Nguy cơ từ dịch cúm gia cầm

Trong khi cả thế giới còn đang quay cuồng với sự bùng phát của biến thể Omicron thì trong hoang dã, cúm gia cầm H5N1 cũng đang lây lan nhanh chóng và có nguy cơ trở thành "đại dịch" đối với các loài chim, đe dọa các đàn gia cầm trên toàn cầu và thậm chí làm gia tăng rủi ro sức khỏe đối với con người.

Các nhân viên người Anh tiêu hủy gia cầm mắc bệnh.
Các nhân viên người Anh tiêu hủy gia cầm mắc bệnh.

Tổ chức Thú y thế giới (OIE) mới đây đã đưa ra cảnh báo dịch cúm gia cầm tại châu Á và châu Âu tiềm ẩn nguy cơ lây lan sang người do có số lượng biến thể cao. Sự lây lan của dịch cúm gia cầm H5N1, nhất là biến thể độc lực cao (HPAI), đã làm dấy lên những lo ngại cho các chính phủ và ngành chăn nuôi gia cầm trên toàn thế giới trong bối cảnh những đợt bùng phát dịch từ cuối năm 2021 đã buộc các nhà chức trách phải tiêu hủy hàng chục triệu con gia cầm và dẫn đến các lệnh hạn chế buôn bán, nhập khẩu các sản phẩm gia cầm ở nhiều quốc gia.

Theo thống kê của OIE, trong quý IV/2021, trên thế giới đã có 15 nước bùng phát dịch cúm gia cầm, trong đó hầu hết là chủng H5N1. Italia là quốc gia bùng phát dịch mạnh nhất ở châu Âu với 285 ổ dịch, khiến gần 4 triệu con gia cầm bị tiêu hủy. Ðầu tháng 2/2022, các nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết đã tiêu hủy hơn 130 nghìn con gà sau khi phát hiện một ổ dịch cúm gia cầm và cũng đã áp đặt khu vực cách ly 10 km chung quanh các trang trại. Các đợt bùng phát cúm gia cầm, thường do chim di cư hoang dã truyền sang vật nuôi, cũng đã được ghi nhận ở Pháp, Ðức, Anh, Séc, Hà Lan… Tại Hàn Quốc, tổng số gia cầm bị ảnh hưởng bởi dịch H5N1 đã lên tới hơn 4,8 triệu con tính từ tháng 11/2021.

Cơ quan giám sát an toàn thực phẩm của Canada mới đây thông báo, việc phát hiện bệnh cúm gia cầm trong một đàn gia cầm ở bang Nova Scotia đã dẫn đến các hạn chế thương mại quốc tế đối với một số sản phẩm gia cầm. Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Mexico, Nhật Bản và Hàn Quốc đã áp đặt các hạn chế đối với các sản phẩm gia cầm từ Canada, bao gồm gia cầm sống, thịt gia cầm và trứng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), các loài chim hoang dã thường truyền bệnh cúm cho nhau qua tiếp xúc trực tiếp. Trong khi các loài chim hoang dã sẽ không có dấu hiệu khi mắc bệnh cúm, thì H5N1 có thể gây tử vong hàng loạt cho gia cầm. Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm đang gia tăng trên khắp nước Mỹ, các chuyên gia nhấn mạnh việc lây truyền sang người là rất hiếm, nhưng có thể gây tử vong. Giáo sư Carol Cardona (C.Ca-đô-na) của Ðại học Minnesota cho biết, vi-rút cúm gia cầm thường có xu hướng chỉ lây lan trong khu vực bán cầu nơi chúng khởi phát. Do đó, các ca lây nhiễm xuất hiện tại Mỹ là điều khá bất ngờ, vì các biến chủng vi-rút ở châu Âu và châu Á hiếm khi lây lan đến Bắc Mỹ.

Các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm thường bắt đầu vào mùa thu, với nguồn lây truyền chủ yếu là do các loài chim hoang dã di cư. H5N1 là một trong số ít các chủng cúm gia cầm đã lây truyền sang người. Tính đến đầu năm 2022, thế giới ghi nhận khoảng 850 người mắc H5N1, trong đó có 50% trường hợp mắc bệnh đã tử vong. Cúm gia cầm ở người có thể gây ra nhiễm trùng đường hô hấp từ nhẹ như chỉ sốt và ho, đến nặng như viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tính, sốc và thậm chí tử vong. Viêm kết mạc (mắt đỏ), các triệu chứng liên quan tới đường tiêu hóa, viêm não cũng đã được báo cáo ở các mức độ khác nhau ở người.

Tổng Giám đốc OIE Monique Eloit (M.Ê-loa) nhấn mạnh, tình hình hiện nay rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn bởi sự xuất hiện của nhiều biến thể cúm gia cầm mới, khiến công tác kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Ðiều đáng lo ngại là những biến thể mới có thể biến đổi hoặc kết hợp với vi-rút gây bệnh cúm ở người, vốn có thể lây truyền nhanh chóng giữa người và người, để tạo ra những chủng vi-rút nguy hiểm hơn nữa ■

ÐOÀN HIẾU

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.