Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà hát kịch Việt Nam

Tối 14/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát kịch Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (12/1952-12/2022) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chung vui cùng tập thể các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Nhà hát kịch Việt Nam và Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Nhà hát kịch Việt Nam và Giám đốc Nhà hát, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc.

Cùng dự, có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các hội và đơn vị nghệ thuật.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chúc mừng và biểu dương những thành tựu của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam trong chặng đường 70 năm hoạt động, với những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của sân khấu nước nhà qua các giai đoạn lịch sử.

Từ những ngày đầu thành lập và qua những năm tháng chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất giang sơn, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, Nhà hát kịch Việt Nam đã tạo nên những thế hệ nghệ sĩ lừng danh mà tài năng của họ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng.

Phát huy và tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, các nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát đang tiếp tục cống hiến, lao động sáng tạo không ngừng nghỉ để mang đến khán giả những tác phẩm sân khấu có tầm tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao; đồng thời có nhiều đóng góp ở các lĩnh vực nghệ thuật khác như: điện ảnh, truyền hình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các nghệ sĩ nhà hát biểu diễn vở kịch ngắn "Bác Hồ và mùa xuân ấy" tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập.

Các nghệ sĩ nhà hát biểu diễn vở kịch ngắn "Bác Hồ và mùa xuân ấy" tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập.

Trong diễn văn kỷ niệm, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam đã nêu bật định hướng hoạt động và phát triển của nhà hát thời gian tới.

Trong bối cảnh phát triển của công nghệ thông tin cùng sự cạnh tranh của nhiều loại hình nghệ thuật, giải trí, Nhà hát kịch Việt Nam đã nỗ lực tìm tòi và có những đổi mới, tìm hướng đi hiệu quả để phục vụ công chúng, dàn dựng các chương trình, vở diễn ở nhiều thể loại, đề tài để tạo sức hấp dẫn với người xem, tăng cường xây dựng một lực lượng đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên trẻ tài năng, tạo nên phong cách riêng cho thương hiệu; xứng đáng danh hiệu “Anh cả đỏ” của sân khấu kịch nói.

Trong hành trình lao động nghệ thuật của mình, Nhà hát kịch Việt Nam đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật, vở diễn đạt giải thưởng xuất sắc tại các liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp.

Hiện tại, nhà hát đang đẩy mạnh xúc tiến quảng bá thương hiệu và các chương trình, vở diễn trên các trang web, trang thương mại điện tử và mạng xã hội, nỗ lực đưa sân khấu đến với khán giả.

Bên cạnh đó, nhà hát cũng chủ động hợp tác, liên kết với các đối tác, đơn vị nghệ thuật nước ngoài để thử nghiệm và dàn dựng nhiều chương trình, vở diễn mới ấn tượng...

Ban Giám đốc đã quy tụ và phát huy mạnh mẽ sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, mang lại những bứt phá ấn tượng cho thương hiệu “cánh chim đầu đàn của nền nghệ thuật sân khấu kịch Việt Nam”.

Ghi nhận những đóng góp cho nền nghệ thuật sân khấu nước nhà, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Nhà hát kịch Việt Nam nhiều huân chương, huy chương, bằng khen.

Kỷ niệm 70 năm thành lập, tập thể nhà hát và cá nhân Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Bắc đã vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhân dịp này, nhà hát đã có chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc tháng 12, biểu diễn các vở diễn nổi bật trong kịch mục gần đây, bao gồm các vở: "Đêm trắng", "Kiều", "Bệnh sĩ", "Bão tố Trường Sơn", "Điều còn lại", "Người trong cõi nhớ", "Người tốt nhà số 5", "Người yêu hoa hậu".

Đây là những vở diễn phản ánh những đề tài khác nhau từ lịch sử, chiến tranh cách mạng cho tới khai thác những vấn đề nóng hổi, mang tính thời sự của đời sống đương đại, khẳng định sự chuyển mình đầy đột phá trong giai đoạn mới của nhà hát.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.