trị đô thị, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, văn hóa, chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống. Cả hệ thống chính trị phải quyết tâm, quyết liệt đồng thời phải có sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cử tri Hà Nội.

Trao đổi về những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Hà Nội đang đứng trước một giai đoạn phát triển rất quan trọng. Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn đã được xác lập; thành phố đang cụ thể hóa ở từng khu vực, triển khai nhiều công trình, dự án lớn. Đa số nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhưng đối với một số phương án cụ thể cũng còn những băn khoăn, ý kiến khác nhau. Lãnh đạo thành phố phải thực sự cầu thị, lắng nghe, sẵn sàng đối thoại, công khai đầy đủ thông tin và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến xác đáng. Cử tri và nhân dân cần tiếp tục đóng góp với tinh thần xây dựng. Phải làm sao để cái mới làm giàu thêm cho cái cũ, hiện đại tiếp nối truyền thống.

Đối với ý kiến phản ánh của cử tri về hoạt động của chính quyền cơ sở như khối lượng công việc lớn, thiếu cán bộ chuyên môn, có nơi bố trí chưa phù hợp..., Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thành phố rà soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những vướng mắc. Nơi dân số đông, địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn phải có nguồn lực tương xứng; phân cấp phải đi cùng con người, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm; việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết, không để người dân phải đi nhiều nơi.

ndo_br_1790504314424-486029941497181554-486029941497181554-83a314fa99804ec7061c1172a26dbba1.jpg
Các cử tri tham dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về vấn đề trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa, y tế cơ sở, nhà ở, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm..., Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hà Nội phát triển rất nhanh thì năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân phải phát triển tương xứng; phải chú ý đến tính đồng bộ, không thể xây dựng khu đô thị chỉ tính nhà ở và diện tích thương mại mà trường học, cơ sở y tế, giao thông, không gian công cộng lại đi sau. Môi trường sống và an toàn của người dân là một trong những thước đo quan trọng của chất lượng phát triển Thủ đô.

Hà Nội phải chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang quản trị thường xuyên, phòng ngừa và kiểm soát từ gốc. Nhất là đối với vấn đề an toàn thực phẩm, phải kiểm soát cả chuỗi, không để khoảng trống, khe hở trong quản lý từ khâu cấp phép, kiểm nghiệm, quảng cáo đến phân phối và truy xuất sản phẩm, xử lý nghiêm thực phẩm giả, thực phẩm bẩn, những hành vi xâm hại sức khỏe nhân dân. Trong thời gian tới, Hà Nội phải tạo được chuyển biến đột phá trong công tác này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri, phân loại thẩm quyền giải quyết, xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý và thông tin kết quả trở lại cho cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp đầy đủ để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, đồng thời theo dõi, giám sát đến cùng việc thực hiện. Cử tri cần tiếp tục giám sát và phản ánh nếu chính quyền nói đã giải quyết nhưng người dân thấy chưa ổn.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Cộng hòa Panama Nguyễn Văn Hải.

Đưa quan hệ Việt Nam-Panama sang một giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển quan hệ Việt Nam-Panama. Chuyến thăm tạo thêm động lực chính trị ở cấp cao nhất để chuyển hóa những tiềm năng, định hướng được hai bên thống nhất thành các chương trình, kế hoạch hành động với các dự án và kết quả cụ thể.

[Video] Thời sự 24h ngày 3/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các hội viên Hội Cựu Công an nhân dân phải thực sự trở thành ngọn cờ tư tưởng đúng đắn ở nơi cư trú

[Video] Thời sự 24h ngày 3/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các hội viên Hội Cựu Công an nhân dân phải thực sự trở thành ngọn cờ tư tưởng đúng đắn ở nơi cư trú

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/tháng; Hà Nội quyết tâm thông xe kỹ thuật vành đai 2.5 vào ngày 10/10.

Đại sứ nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam Yayla Modes.

Mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể; tạo nền tảng để quan hệ song phương trong những năm tới trở nên năng động, đa dạng và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cả hai bên.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. (Ảnh: PHẠM TRUNG)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Chiều 3/10, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tàu KG-96028-TS, Hải đội dân quân thường trực tỉnh An Giang thực hành xử trí tình huống cháy nổ trên tàu. (Ảnh: NGUYỄN KHOA)

Hải đội dân quân thường trực An Giang sẵn sàng cho hội thi tàu tốt

Ngày 3/10, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết, chuẩn bị cho Hội thi tàu tốt và Hội thao huấn luyện tàu Hải đội dân quân thường trực năm 2026 do Quân chủng Hải quân tổ chức, Hải đội Dân quân thường trực thuộc đơn vị tích cực ôn luyện, hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị với khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm cao.

Quang cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh: VGP)

Bảo đảm cung cấp đầy đủ thiết bị y tế, thuốc thiết yếu cho người dân với giá phù hợp

Trưa 3/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các nhà báo liên quan những vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt của lực lượng cựu Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa, khi vị trí, vai trò của lực lượng cựu Công an nhân dân tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc và ghi nhận. Hội Cựu Công an nhân dân trở thành tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngành giáo dục Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng sau đợt sắp xếp mạng lưới trường học. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Chủ động tạo lập môi trường thúc đẩy học tập suốt đời

Trong bài viết “Học tập suốt đời”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, học tập suốt đời là chìa khóa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, là con đường duy nhất, hướng đi tất yếu của mọi quốc gia bảo đảm sự phát triển thịnh vượng, bền vững...

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Bài 3: MobiFone đồng hành cùng Lực lượng Công an nhân dân thực thi chiến lược An ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới (Tiếp theo và hết) (*)

An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới phải kiến tạo phát triển, tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng.

Đại tướng Lương Tam Quang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xuyên suốt chặng đường 65 năm - một sứ mệnh

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là dấu mốc quan trọng, xác lập nền tảng pháp lý cho công tác phòng cháy, chữa cháy và sự phát triển của lực lượng chuyên trách.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh CTV)

Triển khai cơ chế đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế, khoa học công nghệ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định 1916/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 37/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 

[Video] Thời sự 24h ngày 2/10/2026: Bộ sách giáo khoa mới không xây dựng lại từ đầu, dự kiến giao các tỉnh, thành tự in và phát hành

[Video] Thời sự 24h ngày 2/10/2026: Bộ sách giáo khoa mới không xây dựng lại từ đầu, dự kiến giao các tỉnh, thành tự in và phát hành

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án: Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Bộ sách giáo khoa mới không xây dựng lại từ đầu, dự kiến giao các tỉnh, thành tự in và phát hành, Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập được hơn 3.000 hài cốt liệt sĩ.