Giải Viettel Marathon 2024 tại ba nước Đông Dương

Giải Viettel Marathon 2024 do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Campuchia và Liên đoàn Điền kinh Lào tổ chức; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel Group) là đơn vị đồng tổ chức và tài trợ giải đấu tại ba quốc gia: Lào (3/11/2024), Việt Nam (1/12/2024) và Campuchia (22/12/2024).
Vận động viên Hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thị Oanh (giữa) sẽ tham dự giải đấu.
Vận động viên Hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thị Oanh (giữa) sẽ tham dự giải đấu.

Từ sáng kiến của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Viettel Marathon 2024 chính thức được tổ chức. Ban tổ chức là các đơn vị uy tín, chất lượng chuyên môn hàng đầu, giải thưởng cao top đầu tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm độc đáo cho người tham dự khi diễn ra tại những địa điểm danh lam thắng cảnh độc đáo nhất tại từng quốc gia Đông Nam Á.

Đây là cơ hội để thử thách bản thân, rèn luyện sức khỏe cho các vận động viên tham dự đồng thời khám phá văn hóa của các quốc gia Đông Dương. Trong lần đầu tiên tổ chức. Giải dự kiến sẽ thu hút 25.000 người tham dự từ các quốc gia chủ nhà và trên toàn thế giới. Giải đấu do Hiệp hội Điền kinh châu Á hỗ trợ, giám sát về công tác chuyên môn.

Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh và góp phần phổ biến rộng rãi môn thể thao chạy bộ đến cộng đồng và bạn bè quốc tế, hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; góp phần quảng bá, giới thiệu và phát triển du lịch địa phương thông qua hệ thống truyền thông của giải; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực, Ban tổ chức cam kết mang đến một giải chạy tiêu chuẩn cao châu Á trên tất cả các cung đường chạy thuộc 4 cự ly tại 3 nước với tiêu chí an toàn và hấp dẫn.

Đây là giải đấu có tổng quỹ tiền thưởng cao nhất, lên tới 150.000 USD. Cơ hội giải thưởng rất lớn với các vận động viên (VĐV) elite và các VĐV phong trào, nhóm chạy.

Mùa giải đầu tiên khởi động với chặng đua tại Luang Prabang, một thành phố du lịch nổi tiếng của nước bạn Lào. Dự kiến sẽ có khoảng 5.000 người tham dự cuộc đua ở Lào vào 3/11/2024 tới.

Kế đó, chặng đua sẽ trở lại với Thủ đô Hà Nội (Việt Nam) vào 1/12/2024, với dự kiến khoảng 10.000 người tham gia. Ở chặng thứ ba, Siem Reap của Campuchia sẽ là chủ nhà với ngày tổ chức 22/12/2024, tại Angkor Wat, khu quần thể di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng của đất nước này.

Campuchia dự kiến sẽ chào đón khoảng 9.000 vận động viên góp mặt, trong đó sẽ có rất nhiều vận động viên yêu chạy bộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Các Vận động viên sẽ được tham quan khám phá quần thể Angkor Wat miễn phí khi tham dự chặng đua.

Các chặng đua tổ chức ở từng quốc gia sẽ áp dụng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Trong đó, Ban tổ chức sẽ chia ra hai hệ thi đấu gồm Hệ nâng cao: dành cho các vận động viên Đội tuyển quốc tế được Ban tổ chức gửi thư mời; vận động viên đội tuyển Quốc gia Việt Nam-Lào-Campuchia; các VĐV được phong Kiện tướng, cấp I… Các vận động viên phong trào có thành tích cao (nam dưới 2:30:00 và nữ dưới 3:20:00) tại các giải thi đấu có chứng chỉ đo đường do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cấp phép, sau khi đăng ký lên thi hệ nâng cao và được Liên đoàn xem xét gửi thư mời đích danh. Bên cạnh đó, hệ phong trào sẽ dành cho tất cả các VĐV không thuộc các mục ở trên, giải thưởng theo 4 nhóm tuổi với cự ly full marathon và bán marathon, không chia nhóm tuổi với cự ly 10km và 5km.

Ngoài hai hệ thi đấu trên, Ban tổ chức còn đưa vào thi đấu hạng mục Câu lạc bộ (Viettel Marathon Golden Club) và hạng mục Đồng đội (Viettel Marathon Golden Team) với cơ cấu giải thưởng đặc biệt. Đây là những giải thưởng được thiết kế nhằm mục đích giúp cho mọi thành viên câu lạc bộ đều có thể đóng góp vào thành tích chung tại nơi mình sinh hoạt.

Ở giải thưởng Viettel Marathon Golden Club, câu lạc bộ nào có tổng quãng đường hoàn thành cự ly của tất cả các thành viên cộng lại đạt con số lớn nhất sẽ được nhận giải thưởng lên tới 90 triệu đồng.

Một điểm thú vị khuyến khích cộng đồng CLB chạy khi giải thưởng tốp 5 CLB xếp cao nhất sẽ chia nhau tổng quỹ giải thưởng 200 triệu đồng cho chặng Việt Nam, 90 triệu đồng cho chặng Campuchia và 40 triệu đồng cho chặng còn lại ở Lào được áp dụng trong hệ thống giải Viettel Marathon 2024. Đặc biệt, tốp 5 CLB có tổng quãng đường của tất cả thành viên cộng lớn nhất cho 3 chặng tham dự sẽ đạt giải Viettel Marathon Diamond Club với quỹ giải thưởng lên tới 250 triệu đồng, theo đó, CLB đạt giải nhất sẽ nhận về 100 triệu đồng tiền mặt.

Ông Bạch Tiến Tuân phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Bạch Tiến Tuân phát biểu tại buổi họp báo.

Với hạng mục Đồng đội (Viettel Marathon Golden Team) áp dụng cho cự ly full marathon, mỗi CLB khi đăng ký sẽ đăng ký 6 thành viên bao gồm: 3 nam và 3 nữ tham gia tranh giải Viettel Marathon Golden Team và câu lạc bộ nào có tổng thành tích của 6 thành viên này thấp nhất thì sẽ giành giải Đồng đội - Viettel Marathon Golden Team, với quỹ giải thưởng lên tới 237 triệu đồng cho ba nước. Golden Team tại Việt Nam sẽ đạt giải nhất với 90 triệu đồng tiền thưởng. Đây là giải thưởng để khuyến khích, ghi nhận các đội chạy có thành viên là những chân chạy chất lượng cao.

Ông Bạch Tiến Tuân, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viễn thông Viettel, chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội chia sẻ: “Viettel Marathon là sự cam kết và tiếp nối hành trình 'Sáng tạo vì con người' của Viettel, với mục tiêu gắn kết cộng đồng, khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe ở tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Chúng tôi hy vọng Viettel Marathon sẽ được phát triển thành một chuỗi giải marathon trên toàn cầu, xây dựng một cộng đồng lớn cùng nhau hướng tới những giá trị tốt đẹp của thể thao”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết: “Viettel Marathon được tổ chức với mục đích tạo sân chơi lành mạnh và góp phần phổ biến rộng rãi môn thể thao chạy bộ đến cộng đồng và bạn bè quốc tế; góp phần quảng bá, giới thiệu và phát triển du lịch địa phương thông qua hệ thống truyền thông của giải; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực. Ban tổ chức đang mời các VĐV khu vực Đông Nam Á và các quốc gia có thế mạnh như: Nhật Bản, Trung Quốc tham dự hệ nâng cao. Các tuyển thủ điền kinh quốc gia như Lương Đức Phước, Nguyễn Trung Cường, Nguyễn Thị Oanh sẽ tham dự ở cả 3 chặng”.

Ông Phillip Tay Wei Kian.

Ông Phillip Tay Wei Kian.

Ông Phillip Tay Wei Kian, Cố vấn tổ chức giải Viettel Marathon tại Lào và ông Bo Put Reatrey, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Campuchia khẳng định, thời điểm diễn ra chặng đua tại Luang Prabang và Ankor Wat ở mùa đẹp nhất trong năm, với thời tiết và cung đường chạy hấp dẫn đối các VĐV yêu thích khám phá. Ngay sau lễ công bố thông tin về giải đấu, cổng đăng ký của giải chính thức mở bán trên trang https://actiup.net/.

Các vận động viên sẽ có 3 ngày để “săn” 3.000 vé siêu ưu đãi ngay bây giờ, bắt đầu 16/8 đến muộn nhất 23 giờ 59 phút ngày 19/8, cổng bán vé flash sale có thể đóng sớm hơn thời gian trên ngay khi đạt đủ số lượng đăng ký.

Ban tổ chức cũng công bố các gói di chuyển, ăn ở và tư vấn về hồ sơ chuẩn bị dành cho VĐV tham gia giải chạy trên website chính thức. VĐV có thể truy cập vào website hoặc tải ứng dụng của giải để tìm hiểu các thông tin chi tiết cũng như các chương trình ưu đãi.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.