Nguyễn Thị Oanh phá sâu kỷ lục quốc gia tại Viettel Marathon Hà Nội

Sáng 1/12, Giải chạy Viettel Marathon Hà Nội - Việt Nam 2024 đã diễn ra thành công trên cung đường chạy full marathon mới tại Hà Nội, tạo những trải nghiệm tốt cho vận động viên.
10.000 vận động viên đã tham gia thi đấu
10.000 vận động viên đã tham gia thi đấu

Không chỉ là một giải chạy, một sự kiện thể thao, giải đấu còn trở thành một cầu nối hữu nghị, khẳng định năng lực tổ chức của Việt Nam khi khởi xướng và chủ trì chuỗi giải quốc tế. Viettel Marathon 2024 do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Lào, Liên đoàn Điền kinh Campuchia tổ chức, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đồng tổ chức và tài trợ, tư vấn và giám sát bởi Hiệp hội Điền kinh Châu Á.

Hơn 10.000 VĐV đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, lứa tuổi đã giúp Viettel Marathon 2024 chặng Việt Nam không chỉ là sự kiện thể thao mà là một lễ hội sôi động, nhiều màu sắc trên cung đường đua từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình qua các cung đường thuộc quận, huyện Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Quốc Oai, Bắc Từ Liêm. Viettel Marathon 2024 chặng Việt Nam là Giải chạy tiên phong mở cung đường full marathon mới tại Hà Nội, phù hợp với chủ trương của thành phố đưa các giải chạy ra khỏi vùng lõi của Hà Nội.

Giải cũng gây ấn tượng với đại diện từ Liên đoàn Điền Kinh châu Á, Liên đoàn điền kinh các nước và đại biểu tư vấn kỹ thuật. Lần đầu tiên, một giải Marathon tại Việt Nam có đội tuyển quốc gia các nước tham dự hệ Elite với 39 Vận động viên đến từ đội tuyển Điền kinh Quốc gia Lào, Campuchia, Malaysia và Việt Nam.

Được Hiệp hội điền kinh châu Á (AAA) cấp phép, và đường chạy theo chuẩn AIMS, lần đầu tiên tại Hà Nội, Viettel Marathon được đóng hơn 80% cung đường và có sự tham gia của tất cả các lực lượng liên quan nơi đường chạy đi qua đảm bảo an toàn cho người chạy và giúp các VĐV có được trải nghiệm tốt nhất.

Nguyễn Thị Oanh phá sâu kỷ lục quốc gia.

Nguyễn Thị Oanh phá sâu kỷ lục quốc gia.

Với đường chạy được đánh giá cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, Viettel Marathon 2024 chặng Việt Nam đã chứng kiến Nguyễn Thị Oanh phá sâu kỷ lục quốc gia cự ly full marathon. Cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã cán đích sớm nhất với thông số ấn tượng dưới mốc 2 giờ 40 phút.

Cụ thể, Oanh đã trở thành VĐV nữ Việt Nam đầu tiên chạy full marathon dưới mốc trên, với thông số 2 giờ 39 phút 49 giây. Trên đường chạy 42,194 km dành cho nam, Hoàng Nguyên Thanh đã vượt qua đàn anh Nguyễn Văn Lai ở những m cuối cùng để cán đích đầu tiên, trở thành nhà vô địch full marathon đường chạy Viettel Marathon chặng Việt Nam với thông số được cập nhật đến lúc này là 2 giờ 28 phút 21 giây.

Trong khi đó Nguyễn Văn Lai cũng cán đích ngay sau người đàn em chỉ đúng... 1 giây.

Trao thưởng marathon nam

Trao thưởng marathon nam

Viettel Marathon nói chung và Viettel Marathon Hà Nội Việt Nam nói riêng trong năm đầu tiên tổ chức không chỉ là một cuộc đua thể thao đơn thuần. Đại diện Đại sứ quán Campuchia, Lào và các sinh viên 2 quốc gia đang học tập tại Việt Nam tham gia tranh tài trên đường chạy cho thấy Viettel Marathon còn mang ý nghĩa trở thành cầu nối hữu nghị giữa ba nước Đông Dương cũng như Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực.

Chặng cuối cùng của Viettel Marathon 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 22/12 tại Angkor Wat, quần thể di tích nổi tiếng của Campuchia. Trước chặng Việt Nam, chặng tại Lào của giải mang tên Viettel Marathon Luang Prabang Unitel 2024 đã được tổ chức vào ngày 03/11 với hơn 5.000 VĐV tham dự.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.