Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam với chủ đề "Nhà nước kiến tạo, DNNVV Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới". Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, cộng đồng các DNNVV Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Ảnh: TRẦN HẢI).

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến cộng đồng DNNVV lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nêu rõ, tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh: cạnh tranh chiến lược, thay đổi chính sách của các nước lớn; tình hình đang phân cực hóa, chủ nghĩa đa phương đang bị đe dọa; sự liên kết vừa lỏng lẻo, vừa chặt chẽ; các nước lớn hoạch định chính sách trên lợi ích của họ; quá trình số hoá, xanh hóa, cực đoan hóa của biến đổi khí hậu ngày càng nhanh,… do đó cộng đồng DNNVV Việt Nam phải thích ứng, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng nêu rõ, năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài dưới mức cho phép; tiềm lực an ninh quốc phòng được tăng cường, chính trị ổn định, công tác đối ngoại được tăng cường, vị thế Việt Nam ngày càng được tăng cường trên thế giới, nhất là Việt Nam vừa tổ chức thành công rực rỡ Diễn đàn Tương lai ASEAN, được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, ủng hộ, tham gia tích cực và đánh giá rất cao.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng khẳng định, có được thành tựu này là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các DNNVV nói riêng. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu cộng đồng DNNVV đạt được, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng nêu rõ, năm 2025, yêu cầu đặt ra cao hơn năm 2024 khi cả nước phải phấn đấu tăng trưởng ít nhất 8% để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số những năm tới. Tình hình thay đổi, mục tiêu thay đổi, do đó biện pháp, cách làm cũng phải thay đổi.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) Nguyễn Văn Thân phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) Nguyễn Văn Thân phát biểu ý kiến tại Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phải vào cuộc; các cấp, các ngành, các tổ chức, các chủ thể liên quan đều phải tăng trưởng thì mới đạt được tăng trưởng như mục tiêu đề ra, vì tăng trưởng là chỉ tiêu quan trọng để từ đó nâng quy mô nền kinh tế, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, có nguồn lực tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội…

Đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham dự Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham dự Hội nghị (Ảnh: TRẦN HẢI).

Do đó Thủ tướng mong muốn tất cả đều phải vào cuộc; đồng thời nêu rõ, hầu hết doanh nghiệp của Việt Nam là DNNVV. Vấn đề đặt ra là hiện nay làm như thế nào để các DNNVV tăng trưởng, vì vậy, hội nghị này phải thảo luận và đề ra các giải pháp để đạt mục tiêu này; đề ra các mục tiêu lớn, cùng tổ chức thực hiện với thực hiện cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển.

Thủ tướng yêu cầu trao đổi thẳng thắn để tìm nút thắt để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, vươn lên phát triển; do đó mong các đại biểu tập trung suy nghĩ, đóng góp ý kiến thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề. Chính phủ đang dự kiến xây dựng một Nghị quyết của Trung ương, hoặc của Chính phủ để phát triển kinh tế tư nhân. Tình hình thay đổi thì các doanh nghiệp cũng phải có giải pháp phù hợp. Thủ tướng lưu ý phát triển nhanh nhưng phải bền vững: đó là bảo đảm ổn định chính trị, an sinh xã hội, môi trường, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia

Sáng 25/9, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ

Sáng 25/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 22 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3.

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Những năm qua, công tác phát triển Đảng luôn được Tỉnh ủy Nghệ An và cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Với nhiều cách làm chủ động, đồng bộ, Nghệ An trở thành điểm sáng trong công tác phát triển Đảng, nhất là phát triển Đảng ở vùng có đông đồng bào theo đạo (vùng đặc thù), và trong các doanh nghiệp và trường học.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Ngày 25/9, Đoàn giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 do Đại tá Nguyễn Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tại Cảnh sát biển Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Cân nhắc kỹ việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội

Theo Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, việc xem xét bỏ hình phạt tử hình ở tội nào cần được cân nhắc kỹ để tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm cũng như yêu cầu đặt ra trong những thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách "Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý và điều hành giao thông thống nhất trên cả nước

Sáng 24/9, đồng chí Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.