Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 15/4, tại thành phố Pleiku, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh (15/4/1965-15/4/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị Quân đội, Công an; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai lên trình bày Diễn văn kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai lên trình bày Diễn văn kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cách đây 60 năm, ngày 15/4/1965, lực lượng An ninh vũ trang tỉnh Gia Lai (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) được thành lập. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, tổ chức, biên chế của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trải qua nhiều lần thay đổi về cơ chế, tổ chức lãnh đạo quản lý, chia tách, sáp nhập, chuyển giao lực lượng theo nhiều mô hình, tên gọi khác nhau đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Kịp thời tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những chủ trương, biện pháp, đối sách về xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới; tích cực tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia; đổi mới mạnh mẽ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu…

Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều phong trào, chương trình, mô hình, cách làm hay như: Mô hình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Bếp ăn tình thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, sự cống hiến quan trọng trong các giai đoạn cách mạng của đất nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai có 3 tập thể vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều tập thể, cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý khác.

Tại buổi lễ, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lần thứ 2. Đây là sự ghi nhận, đánh giá xứng đáng của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với sự hy sinh thầm lặng, sự nỗ lực bền bỉ cùng những chiến công, thành tích vẻ vang của Bộ đội Biên phòng Gia Lai.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã phát biểu chúc mừng, ghi nhận những thành tích xuất sắc của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai trao cờ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai tặng đơn vị, đồng thời tặng bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.