Người mang đôi chân thứ 2 kết nối bước đi cho người khuyết tật

Bị bệnh bẩm sinh, sức khỏe yếu, chân tay teo và co quắp, không đi lại được, nhưng với nghị lực của bản thân, sự chăm sóc của gia đình, chị Lâm Thị Nga đã nỗ lực vươn lên tự học chữ, tự học nghề, tự lo cho cuộc sống của mình và truyền cảm hứng, tạo việc làm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống như mình.

Chị Nga trao đổi với người đồng hành về ý tưởng thiết kế xe ba bánh cho người khuyết tật.
Chị Nga trao đổi với người đồng hành về ý tưởng thiết kế xe ba bánh cho người khuyết tật.

Vượt lên số phận

Bị khuyết tật từ nhỏ, nhưng chị Lâm Thị Nga, sinh năm 1982, ở tổ 2 phường Quang Trung, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam lại rất vui vẻ, hòa đồng và tự tin trong cuộc sống.

Chị Nga cho rằng: "Dù bản thân gặp nhiều khó khăn, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, tôi luôn xác định tự làm mọi việc khi mình có thể, không ỷ lại, dựa dẫm, không trở thành gánh nặng của người thân, gia đình. Trong công việc, tôi luôn có tinh thần cầu thị, học hỏi, nỗ lực vươn lên. Học nghề và làm nghề với một người có cơ thể khỏe mạnh, bình thường đã khó, với người khuyết tật như tôi, khó khăn gấp nhiều lần. Nhưng tôi luôn quyết tâm không bỏ cuộc, thực hiện lời dạy của Bác: “Tàn mà không phế”.

1a.jpg
Chiếc xe ba bánh đã được hoàn thành và đang được đóng gói gửi đến cho khách hàng

Là người khuyết tật, chị Nga thấu hiểu rõ những rào cản trong di chuyển, lao động và hòa nhập cộng đồng của những người đồng cảnh ngộ.

Tại Hà Nam, thời điểm năm 2017 chưa có cơ sở chuyên cung cấp, sản xuất các phương tiện dành cho người khuyết tật. Để mua được thiết bị phù hợp, phải vượt quãng đường xa đến các tỉnh, thành phố như: Nam Định, Hà Nội… hành trình không hề dễ dàng với người khuyết tật.

Trong khi đó, những chiếc xe lăn hay thiết bị hỗ trợ nhập khẩu thường có giá thành cao, nhưng do được sản xuất đồng loạt nên thiếu tính cá nhân hóa theo nhu cầu và đặc điểm cơ thể từng người.

Chính thực tiễn đó đã thôi thúc chị Nga khởi nghiệp bằng việc mở một cửa hàng sản xuất và kinh doanh xe ba bánh, thiết bị trợ giúp người khuyết tật và người cao tuổi, và giờ đây là Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất xe ba bánh cho người khuyết tật.

Với sự đồng hành của người thân, bạn bè và tinh thần học hỏi không ngừng, chị tự mình tìm tòi, mày mò cải tiến, thiết kế các thiết bị phù hợp với nhiều dạng khuyết tật.

Xưởng sản xuất của chị hiện có một thợ cơ khí và ba lao động thời vụ là người khuyết tật, không chỉ tạo thu nhập, mà còn là nơi gắn kết, sẻ chia và lan tỏa tinh thần lạc quan, nguồn động viên giúp họ thêm tự tin trong cuộc sống.

3a.jpg
Chị Nga tham gia tọa đàm chia sẻ kỹ năng sống của phụ nữ khuyết tật do Hội phụ nữ tỉnh Hà Nam tổ chức.

Chị Nga tâm sự: "Xuất phát từ nhu cầu bản thân, tôi thấy nhiều người khuyết tật có nhu cầu mua các phương tiện và thiết bị dành cho người khuyết tật để có thể tự vận động, di chuyển, sinh hoạt và lao động, khiến họ tự tin hòa nhập với cộng đồng. Trong khi đó, thị trường các loại thiết bị, phương tiện nhập khẩu dành cho người khuyết tật giá rất cao, lắp ráp đôi khi không phù hợp với đặc điểm riêng của từng người khuyết tật. Địa bàn tỉnh Hà Nam không có cơ sở bán và lắp ráp các phương tiện, thiết bị cho người khuyết tật, nếu họ muốn mua phải đến các tỉnh lân cận, đi lại khó khăn, mất thời gian và đội chi phí lên cao. Điều này đã thôi thúc tôi làm sao giúp đỡ thật nhiều người khuyết tật giống mình, giúp họ thuận tiện hơn trong việc đi lại, từ đó có cuộc sống vui vẻ hơn, có ích cho xã hội".

Chia sẻ về những ngày đầu thành lập công ty sản xuất xe ba bánh, chị Nga cho biết: "Lúc đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã tích cực tìm hiểu học nghề, tìm tòi học hỏi và luôn hy vọng là mình sẽ làm được".

Từng bước vượt qua khó khăn của những ngày đầu thành lập, xưởng sản xuất xe bánh của chị Nga không chỉ dừng lại ở việc lắp ráp, mà còn nghiên cứu, sáng tạo các thiết kế phù hợp hơn với từng loại hình khuyết tật, từ đó khuyến khích phát triển kỹ thuật gắn với nhu cầu xã hội.

Nhờ sự động viên giúp đỡ của gia đình và đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, chị Nga được tập huấn kiến thức xây dựng kế hoạch kinh doanh, tiếp thị qua mạng, quản lý tài chính, thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, kết nối, tiêu thụ sản phẩm. Năm 2022, chị Nga đã mạnh dạn đăng ký tham gia Dự án Phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam tổ chức với Dự án “Sản xuất phương tiện và thiết bị cho người bị khuyết tật” và đoạt giải Nhì toàn tỉnh.

Đến năm 2023, chị Nga vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chọn cử tham gia Hội thi Phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và đoạt giải Khuyến khích toàn phía bắc.

Thông qua cuộc thi, sản phẩm được giới thiệu rộng rãi đến khách hàng và đối tác tiềm năng, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu và mở rộng thị trường. Nhờ đó, doanh thu của công ty có sự tăng trưởng đáng kể.

Bản thân chị Nga nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng và các tổ chức hỗ trợ, được tham gia các buổi tọa đàm, hội thảo, giúp lan tỏa câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kết nối.

277777.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí Thư tỉnh ủy Hà Nam trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho chị Nga.

Rất vinh dự cho chị năm 2024, chị đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Nga cho biết: Hành trình này không chỉ giúp tôi khẳng định bản thân mà còn mang lại ý nghĩa lớn lao hơn, gieo mầm hy vọng và lan tỏa yêu thương đến những người cùng cảnh ngộ.

Truyền cảm hứng sống và làm việc cho người khuyết tật

Cùng với sự giúp đỡ của gia đình và người bạn đồng hành, những năm qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất xe ba bánh cho người già và người khuyết tật của chị Nga đã dần khẳng định được thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm tốt với các tính năng được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng.

Chị Nga cho biết: "Từ những chiếc xe đầu tiên được trao đi, tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi mang lại sự tự tin, tự lập cho người khuyết tật, khi họ không còn phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ người khác để di chuyển.

Cửa hàng của tôi không chỉ bán và sản xuất ra nhiều phương tiện giúp đỡ cho người khuyết tật, người cao tuổi, mà còn tạo việc làm và truyền cảm hứng cho 3 lao động là người khuyết tật, giúp họ tìm được niềm vui trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Không chỉ ít nhiều tăng thu nhập của người khuyết tật, mà quan trọng hơn, cửa hàng là nơi anh chị em người khuyết tật gặp gỡ, chia sẻ, động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn, lạc quan, tin yêu cuộc sống.

2b.jpg
Chị Nga thường xuyên dành một phần kinh phí từ lợi nhuận của công ty và thời gian để đến thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thời gian qua, công ty của chị Nga đã giúp đỡ 5 lao động khuyết tật nhẹ có thu nhập ổn định. Công ty cũng trích 10% thu nhập để thực hiện các công việc thiện nguyện như tặng xe lăn, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phát sữa hằng tuần ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam…

Với chị Nga, một chiếc xe ba bánh không đơn thuần là một phương tiện mà còn là biểu tượng của sự hòa nhập và đôi chân thứ 2 đưa người khuyết tật đến giấc mơ của mình. Chiếc xe là người bạn, là đôi chân để giúp họ có phương tiện đi lại để hòa nhập cộng đồng, giải quyết vấn đề việc làm cho đối tượng khuyết tật.

Ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó đã truyền cảm hứng cho những người không may mắn bị khuyết tật đôi chân hãy nỗ lực vươn lên, tỏa sáng theo cách của mình. Tấm gương của chị Nga khẳng định, người khuyết tật nếu có quyết tâm sẽ vượt qua rất nhiều trở ngại về sức khỏe, sự bất tiện đi lại của bản thân, góp phần cống hiến tích cực cho cộng đồng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Bảo hiểm xã hội Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phòng, chống trục lợi bảo hiểm xã hội

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kết quả sau kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phát hiện hơn 500 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sai quy định với tổng số tiền phải thu hồi về Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 1,3 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Năm nhóm vấn đề được tập trung làm rõ tại Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Sáng 20/9, tại Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý đối với 5 nhóm vấn đề trong thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”. (Ảnh: VH)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh

Tối 19/9, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”, chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hiện mực nước sông đã rút nhưng vẫn ở mức cao (Ảnh: Ngọc Linh)

Ninh Bình: Tập trung tiêu úng và bảo đảm đời sống người dân sau mưa lũ

Những ngày qua, lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy, tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt đạt đỉnh. Đến ngày 19/9, mực nước bắt đầu xuống chậm, nhưng vẫn duy trì ở mức trên báo động 3 và tiếp tục gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực dân cư ven sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Chiến sĩ Không quân tại khu vực đê. (Ảnh: QUANG PHONG)

Những người lính Không quân trên tuyến đê Vàng

Trong hai ngày 17-18/9, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã khẩn trương cơ động, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ củng cố bờ đê Vàng chạy qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. 

Mực nước các sông dâng cao, nhiều hộ dân sống ven sông đã ngập lụt (Ảnh: Đại Nghĩa)

Ninh Bình, di dời 94 hộ dân khu vực ngoài đê tới nơi an toàn

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, do có mưa vừa, mưa to kéo dài trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đã khiến nhiều địa phương ảnh hưởng. Tính đến trưa 17/9, đã có 3.042 hộ dân sống ngoài đê ngập nước, chủ yếu tại các địa phương như Gia Viễn, Thanh Sơn, Gia Tường, Phù Vân, Thanh Lâm...