Thử thách mới của Nhà hát Kịch Việt Nam

Là một dự án trọng điểm nhân kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển của Nhà hát Kịch Việt Nam, các đối tác Australia phối hợp nhà hát dựng vở nhạc kịch "Alice ở xứ sở thần tiên" (Alice in wonderland) với mong muốn định hướng giá trị văn hóa, thẩm mỹ cho giới trẻ và tạo điều kiện giúp họ có thể phát huy được khả năng nghệ thuật trên sân khấu.

Lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam và nhóm các nghệ sĩ Việt Nam và Australia tham gia dựng vở nhạc kịch "Alice ở xứ sở thần tiên". Ảnh: qdnd.vn.
Lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam và nhóm các nghệ sĩ Việt Nam và Australia tham gia dựng vở nhạc kịch "Alice ở xứ sở thần tiên". Ảnh: qdnd.vn.

Có bề dày 70 năm hình thành và phát triển, Nhà hát Kịch Việt Nam luôn tự hào là đơn vị "anh cả Ðỏ" của sân khấu kịch nói nước nhà với hàng trăm vở diễn trong nhiều năm qua luôn được công chúng đón nhận. Tuy nhiên, trong đợt kỷ niệm thành lập lần này, lãnh đạo nhà hát đã quyết định dàn dựng một vở nhạc kịch khác với sở trường kịch nói của mình. Với việc chọn dựng vở nhạc kịch "Alice ở xứ sở thần tiên", một thử thách mới trong lĩnh vực không sở trường, lãnh đạo nhà hát không chỉ mong muốn ghi một dấu ấn mới trong dịp kỷ niệm thành lập nhà hát mà còn hướng tới việc chuyển hướng đổi mới trong sáng tạo nghệ thuật, phù hợp hoạt động sân khấu thế giới, để thu hút khán giả, nhất là giới trẻ.

Vở nhạc kịch "Alice ở xứ sở thần tiên" được xây dựng dựa trên cảm hứng từ tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới dành cho thiếu nhi của tác giả người Anh Charles Lutwidge, được bạn đọc yêu thích bởi chứa đựng trong đó nhiều giá trị nhân văn, bài học về đạo lý và quan trọng hơn cả là những nguyên tắc sống, yêu thương thế giới quanh mình, yêu mầu sắc, cái đẹp và cái tốt. Ðược chuyển thể thành nhạc kịch và từng được dàn dựng thành công tại nhiều nước trên thế giới, nhưng đây là lần đầu tác phẩm được dàn dựng trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam với sự phối hợp của Tập đoàn Pacific Ocean Partners và Viện Âm nhạc quốc gia Australia (Australian Institute of Music), một trường đào tạo nghệ thuật lâu đời nhất của nước bạn.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, vở nhạc kịch "Alice ở xứ sở thần tiên" thể hiện nhiều tâm huyết của các nghệ sĩ và các bạn Australia, mang ý nghĩa định hướng giá trị văn hóa, thẩm mỹ cho giới trẻ, đồng thời còn là một sân chơi cho các bạn trẻ yêu sân khấu, dù là chuyên nghiệp và không chuyên có thể phát huy năng lực của mình, miễn sao có lòng đam mê nghệ thuật và đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Yếu tố trẻ trung, hiện đại của vở diễn được thể hiện qua âm nhạc, vũ đạo và nhất là phong cách dàn dựng của đạo diễn Lê Diệu My, một bạn trẻ đang theo học ngành đạo diễn sân khấu tại Mỹ và từng làm trợ lý đắc lực cho đạo diễn Trần Ly Ly dựng vở nhạc kịch "Những người khốn khổ" của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Theo kịch bản, vở nhạc kịch "Alice ở xứ sở thần tiên" được thể hiện bằng tiếng Anh với 16 bài hát, khoảng 25 diễn viên đảm nhận vai diễn của 31 nhân vật, trong đó có cả các vai quần chúng. Ðể đáp ứng yêu cầu của vở diễn, Nhà hát Kịch Việt Nam cùng các đối tác Australia đang tiến hành tuyển chọn diễn viên tại hai nước là những bạn trẻ có khả năng diễn xuất phù hợp ở độ tuổi từ 14 trở lên. Sau khi ra mắt vào tháng 10 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ có những buổi biểu diễn miễn phí, dành cho khán giả là giáo viên tại các trường phổ thông để góp phần chung tay cùng các thầy, cô trong việc giáo dục học sinh, nâng cao nhận thức thẩm mỹ và phát triển nghệ thuật cho giới trẻ trong các nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.