Không chủ quan, lơ là với bệnh dại

Bệnh dại đang có chiều hướng gia tăng diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.
Cán bộ Trạm Y tế phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng ngừa bệnh dại trên chó, mèo. (Ảnh HUY HOÀNG)
Cán bộ Trạm Y tế phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng ngừa bệnh dại trên chó, mèo. (Ảnh HUY HOÀNG)

Nếu năm 2023, cả nước ghi nhận 82 trường hợp tử vong do bệnh dại thì trong khoảng 2 tháng đầu năm 2024, cả nước ghi nhận gần 20 ca tử vong do dại và nghi dại tại khoảng 14 tỉnh, thành phố; hơn 17 ổ dịch dại tại hơn 12 tỉnh, thành phố. Hầu hết trường hợp tử vong là do chủ quan, không tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó, mèo cắn...

Trong hai tháng đầu năm, cả nước có hơn 70 nghìn người bị động vật cắn và phải điều trị dự phòng bệnh dại. Trong số đó, có gần 20 người tử vong do bị các vật nuôi chó, mèo mắc bệnh dại cắn.

Điển hình như trường hợp cháu T.T.H.T. (4 tuổi, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã tử vong sau 9 ngày bị chó cắn vào mặt, trán,...

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Hàm Tân, cháu T. sau khi bị chó cắn vào nhiều vị trí ở mặt nhưng không được xử lý vết thương tại chỗ, không tiêm vắc-xin phòng dại mà điều trị bằng phương pháp dân gian.

Con chó sau khi cắn cháu T. có biểu hiện hung dữ, chảy nước bọt nhiều và đã bị đánh chết. Sau 7 ngày bị chó cắn, cháu T. có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn và kèm theo đó là triệu chứng sợ gió, nôn ói, sốt nhẹ và được người thân đưa đi khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi.

Tại đây, bé được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh dại nên chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (Thành phố Hồ Chí Minh) trong tình trạng bệnh đã trở nặng và tử vong.

Vừa qua, tại tỉnh Quảng Ninh, một con chó bất ngờ chạy vào Trường tiểu học và THCS Dực Yên, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tấn công 13 học sinh và 1 nam giáo viên. Sau khi bị chó cắn, 14 người này đã được tiêm vắc-xin và chuyển tới CDC Quảng Ninh tiêm huyết thanh phòng dại.

Hiện sức khỏe của thầy giáo cùng 13 học sinh đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi. Con chó tấn công những người nêu trên đã bị bắt lại và gửi mẫu xét nghiệm có kết quả mẫu dương tính với vi-rút dại. UBND huyện đã chỉ đạo cán bộ, lãnh đạo UBND xã Dực Yên nhanh chóng rà soát các trường hợp có thể bị phơi nhiễm liên quan con chó dại nêu trên.

Hiện mỗi năm ở Việt Nam có khoảng hơn 70 người tử vong do chó mèo mắc bệnh dại cắn. Khi đã phát bệnh dại thì tỷ lệ tử vong gần như 100% đối với người bị động vật cắn. Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do vi-rút dại thuộc giống Lyssavirus, họ Rhabdoviridae gây ra, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, liếm của động vật mắc bệnh.

Loại vi-rút này có trong nước bọt của những động vật mắc bệnh dại như chó, mèo, chồn... Một số trường hợp, bệnh dại có thể lây nhiễm thông qua tiếp xúc nước bọt với vết thương hở, các niêm mạc ở mắt, mũi.

Thời gian ủ bệnh có thể dưới 1 tuần hoặc hơn 1 năm, phụ thuộc vào số lượng vi-rút xâm nhập vào cơ thể, sự nặng nhẹ của vết thương... Khi phát bệnh, người bệnh có biểu hiện sợ nước, sợ gió, co giật, buồn nôn, mất ngủ, chán ăn, liệt tay chân, rối loạn tiểu tiện,... và dẫn đến tử vong.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Yên Bái Nguyễn Đức Điển, năm 2023, toàn tỉnh có khoảng 5.400 người phải điều trị dự phòng bệnh dại, 1 người tử vong do bệnh dại.

Từ đầu năm 2024 đến nay có khoảng 420 người trong tỉnh phải điều trị dự phòng bệnh dại... Trước tình hình bệnh dại tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, Bộ NN và PTNT đã ban hành Chỉ thị số 1296/BNN-CT về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Về phía sở, để phòng, chống bệnh dại trên động vật đạt hiệu quả, tiến tới không còn người chết vì dại. Sở NN và PTNT tỉnh đã có văn bản đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát các trường hợp bị chó, mèo cắn, cào, phơi nhiễm có nguy cơ nhiễm bệnh dại chưa được tiêm vắc-xin phải được điều trị dự phòng.

Về vấn đề này, Bác sĩ CK1 Lê Anh Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng cách tiêm vắc-xin phòng dại trước hoặc ngay sau khi bị chó, mèo,... mắc bệnh dại cắn.

Cụ thể, để hạn chế đến mức thấp nhất nước bọt của động vật mắc bệnh dại hoặc không mắc bệnh dại cắn bám nhiều hơn vào vết thương, cần rửa kỹ các vết thương, cắn, cào trong vòng 15 phút bằng nước và xà phòng, hoặc bằng nước sạch.

Sau đó dùng cồn 45 độ - 70 độ, cồn i-ốt hoặc Povidone-Iodine rửa sạch vết thương và dùng gạc y tế, vải sạch để băng bó vết thương nhằm tránh nhiễm khuẩn. Tuyệt đối không dùng tay để nặn máu, chà sát ở vết thương nhằm tránh làm vết thương trầm trọng hơn.

Sau đó nhanh chóng đưa người bệnh đến các cơ sở y tế gần nhất để tiêm vắc-xin phòng dại theo lộ trình. Tuyệt đối không chữa dại bằng thuốc nam, thuốc đông y hoặc đắp, sát các loại lá lên vết thương.

Ngoài ra, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dại, giảm nguy cơ mắc cũng như tử vong do dại, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện đề nghị các trạm y tế xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống bệnh dại trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Chiều 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”, nhằm hoàn thành mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm 2026.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: T.D)

Sửa Luật An toàn thực phẩm, khắc phục chồng chéo trong quản lý

Khắc phục tình trạng chồng chéo, phân tán trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là một trong những nội dung được đặt ra trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Dự thảo hướng tới thống nhất đầu mối quản lý, phân định rõ trách nhiệm các bộ, ngành, đồng thời chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo mức độ nguy cơ.

Hoạt động tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc cho người cao tuổi sau lễ phát động tại Cà Mau. (ảnh HOÀN THÀNH)

Cà Mau chung tay vì sức khỏe người cao tuổi

Ngày 1/10, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực cho biết, lực lượng chức năng Cà Mau vừa tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho hàng trăm người cao tuổi tại địa phương nhân lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: VNVC)

Hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, trao tặng 10.000 liều vaccine cúm

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh-VNVC hợp tác triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam”, hướng tới tăng cường phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị và phục hồi cho người cao tuổi. Dịp này, VNVC trao tặng 10.000 liều vaccine cúm cho người cao tuổi trên toàn quốc.

Lãnh đạo Bộ chủ trì cuộc họp. (Ảnh: T.H)

Quản lý giá thiết bị y tế: Minh bạch từ chuỗi cung ứng đến người bệnh

Bộ Y tế đang xây dựng các giải pháp quản lý giá thiết bị y tế theo hướng minh bạch toàn bộ chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm, từ nhập khẩu, mua sắm, đấu thầu đến thanh toán bảo hiểm y tế. Việc kê khai, niêm yết giá sẽ được thực hiện trên cơ sở dữ liệu ngành y tế, đồng thời phân biệt rõ với giá hình thành trong đấu thầu.

Cán bộ y tế tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi để phòng các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Ca mắc cúm mùa có xu hướng tăng, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh

Số ca mắc cúm mùa có xu hướng gia tăng nhẹ trong một số tuần gần đây, song chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các trường hợp nặng hoặc tử vong. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt lưu ý nhóm có nguy cơ diễn biến nặng như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.

Lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh Sơn La trao giải cho các đội thi xuất sắc tại chương trình ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Sốp Cộp. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La chăm sóc người cao tuổi từ cơ sở

Trước xu hướng già hóa dân số, tỉnh Sơn La đang từng bước mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống tinh thần và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng.