Nhà hát kịch Việt Nam khởi dựng vở “Người đi dép cao su”

Sáng 15/2, Nhà hát kịch Việt Nam tổ chức lễ khởi dựng vở “Người đi dép cao su”. Đây là tác phẩm về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà viết kịch nổi tiếng người Algeria Kateb Yacine.
Lễ khởi dựng vở kịch thơ "Người đi dép cao su".
Lễ khởi dựng vở kịch thơ "Người đi dép cao su".

Vở diễn được dàn dựng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Algeria. Tham dự buổi lễ, có Đại sứ Algeria tại Việt Nam Abdelhamid Boubazine và Đại sứ Palestin tại Việt Nam Saadi Salama cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Hợp tác quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại lễ khởi dựng, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng mở đầu năm mới Quý Mão 2023 của nhà hát và là một trong những hoạt động ghi dấu sự hợp tác quốc tế của nhà hát với Đại sứ quán Algeria trong dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Xuân Bắc phát biểu tại lễ khởi dựng vở diễn.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Xuân Bắc phát biểu tại lễ khởi dựng vở diễn.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Xuân Bắc cho biết, tháng 4/2021, được sự giới thiệu và kết nối từ Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam đã có một chương trình giao lưu văn hóa và Đại sứ Algeria tại Việt Nam khi đó là ngài Mohamed Berrah đã trao tặng Nhà hát Kịch Việt Nam tác phẩm kịch thơ “Người đi dép cao su” của tác giả Kateb Yacine với mong muốn nhà hát sẽ phối hợp dàn dựng vở kịch đến với công chúng Việt Nam.

Được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Algeria và một số đơn vị, vở diễn đã chính thức được dàn dựng với sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ, diễn viên của hai đoàn nghệ thuật kịch đương đại và cổ điển của nhà hát.

Kateb Yacine là nhà văn Algeria (1929-1989) nổi tiếng đã có nhiều sáng tác thơ, tiểu thuyết và kịch. Năm 1967, Kateb Yacine đến Việt Nam và được tìm hiểu nhiều về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam được nhân dân thế giới kính trọng.

Ông cũng chứng kiến về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hào hùng và gian khổ của quân và dân ta. Điều đó đã thôi thúc Kateb Yacine tìm hiểu lịch sử, con người Việt Nam và truyền cảm hứng để ông sáng tác tác phẩm kịch thơ “Người đi dép cao su”.

Vở kịch đã được dàn dựng và biểu diễn tại Pháp, Algeria và nhiều sân khấu trên thế giới trong những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, đây lần đầu tiên vở kịch được dàn dựng tại Việt Nam.

Tác phẩm kịch thơ “Người đi dép cao su” bao gồm tám chương, với khoảng 150 nhân vật có lời thoại. Nội dung vở kịch trải dài theo trật tự thời gian của tiến trình lịch sử đất nước Việt Nam, từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43 sau Công nguyên), trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ đất nước qua các thời kỳ lịch sử cho đến thời đại Hồ Chí Minh. Đan kết vào trục chính ấy là các hoạt động diễn ra trong bối cảnh thế giới thời kỳ đó tại Pháp, Mỹ, Trung Quốc... và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Có thể nói, tác phẩm “Người đi dép cao su” như một hành trình trải dài về lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam thể hiện bằng nghệ thuật sân khấu, khắc họa lịch sử qua nhiều tuyến nhân vật trong tác phẩm mà nổi bật là hình tượng lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đại sứ Algeria tại Việt Nam Boubazine và các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam.

Đại sứ Algeria tại Việt Nam Boubazine và các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam.

Theo Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Lê Mạnh Hùng, người đã biên tập và trực tiếp làm đạo diễn vở kịch, bản nguyên tác “Người đi dép cao su” có 1.800 lời thoại và nhiều nhân vật.

Vở kịch rất khó để dàn dựng nếu theo nguyên tác, cho nên ông đã phải gia công biên tập lại ngắn gọn và súc tích, với mong muốn: “Khắc họa một phần nhỏ không gian lịch sử dân tộc với những chặng đường đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam dưới góc nhìn của một nhà văn người nước ngoài. Tuy nhiên, vở diễn vẫn giữ được không gian kịch đồ sộ với hình tượng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, để khán giả có thể cảm nhận được nội dung xuyên suốt vở kịch”.

Nhìn một cách tổng quan và sâu rộng, vở kịch thơ “Người đi dép cao su” không đơn thuần chỉ là một tác phẩm ca ngợi hình ảnh lãnh tụ mà nó như một một bản trường ca, khắc họa một cách vô cùng sống động về đất nước và con người Việt Nam qua những thời kỳ lịch sử; cũng như ngợi ca tinh thần chiến đầu kiên cường, anh dũng để bảo vệ và giữ vững nền độc lập của dân tộc Việt Nam hôm qua, hôm nay và mai sau.

Với việc dàn dựng vở “Người đi dép cao su”, Nhà hát Kịch Việt Nam tiếp tục đi đầu trong việc hợp tác, hòa nhịp với sự phát triển của xã hội và xu hướng nghệ thuật thế giới, trong đó việc giao lưu hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao với các nước thông qua nghệ thuật sân khấu.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.