Người Việt lạc quan về xu hướng làm việc tương lai

Theo báo cáo được thực hiện bởi The Sentry và Decision Lab, đa số người lao động Việt Nam được khảo sát bày tỏ lạc quan về những xu hướng làm việc tương lai, như áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot, hay thực tế ảo/thực tế tăng cường, cho rằng những xu hướng này là những cơ hội giúp làm việc hiệu quả, năng suất, và sáng tạo hơn.
Ảnh minh họa: Decision Lab
Ảnh minh họa: Decision Lab

Báo cáo “Tương lai của công việc" là nghiên cứu do The Sentry và Decision Lab đồng thực hiện, dựa trên khảo sát hơn 500 người lao động thuộc các ngành nghề và thế hệ khác nhau tại Việt Nam.

Báo cáo đi sâu nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn công ty, các tiêu chí cho một văn phòng lý tưởng và cách nhìn của người Việt về các xu hướng mới tại nơi làm việc, từ đó giúp nhà tuyển dụng, quản lý và chuyên viên nhân sự xây dựng một môi trường làm việc thu hút, hiệu quả và bền vững hơn.

Cơ hội học hỏi là ưu tiên hàng đầu khi chọn nơi làm việc

Theo kết quả khảo sát, 62% người lao động được hỏi cho biết họ thích mô hình làm việc kết hợp giữa làm việc trực tiếp tại văn phòng và làm việc trực tuyến từ xa.

Đánh giá về kết quả báo cáo, ông Thue Quist Thomasen, Giám đốc điều hành Decision Lab cho biết, báo cáo khảo sát những sở thích, kỳ vọng và khát vọng của người lao động Việt Nam trong kỷ nguyên hậu đại dịch Covid-19, cho thấy người lao động thích chế độ làm việc kết hợp vì sự linh hoạt của làm việc tại nhà và tính hợp tác khi làm tại văn phòng.

Dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra rằng, chỉ có 9% người lao động muốn làm việc hoàn toàn từ xa, điều này cho thấy họ vẫn quan tâm đến những lợi ích xã hội và tính chuyên nghiệp mà văn phòng mang lại.

Khi được hỏi yếu tố quan trọng nhất để chọn nơi làm việc, 47% người lao động đặt cơ hội học tập lên hàng đầu, theo sau là “văn hóa công ty” và “thu nhập và phúc lợi” cùng có 46%.

Trong khi Gen Z (từ 14-26 tuổi) ưu tiên “cơ hội học hỏi” để nâng cao bản thân, Gen Y (từ 27-42 tuổi) ưu tiên “thu nhập và các phúc lợi”.

Theo báo cáo, điều này có thể bởi Gen Z mới bắt đầu sự nghiệp và mong muốn phát triển kỹ năng, còn Gen Y đã có sự nghiệp ổn định và quan tâm nhiều về tài chính hơn.

Điều gì tạo nên một văn phòng lý tưởng đối với người Việt?

Trong khi đó, có 61% nhân viên cho biết “bàn ghế thoải mái” là điều quan trọng nhất tạo nên một văn phòng lý tưởng.

“Thoải mái” cũng là từ khoá đầu tiên người Việt nghĩ đến khi nhắc về chủ đề này. Báo cáo nhận định, điều này cho thấy người lao động mong muốn một nơi làm việc không chỉ thoải mái về thể chất mà còn về tâm lý và sự kích thích về trí tuệ.

“Văn phòng xanh/thân thiện với môi trường”, “Văn phòng hạnh phúc”, và “giảm ngày làm việc” là 3 ý tưởng được nhiều người ủng hộ nhất cho một văn phòng hiện đại.

Theo báo cáo, nhân viên hiện nay không chỉ quan tâm đến thu nhập mà còn muốn làm việc ở một nơi có thể giúp họ cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nhận xét về báo cáo, ông Greg Ohen, Giám đốc điều hành The Sentry cho biết, báo cáo chỉ ra những sở thích và kỳ vọng của người lao động Việt Nam đối với văn phòng làm việc của mình.

Trong đó, họ đánh giá cao sự thoải mái, cơ hội học tập và chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời cũng cởi mở với những đổi mới và công nghệ như những công cụ hỗ trợ công việc.

Theo báo cáo, đa số người lao động Việt Nam lạc quan về những xu hướng làm việc tương lai, như áp dụng trí tuệ nhân tạo, robot, hay thực tế ảo/thực tế tăng cường, cho rằng những xu hướng này là những cơ hội giúp họ làm việc hiệu quả, năng suất, và sáng tạo hơn.

Tuy nhiên, nhân sự Việt vẫn e ngại về trí tuệ nhân tạo hơn các phát minh khác, với lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo sẽ cạnh tranh hoặc thay thế công việc của họ.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án nhà ở xã hội ở Bảo Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở của Quảng Trị vừa qua được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị, tạo động lực cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tin nổi bật ngày 6/7: Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước trình quốc thư; Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/7/2026.

Hai người em trai liệt sĩ Lương Bá Nho trực tiếp tham gia lấy mẫu máu với niềm hy vọng mong manh sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Hơn 50 năm mòn mỏi tìm liệt sĩ, vỡ òa hạnh phúc khi ADN xác nhận danh tính

Từ một tấm ảnh đã úa màu và những ký ức ngày chia tay, gia đình liệt sĩ Lương Bá Nho chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm người thân. Sau hơn nửa thế kỷ, kết quả giám định ADN không chỉ giúp xác định đúng danh tính liệt sĩ mà còn khép lại hành trình tìm kiếm của nhiều gia đình từng chịu nỗi đau chiến tranh.

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...