Nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”

Cách đây 15 năm, Ban Dân vận Trung ương phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cả nước và Hà Nội tích cực hưởng ứng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Qua đó, các cấp, các ngành đã phát huy dân chủ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thành phố.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo”.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo”.

Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà cho biết, phong trào “Dân vận khéo” của thành phố đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động và bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, của các địa phương, cơ quan, đơn vị; trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, thu hút sự tham gia bằng tinh thần tự nguyện, tự giác của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm, thành phố có hơn 10.000 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện trên bốn lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh và được đăng ký triển khai tại ba cấp: Cấp cơ sở; cấp quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và cấp thành phố. Hàng nghìn mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương khen thưởng và nhân rộng, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đại diện Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai cho biết, chỉ trong giai đoạn 2018-2023, quận đã xây dựng được 1.431 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của cấp ủy, chính quyền các cấp được thực hiện có nền nếp. 100% số phường trên địa bàn quận đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền phường với nhân dân, qua đó đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở.

Trong khi đó, Ban Dân vận Thị ủy Sơn Tây và Ban Chỉ huy quân sự thị xã xây dựng kế hoạch phối hợp, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện phong trào này, lực lượng quân đội và nhân dân các xã, phường tham gia đổ hơn 1.000 m2 bê-tông đường giao thông nông thôn; tu sửa 45km đường làng ngõ xóm liên thôn; khơi thông 11 km cống rãnh, xây 340m mương thoát nước thủy lợi nội đồng...

Trong thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và những hoàn cảnh cam go, thử thách như: Thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với khủng hoảng kinh tế và các vấn đề an ninh phi truyền thống, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” càng được đẩy mạnh. Qua đó, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội đã được nhân lên bằng những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tự nguyện; huy động nguồn lực to lớn từ sức mạnh và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Dân vận Thành ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế tồn tại. Đó là việc các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai có nhiều đổi mới, sáng tạo nhưng còn khó nhân rộng và thiếu tính bền vững. Nhiều địa phương vẫn còn khó khăn trong việc giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường, quản lý đất công và trật tự xây dựng. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chưa thực chất… Trong khi đó, thành phố đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phải thật sự bền vững, hiệu quả.

Để khắc phục những hạn chế này và đưa phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, nhiệm vụ của công tác dân vận, đặc biệt là triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” với quan điểm trọng dân, gần dân, dựa vào nhân dân. Mọi công việc, mọi nhiệm vụ được triển khai đều phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống thu nhập, bảo đảm ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu việc triển khai phong trào “Dân vận khéo” trong tình hình mới cần hướng đến những công việc, nhiệm vụ cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, các chi bộ, tổ dân phố và thôn, xóm. Trong giai đoạn hiện nay, các cấp, các ngành cần tập trung vào việc động viên nhân dân giữ gìn ngõ, phố “sáng, xanh, sạch đẹp”; đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là cuộc cách mạng, là thời cơ và cơ hội để Thủ đô có bước đột phá.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát huy vai trò giám sát, huy động sự vào cuộc của nhân dân trong việc tích cực đóng góp ý kiến nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí. “Đặc biệt, thời gian tới, khi thành phố tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, ủng hộ các chủ trương lớn của Trung ương và thành phố, từ đó góp phần đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần”. Giữa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu Jazz vang lên đã mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô.