Lan tỏa những tấm gương học tập và làm theo Bác

Hơn chín năm qua, việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh kiểm tra gói buộc lượng nổ trước khi kiểm tra thực hành đánh bộc phá năm 2025.
Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh kiểm tra gói buộc lượng nổ trước khi kiểm tra thực hành đánh bộc phá năm 2025.

Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh là đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Qua việc học tập và làm theo Bác, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng; nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Nhiều tấm gương tiêu biểu

Từ việc học Bác, nhiều cán bộ, đảng viên đã thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Điển hình như Phó Tham mưu trưởng, Thượng tá Nguyễn Đức Định, người luôn chủ động tham mưu, chuẩn bị chu đáo các phương án sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh còn xây dựng các kế hoạch bảo vệ biên giới vùng trời, xử trí tình huống đột xuất, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân.

Phó Chủ nhiệm Chính trị, Thượng tá Trần Văn Toàn đã chỉ đạo 100% các cán bộ, đảng viên rèn luyện theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực. Anh còn phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, như: Thi kể chuyện, thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên trẻ… Từ năm 2020 đến nay, Thượng tá Toàn đã bốn năm liền đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Việc học tập chuyên đề hằng năm luôn đạt tỷ lệ cao. Năm 2017, chuyên đề “Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” thu hút 99,65% số đảng viên tham gia.

Năm 2018, chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu” đạt 99,77%. Gần đây nhất, chuyên đề năm 2025 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng” cũng đạt 99,77% số đảng viên tham gia.

Thông qua quá trình triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, nổi bật là hoàn thành xây dựng 168,24 km đường tuần tra biên giới, bố trí đủ tất cả 32 chốt dân quân thường trực và bốn cụm dân cư biên giới. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, trong đó tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt 2,7%.

Đáng chú ý, việc phát triển đảng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Quân sự tỉnh kết nạp mới 418 đảng viên, đạt 128,6% so với chỉ tiêu nghị quyết, cho thấy hiệu quả trong tạo nguồn từ phong trào học tập và làm theo Bác.

Tiếp tục học bác trong giai đoạn đổi mới tổ chức

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05, toàn lực lượng có 2.421 tập thể và 3.234 cá nhân được khen thưởng; 323 đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn; 207 cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được ghi nhận như: “Tăng cường gắn kết, hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt, chi bộ cơ sở 4 tốt”...

Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh xác định: Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng vũ trang, là một chủ trương lớn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển đất nước.

Trong bối cảnh Quân ủy Trung ương đang nghiên cứu sắp xếp tổ chức Quân đội, từng cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định đúng tư tưởng, động cơ, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ. Dù ở bất kỳ thời điểm hay vị trí nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Chính trong thời điểm chuyển giao, lại càng đòi hỏi sự bản lĩnh, trung thành, đoàn kết và tinh thần cầu thị của mỗi cán bộ, đảng viên. Đó là minh chứng thiết thực nhất trong học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu”, Đại tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.