5.000 vận động viên chinh phục đường chạy Viettel Marathon Luang Prabang 2024

Chặng đầu tiên trong chuỗi Giải chạy Quốc tế Viettel Marathon mang tên Viettel Marathon Luang Prabang Unitel 2024 đã diễn ra sáng 3/11 tại Lào với sự góp mặt khoảng 5.000 vận động viên tham gia bốn cự ly: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), 10km và 5km.
Các VĐV xuất phát tại chặng đua tại Lào.
Các VĐV xuất phát tại chặng đua tại Lào.

Sáng 3/11, Giải chạy Viettel Marathon Luang Prabang Unitel 2024 đã diễn ra tại cố đô Luang Prabang với địa điểm Xuất phát và Về đích tại khu vực Bảo tàng Quốc gia Luang Prabang.

Dưới thời tiết se lạnh, mát vào sáng sớm, các vận động viên đã chinh phục đường chạy Viettel Marathon Luang Prabang Unitel 2024 một cách ấn tượng. Giải chạy lần này có số lượng người tham dự đông nhất từ trước đến nay tại Luang Prabang. Đặc biệt, giải được ghi nhận là sự kiện chạy bộ đường bằng (road race) đầu tiên tại Luang Prabang có cự ly 42,195km.

Anh Lê Hùng Cường, một vận động viên phong trào của Việt Nam, đã bất ngờ vượt qua các đối thủ người địa phương để giành chức vô địch marathon nam. Anh Cường cho biết đã di chuyển đường bộ từ Việt Nam sang Lào để dự giải. Anh cho biết mình đã trải qua hành trình 30 giờ di chuyển để kịp có mặt tham dự Viettel Marathon Luang Prabang Unitel 2024.

“Tôi biết đây là giải chạy lớn đầu tiên do người Việt Nam tổ chức tại ba nước Đông Dương, cho nên đã đăng ký chạy ở cả Lào, Việt Nam và Campuchia. Sau hành trình 30 giờ di chuyển bằng đường bộ, tôi khá mệt nhưng rất vui vì được tham dự giải ở Lào”, anh nói.

vận động viên Lê Hùng Cường vô địch Elite Full Marathon nam

vận động viên Lê Hùng Cường vô địch Elite Full Marathon nam

Còn ở nội dung 42,195km nữ, nữ vận động viên người Lào Lodkeo Inthakounmman đã giành chiến thắng ấn tượng. Tuyển thủ quốc gia chuyên chạy 10km và 21km này lần đầu tiên thử sức ở cự ly marathon và đã giành ngay chiến thắng trên sân nhà.

Lodkeo Inthakounmman từng tham dự giải Bán Marathon Quốc tế Việt Nam tổ chức ở Hà Nội hôm 1/1/2024 và giành hạng 4 ở cự ly 21km. Cô chia sẻ sau cuộc đua hôm nay: “Tôi rất vui khi lần đầu tiên chạy 42km tại một giải chạy ở quê nhà. Tôi đã nỗ lực hết sức để vượt qua chính mình và rất hạnh phúc khi đã giành chiến thắng”.

Vận động viên Lodkeo Inthakounmman về nhất nội dung Elite Full Marathon của nữ

Vận động viên Lodkeo Inthakounmman về nhất nội dung Elite Full Marathon của nữ

Ngoài 42,195km, các vận động viên những cự ly còn lại cũng đã có những trải nghiệm đặc biệt tại Viettel Marathon Luang Prabang Unitel 2024. Chị Nakhin Visisombat (46 tuổi), người về nhì 42,195km nữ chia sẻ: “Hai tuần trước, tôi vừa hoàn thành 100km tại giải địa hình Luang Prabang Ultra Trail nên hiện cơ thể vẫn còn khá mỏi. Tuy nhiên, khi biết ở quê mình lần đầu có cự ly marathon đường bằng nên tôi phải đăng ký ngay. Hôm nay tôi đã có kỷ lục cá nhân rồi đó. Sắp tới, tôi lại chạy giải 100km ở Thái Lan nên đây giống như một bài tập dài của mình. Cảm ơn ban tổ chức rất nhiều”.

Việc chuỗi giải chạy Viettel Marathon được khởi động với chặng đầu tiên ở Luang Prabang, Lào đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng yêu chạy bộ ở Lào. Với bà con Việt Kiều đang sinh sống và làm việc tại Luang Prabang, Viettel Marathon Luang Prabang Unitel là một ngày hội lớn, một niềm tự hào của bà con và rất nhiều doanh nghiệp, người dân đã góp công, tài trợ cho Giải.

Trong niềm vui tổ chức giải, Bà Kiều Thị Hằng Phúc - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Lào chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và tự hào khi được chứng kiến một giải thể thao lớn như sự kiện Viettel Marathon được tổ chức tại Lào. Việc Việt Nam khởi xướng và tổ chức giải chạy marathon này đã khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực, thể hiện ý tưởng sáng tạo, khả năng tổ chức, điều hành một sự kiện lớn.

Việc Việt Nam lựa chọn thành phố Luang Prabang, Lào là điểm chạy đầu tiên đã thể hiện sự quan tâm của Việt Nam trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN và Năm Du lịch Lào 2024. Giải chạy Viettel Marathon lần này không chỉ là sự kiện thể thao thông thường, mà còn là cầu nối tuyệt vời để nhân dân hai nước giao lưu, kết nối, hiểu biết nhau hơn, nhằm vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Ông Bạch Tiến Tuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết: “Viettel Group vinh dự là đơn vị đồng hành tổ chức Viettel Marathon 2024 - giải chạy đầu tiên do Việt Nam chủ trì diễn ra tại 3 nước Đông Dương. Thay mặt Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, tôi xin gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ban ngành, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang lời cảm ơn chân thành vì đã hỗ trợ, đồng hành với Viettel tạo sân chơi lành mạnh cho người dân Lào nói riêng và các vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới”.

Sau giải tại Lào, chặng đua sẽ trở lại với thủ đô Hà Nội (Việt Nam) vào 1/12 với dự kiến khoảng 10.000 người tham gia. Ở chặng thứ ba, Siem Reap, Campuchia sẽ tổ chức vào 22/12 tại Angkor Wat, khu quần thể di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng của đất nước này.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.