Nhà hát Kịch Việt Nam triển khai dự án “Happy Smile - Nụ cười hạnh phúc”

Sáng 1/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức lễ công bố dự án “Happy Smile - Nụ cười hạnh phúc” với mục tiêu đưa nghệ thuật kịch nói đến với nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.
Toàn cảnh lễ công bố dự án “Happy Smile - Nụ cười hạnh phúc”.
Toàn cảnh lễ công bố dự án “Happy Smile - Nụ cười hạnh phúc”.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và lãnh đạo hai đơn vị tài trợ, đồng hành cùng dự án của Nhà hát Kịch Việt Nam là Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại An Sinh.

Phát biểu tại lễ công bố dự án, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, với hơn 70 năm hình thành và phát triển, nhà hát không chỉ là đơn vị đi đầu trong sáng tác, biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao mà còn tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, vì cộng đồng.

Với tầm nhìn lâu dài, nhà hát đã xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2023 cùng những năm tiếp theo và chính thức triển khai thực hiện dự án “Happy Smile - Nụ cười hạnh phúc”, đưa các chương trình, vở diễn đến với công chúng với mục tiêu lan tỏa những giá trị nghệ thuật đầy nhân văn đến mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là những khán giả tại các tỉnh miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa.

Thông qua “Những chuyến xe hạnh phúc chuyên chở nghệ thuật”, lãnh đạo và các nghệ sĩ nhà hát mong muốn bằng lao động nghệ thuật của mình góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần tại những nơi nhân dân chưa có nhiều điều kiện tiếp cận với nghệ thuật sân khấu kịch nói, đồng thời phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp triển khai các hoạt động xã hội, từ thiện.

Theo Tổng giám đốc Acecook Việt Nam Kajiwara Juni, trong nhiều năm qua, công ty luôn đồng hành với nhiều đơn vị, tổ chức tại Việt Nam trong các hoạt động vì cộng đồng vì sự phát triển bền vững. Cũng vì vậy, thông hiểu, cảm động với tinh thần trách nhiệm và tình cảm của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam, công ty sẽ phối hợp nhà hát tổ chức nhiều “chuyến xe hạnh phúc” trong chương trình dự án từ năm 2023 đến năm 2025 với sứ mệnh lan tỏa nghệ thuật kịch nói, mang đến nhân dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn những món ăn tinh thần và tiếng cười hạnh phúc.

Nhằm tạo điều kiện cho các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam thực hiện những chuyến lưu diễn xa xôi, tại lễ công bố dự án “Happy Smile - Nụ cười hạnh phúc”, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã trao tặng nhà hát một xe ô-tô 47 chỗ cùng nhiều phần quà tặng dành cho khán giả trong các chuyến lưu diễn. Đây cũng là một trong các hoạt động của Acecook Việt Nam trong năm 2023, góp phần thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản trong năm 2023.

Dự án sẽ mở đầu với chuyến lưu diễn đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam tại Lạng Sơn.

Dự án sẽ mở đầu với chuyến lưu diễn đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam tại Lạng Sơn.

Ngay sau lễ công bố dự án, ngày 2/3, đoàn các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ lên đường lưu diễn mở đầu dự án “Happy Smile - Nụ cười hạnh phúc” phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lạng Sơn trong dịp tổ chức “Ngày hội biên phòng toàn dân” ở khu vực biên giới và Tháng Thanh niên kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.