Nguy cơ cao vỡ Hồ chứa nước Đắk N’Ting ở Đắk Nông

Khoảng 3 ngày nay, Hồ chứa nước Đắk N’Ting, ở bon N’Ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông liên tục bị nứt thân đập, nhiều vị trí trên cầu qua tràn bằng bê-tông bị xô lệch, nứt gãy buộc xã Quảng Sơn phải di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở tại hạ du công trình.
Hồ chứa nước Đắk N'Ting có nhiều vị trí bê-tông bị xô lệch, thân đập nứt gãy buộc xã Quảng Sơn phải di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở tại hạ du công trình.
Hồ chứa nước Đắk N'Ting có nhiều vị trí bê-tông bị xô lệch, thân đập nứt gãy buộc xã Quảng Sơn phải di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở tại hạ du công trình.

Quan sát tại hiện trường vào chiều ngày 4/8, chúng tôi thấy có tình trạng nứt gãy nhiều vị trí trên thân đập chính và chân đập hồ chứa nước Đắk N’Ting; phần cầu qua tràn bằng bê-tông bị xô lệch, nứt gãy mạnh; cùng với đó, mái đồi bên trái hồ xuất hiện nhiều vết nứt gãy mặt đất. Các vị trí nứt, gãy, sạt lở trên phạm vi lớn, có tổng chiều dài khoảng 500-700m, khe nứt rộng khoảng 5cm-20cm, độ sâu từ 1-2m và đang có dấu hiệu lan rộng thêm.

Mái đồi bên trái hồ chứa xuất hiện nhiều vết nứt gãy mặt đất với phạm vi lớn, có tổng chiều dài khoảng 500-700m, khe nứt rộng khoảng 5cm-20cm, độ sâu từ 1-2m và đang có dấu hiệu lan rộng thêm.

Mái đồi bên trái hồ chứa xuất hiện nhiều vết nứt gãy mặt đất với phạm vi lớn, có tổng chiều dài khoảng 500-700m, khe nứt rộng khoảng 5cm-20cm, độ sâu từ 1-2m và đang có dấu hiệu lan rộng thêm.

Trước nguy cơ cao của sạt lở đất, vỡ hồ chứa, huyện Đắk Glong đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 20 hộ dân, với hơn 100 nhân khẩu, cùng vật nuôi, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chị H’Đông, bon N’Ting, xã Quảng Sơn, cho biết, khi xuất hiện sự cố về hồ chứa nước và nứt gãy mặt đất người dân rất hoang mang, nhưng sau đó được chính quyền địa phương vận động, hỗ trợ di dời đến nơi an toàn nên bà con đều đồng tình ủng hộ. Mong muốn của bà con là khi hết mưa các cơ quan chức năng và địa phương sớm xem xét để xử lý dứt điểm tình trạng sụt lún, an toàn hồ chứa để nhân dân trong vùng ổn định cuộc sống lâu dài.

Người dân kiến nghị, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và các cơ quan hữu quan sớm vào cuộc kiểm tra nguyên nhân sụt lún, nứt gãy của thân đập, cầu qua tràn bê-tông nối thân đập nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản người dân sống vùng hạ du.

Người dân kiến nghị, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và các cơ quan hữu quan sớm vào cuộc kiểm tra nguyên nhân sụt lún, nứt gãy của thân đập, cầu qua tràn bê-tông nối thân đập nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản người dân sống vùng hạ du.

Ngoài việc bất an về hiện tượng sụt lún, nứt mặt đất, anh Đào Xuân Lành, bon N’Ting, xã Quảng Sơn rất lo lắng về sự cố nứt gãy, sụt lún của Hồ chứa nước Đắk N’Ting.

Anh Lành kiến nghị, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông và các cơ quan hữu quan sớm vào cuộc kiểm tra nguyên nhân sụt lún, nứt gãy của thân đập, cầu qua tràn bê-tông nối thân đập. Vì công trình hồ chứa nước Đắk N’Ting mới hoàn thành, đưa vào vận hành trong thời gian rất ngắn, chưa bàn giao nhưng đã xảy ra sự cố, về lâu dài rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người dân sống vùng hạ du.

Phần mặt cầu qua tràn bằng bê-tông bị xô lệch, nứt gãy mạnh, nguy hiểm nên các phương tiện giao thông và người bị cấm qua lại.

Phần mặt cầu qua tràn bằng bê-tông bị xô lệch, nứt gãy mạnh, nguy hiểm nên các phương tiện giao thông và người bị cấm qua lại.

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, ngay trong chiều 4/8, các sở, ngành liên quan của tỉnh Đắk Nông và chủ đầu tư sẽ tiến hành họp bàn các giải pháp để ngăn chặn nguy cơ cao vỡ đập. Tỉnh Đắk Nông cũng đã mời Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học tuần tới đến kiểm tra và đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp.

Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, từ những vết nứt phía trên đồi thuộc vai trái và vai phải của Hồ chứa nước Đắk N’Ting có cả cung trượt kéo dài khoảng 500 mét dồn xuống chân đập; làm tác động trực tiếp tới cầu qua tràn và làm dịch chuyển các khe co giãn của cầu, khiến các đà dầm cầu xích lại gần nhau nên làm bung một số mối bê-tông qua các khe đấu nối.

Cũng theo ông Nghĩa, Ban Quản lý dự án đã tổ chức một cuộc họp mời Giám đốc các sở, ngành liên quan bàn các biện pháp tổ chức thực hiện để giữ cầu, giữ tràn, đồng thời, Ban đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn, thi công cùng phối hợp với chủ đầu tư trực 24/24 tại công trình để ứng phó khẩn cấp khi có sự cố xảy ra.

Hồ chứa nước Đắk N’Ting có tổng vốn đầu tư gần 138 tỷ đồng, chưa nghiệm thu đã gặp sự cố.

Hồ chứa nước Đắk N’Ting có tổng vốn đầu tư gần 138 tỷ đồng, chưa nghiệm thu đã gặp sự cố.

Hồ chứa nước Đắk N’Ting là công trình thủy lợi cấp III, có tổng vốn đầu tư gần 138 tỷ đồng. Công trình đã được thi công hoàn thành và chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục để nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.