Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam: “Áo dài cần tạo nên giá trị hội nhập mới”

Với vai trò đại sứ của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho rằng, áo dài cũng cần phải tạo nên giá trị hội nhập mới.
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam – Chủ tịch Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam, Hoa hậu H’Hen Niê - Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 cùng diễu hành áo dài "Tôi yêu áo dài Việt Nam". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam – Chủ tịch Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam, Hoa hậu H’Hen Niê - Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 cùng diễu hành áo dài "Tôi yêu áo dài Việt Nam". (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đam mê chia sẻ tình yêu áo dài, giúp quảng bá văn hoá, du lịch và áo dài Việt, tham gia rất nhiều sự kiện quảng bá áo dài ở trong và ngoài nước, năm nay, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam lần đầu tiên tham gia Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đại sứ.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có nhiều điểm đổi mới, nổi bật, trong đó có sự hưởng ứng của 24 nhà thiết kế áo dài từ nhiều địa phương trên cả nước, với những bộ sưu tập đặc biệt thể hiện bản sắc văn hoá độc đáo và đặc sắc của Việt Nam, của Thành phố Hồ Chí Minh, và các bộ sưu tập dành riêng cho Lễ hội cũng như áo dài cho thiếu nhi… Đặc biệt, lần đầu tiên tại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, có các đại sứ là những nhân vật nổi tiếng ở nhiều ngành nghề khác nhau, đem đến sự đa dạng, những góc nhìn thú vị về áo dài Việt.

Những đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự cổ vũ yêu thích của công chúng khi tham gia diễu hành.

Những đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh nhận được sự cổ vũ yêu thích của công chúng khi tham gia diễu hành.

Với nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, qua lăng kính của một đại sứ, anh cho rằng, áo dài cần tạo nên giá trị hội nhập mới. Bên cạnh giữ các nét truyền thống cha ông, áo dài cũng là một sản phẩm thời trang, cũng cần phát triển và có đời sống riêng. Áo dài được phát triển theo góc nào cũng được nhưng quan trọng phải được công chúng đón nhận.

Trong lễ diễu hành áo dài với chủ đề "Tôi yêu áo dài Việt Nam" sáng 5/3 vừa qua với sự tham gia của khoảng 3.000 người, gồm lãnh đạo thành phố, văn nghệ sĩ và người dân đã diễu hành, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận ra những thiết kế của mình trong dòng người, được những doanh nhân, chính khách, người nổi tiếng khoác lên mình.

Anh chia sẻ: “Thêm trọng trách là đại sứ áo dài nên tôi cảm thấy đây là vinh dự nhưng bên cạnh đó cũng cần cố gắng nhiều hơn. Với tôi đơn giản “không có áp lực, không có kim cương”, điều đó khiến tôi không ngừng phát triển bản thân mỗi ngày. Nếu như đơn thuần tham gia lễ hội với vai trò nhà thiết kế, tôi sẽ chỉ có trọng trách tạo nên một bộ sưu tập có ý nghĩa với lễ hội với vai trò quảng bá du lịch trong nước và quốc tế, ứng dụng cho khách hàng. Nhưng khi đảm nhận thêm trách nhiệm của một đại sứ, tôi có vai trò lan tỏa tình yêu áo dài trong cộng đồng nói chung và gần 20 nghìn học viên cả trực tiếp và online của tôi nói riêng, lan tỏa tình áo dài đến với khách hàng để họ yêu thích và ứng dụng áo dài vào đời sống hằng ngày”.

Không chỉ người lớn, những em nhỏ cũng hết sức thích thú với hoạt động diễu hành áo dài.

Không chỉ người lớn, những em nhỏ cũng hết sức thích thú với hoạt động diễu hành áo dài.

Đỗ Trịnh Hoài Nam cũng mong muốn, cùng với các đại sứ du lịch, các học viên của anh, những nhà thiết kế, những người làm nghề về áo dài sẽ thêm có nhiều góc nhìn mới, cách sáng tạo mới đối với áo dài. Bên cạnh giữ các nét truyền thống cha ông, áo dài cũng là một sản phẩm thời trang, cũng cần có đời sống của mình và cũng cần phát triển. Có nhiều hướng phát triển áo dài, dù sáng tạo theo cách nào, sản phẩm cũng phải được công chúng đón nhận, đó là điều quan trọng nhất. Điều đó giúp áo dài phát triển theo quy luật.

“Cái gì thuộc về giá trị truyền thống được lưu giữ, cái gì phát triển không phù hợp đời sống sẽ bị đào thải. Quan trọng nhất, những sản phẩm áo dài truyền thống Việt Nam cũng cần được cách điệu để đưa vào đời sống để phù hợp, không gian, thời gian, kiến trúc…” – nhà thiết kế chia sẻ.

Đặc biệt, trong hội nhập quốc tế, theo nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, áo dài cũng cần sử dụng hoa văn hoạ tiết, chất liệu của nước ngoài, văn hoá, hình ảnh nước ngoài… Đó cũng là một cách sáng tạo độc đáo, biến áo dài trở thành một sản phẩm thời trang hợp xu hướng và nhận được sự đón nhận của bạn bè quốc tế.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh 2023 có các đại sứ hình ảnh tham gia đồng hành như nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam, NSND Kim Xuân, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Trịnh Kim Chi, gia đình NSƯT Tuyết Mai, NSƯT Đinh Linh, nghệ sĩ sáo trúc Nhật Minh (tài năng trẻ, Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022), Hoa hậu H’Hen Niê - Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, Tiến sĩ tâm lý Lý Thị Mai, Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên - Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, người dẫn chương trình Quỳnh Hoa, các ca sĩ Kyo York, Nguyễn Phi Hùng, Soobin, diễn viên Đoàn Minh Tài, nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm, thầy giáo Thái Dương, Travel Blogger - nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử).

Có thể bạn quan tâm

Các bạn trẻ hào hứng xem phim "Tổ quốc trong tim: The concert film"

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong các thế hệ

Tổ quốc trong tim: The Concert Film" đã chính thức phát hành rộng rãi, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với công chúng. Tác phẩm điện ảnh âm nhạc này chinh phục khán giả không chỉ bằng chất lượng nghệ thuật, mà còn bằng khả năng truyền tải cảm xúc thiêng liêng về Tổ quốc, khơi dậy sâu sắc niềm tự hào và tình yêu đất nước.

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.