Người tiêm tăng đột biến, Quảng Bình có nguy cơ thiếu vaccine phòng dại

Ngày 29/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, 3 tháng đầu năm nay, số lượng người đến tiêm vaccine phòng bệnh dại tăng đột biến, hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, gây nguy cơ thiếu vaccine phòng dại tại địa phương.
Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình tiêm vaccine phòng dại cho trẻ em. (Ảnh: NH)
Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình tiêm vaccine phòng dại cho trẻ em. (Ảnh: NH)

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình Đỗ Quốc Tiệp, thời gian cao điểm ghi nhận các ca bệnh dại thường vào mùa hè nhưng năm nay lại tăng đột biến vào các tháng đầu năm, đặc biệt là từ sau Tết Nguyên đán 2024 đến nay.

Chỉ trong tháng 1 và tháng 2/2024, toàn tỉnh có hơn 650 lượt bệnh nhân đến các cơ sở y tế trên địa bàn tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại, trong đó số đông là trẻ em dưới 15 tuổi.

Riêng tại cơ sở tiêm chủng dịch vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 3 tháng đầu năm 2024, số lượng người đến tiêm vaccine phòng dại tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 29/3, phòng tiêm đã thực hiện tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại cho hơn 150 người với gần 500 mũi tiêm.

Nhân viên y tế tại đây cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, phác đồ điều trị dự phòng bệnh dại phải tiêm đủ 5 mũi vaccine vào đúng 5 ngày (0-3-7-14-28) mới phát huy hiệu quả phòng bệnh.

Do số trường hợp bị chó, mèo cắn phải tiêm vaccine phòng dại ở Quảng Bình tăng đột biến nên đến thời điểm này, tại một số Trung tâm y tế tuyến huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đang cạn nguồn vaccine phòng dại.

Riêng ở Trung tâm Y tế huyện Lệ Thủy từ giữa tháng 3 này không còn vaccine để tiêm cho người dân khi bị chó, mèo cắn.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình Đỗ Quốc Tiệp cho biết, cuối năm 2023, đơn vị lên kế hoạch mua vaccine phòng dại cho năm 2024 với 1.000 lọ vaccine, nhưng 3 tháng đầu năm đã sử dụng gần hết.

Từ ngày 22/3 đến nay vaccine chỉ dùng để trả mũi cho những bệnh nhân cao tuổi, ở địa bàn xa mà không có để tiêm người bệnh mới.

Trước áp lực tiêm vaccine phòng dại của bệnh nhân tiếp tục gia tăng, đơn vị đã chủ động mua thêm được 100 lọ nhưng cũng chỉ đủ để ưu tiên trả mũi và tiêm cho trẻ em và người già trong thời gian trước mắt.

“Hiện, các đơn vị của ngành Y tế đang chờ thông tư hướng dẫn mới tiến hành đấu thầu vaccine năm 2024. Trong khoảng thời gian này, nếu số lượng người dân bị chó, mèo cắn không giảm thì sẽ gặp khó khăn trong điều trị dự phòng bệnh dại”- Bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.