Tin vắn

Nhà hát Chèo Quân đội kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

Sáng 1-10, tại Hà Nội, Nhà hát Chèo Quân đội tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Thành lập ngày 1-10-1954, với tên gọi Ðội văn công thuộc Cục Chính trị - Tổng cục Cung cấp của QÐND Việt Nam, tiền thân của Ðoàn nghệ thuật Chèo Tổng cục Hậu cần (TCHC) và nay là Nhà hát Chèo Quân đội. Các nghệ sĩ, diễn viên đã theo sát bước chân người chiến sĩ, bám sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và phát triển sân khấu truyền thống. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Quân đội đã thể hiện tinh thần "tiếng hát át tiếng bom", đến khắp mọi miền Tổ quốc biểu diễn, phục vụ bộ đội, chiến sĩ ở các mặt trận. Nhà hát đã dựng gần 100 vở diễn với nhiều nội dung, đề tài khác nhau, nổi bật là các vở diễn: "Nhiếp chính Ỷ Lan", "Hùng ca Bạch Ðằng giang", "Chu Văn An - Người thầy của muôn đời", "Tiếng đàn vùng Mê Thảo"..., giành nhiều giải thưởng lớn trong các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Hội thi giảng viên giỏi môn giáo dục quốc phòng - an ninh

Chiều 1-10, tại Trường Quân sự TP Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Ðào tạo khai mạc Hội thi giảng viên giỏi môn giáo dục quốc phòng-an ninh các trường đại học, cao đẳng toàn quốc lần thứ tư năm 2014. Tham dự hội thi có 140 giảng viên đến từ 35 trường đại học, cao đẳng, trung tâm giáo dục quốc phòng cả nước. Các giảng viên dự thi hai phần lý thuyết và thực hành gồm: Ðường lối, chủ trương của Ðảng và Nhà nước về quốc phòng-an ninh; tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia; một số vấn đề về dân tộc tôn giáo trong đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hành điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn sung tiểu liên AK...

Festival Âm nhạc mới Á - Âu lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

Sáng 1-10, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Festival Âm nhạc mới Á - Âu 2014. Festival năm nay thu hút 200 nhạc sĩ của 30 quốc gia đăng ký tác phẩm tham gia, trong đó có 50 nhạc sĩ sẽ đến Việt Nam biểu diễn. Ðoàn Việt Nam mang đến 30 tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng như: Nguyễn Thiện Ðạo, Nguyễn Văn Nam, Doãn Nho, Trọng Ðài... Festival kéo dài từ ngày 8 đến 12-10 tại Hà Nội và Quảng Ninh. Khởi xướng từ năm 1993, Festival Âm nhạc mới Á - Âu đã được tổ chức 11 lần với 45 quốc gia tại hai châu lục trên thế giới tham gia; Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á đăng cai tổ chức sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế này.

Thí điểm mô hình điều trị và chăm sóc người nghiện ma túy

Ngày 1-10, tại TP Thái Nguyên, Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của LHQ (UNODC) tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch thí điểm mô hình điều trị và chăm sóc lệ thuộc ma túy dựa vào cộng đồng".

Tại hội thảo, đại diện của UNODC, WHO, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã giới thiệu về việc triển khai thực hiện Nghị định 96/2012/NÐ-CP ngày 15-11-2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Ðề án "Ðổi mới công tác cai nghiện và chính sách liên quan đến điều trị và chăm sóc lệ thuộc ma túy"; thí điểm mô hình điều trị và chăm sóc toàn diện cho người sử dụng ma túy tại cấp huyện và xã;...

Theo kế hoạch, mô hình điều trị chăm sóc lệ thuộc ma túy dựa vào cộng đồng sẽ được triển khai tại tỉnh Thái Nguyên.

TP Hồ Chí Minh chưa triển khai đề án sách giáo khoa điện tử

Ngày 1-10, Sở GD và ÐT thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngành giáo dục thành phố chưa triển khai đề án thí điểm "Giới thiệu sách giáo khoa điện tử và máy tính bảng dành cho học sinh tiểu học giai đoạn 2014-2015". Theo đề án, mỗi học sinh cần trang bị một bút chấm đọc điện tử và một máy tính bảng có cài đặt sách giáo khoa điện tử từ hai nguồn ngân sách và xã hội hóa. Ðề án nêu trên không được dư luận đồng tình vì nếu triển khai thì chưa đủ lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để làm chủ được thiết bị công nghệ hiện đại; chưa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và chưa có sự đồng thuận của đông đảo phụ huynh học sinh.

Hưng Yên hoàn thành xử lý hai cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xử lý triệt để hai cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là bãi rác An Vũ, TP Hưng Yên và Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo Quyết định số 64/2003/QÐ-TTg ngày 22-4-2003 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hưng Yên có sáu cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý gồm hai cơ sở nêu trên và các làng nghề: tái chế nhựa Minh Khai; thuộc da Liêu Xá; tái chế chì Chỉ Ðạo; chế biến bột dong giềng Tứ Dân.

Cứu hai trẻ mắc bệnh hiếm gặp

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư vừa phẫu thuật cứu bé Bùi Quỳnh Như (11 tháng tuổi, Hải Phòng) bị bệnh tim bẩm sinh không có động mạch phổi phải. Do không có động mạch phổi phải, nên máu từ tâm thất phải dồn hết vào động mạch phổi trái, khiến áp lực của động mạch này tăng, làm cho trẻ bị khó thở, dần dần xuất hiện suy tim. Nếu không được điều trị trẻ có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Kíp mổ đã dùng màng ngoài tim cuộn lại thành ống để nối động mạch phổi chung với động mạch phổi phải ở xa. Hiện tình trạng sức khỏe cháu Như đã ổn định.

Khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cũng cứu cháu Bùi Ðăng Tuấn (14 tuổi), ở huyện Ea H'Leo, tỉnh Ðác Lắc bị áp xe não bằng phương pháp điều trị nội khoa, không phẫu thuật. Qua hai lần hội chẩn tìm phương án mổ nhưng không thành công, các bác sĩ đã chỉ định dùng kết hợp ba loại kháng sinh cùng lúc để diệt tất cả các loại vi khuẩn kèm theo nuôi dưỡng cho trẻ, chống phù não. Sau một tháng điều trị tích cực, trẻ đã đi lại bình thường, có thể xuất viện.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.