Người Giáy ở Lào Cai mở “Hội xuống đồng” cày ruộng đầu xuân

Sáng 3/2, đồng bào dân tộc Giáy ở xã biên giới Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai) tưng bừng khai hội xuống đồng đầu xuân mới, ra quân sản xuất, đạt mục tiêu đề ra, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh Lào Cai.
Lễ hội xuống đồng, ra quân sản xuất đầu năm của người dân tộc Giáy, ở xã biên giới Quang Kim, Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Lễ hội xuống đồng, ra quân sản xuất đầu năm của người dân tộc Giáy, ở xã biên giới Quang Kim, Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Từ lâu, đồng bào dân tộc Giáy, ở xã Quang Kim chọn ngày Thìn đầu tiên của năm Âm lịch để tổ chức “Hội xuống đồng “ hay còn gọi là “Roóng Poọc”, ra quân sản xuất, với hy vọng mùa màng bội thu, con người mạnh khỏe, làng xóm an bình.

Theo phong tục, mỗi thôn trong xã chuẩn bị một mâm cỗ để cúng tế. Các mâm lễ cúng là sản vật của địa phương để dâng tạ các vị thần đã phù hộ nhân dân địa phương có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau đó, thầy Cả (người cúng chính của buổi lễ) và các thầy giúp việc đặt mâm lễ chính, tạ ơn trời đất, cầu sự ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà. Sau nghi lễ linh thiêng, tất cả sẽ được đem ra mời nhân dân toàn xã và khách quý có mặt cùng thưởng thức.

Sau phần lễ là phần hội, với các trò chơi dân gian như: ném còn, đi cầu thăng bằng, kéo co, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt đồng…

Nét đặc sắc của Hội xuống đồng là phần thi cày ruộng giỏi và gieo hạt đầu xuân. Tham gia hội thi cày ruộng giỏi có hàng chục thợ cày, ở các thôn, bản của xã Quang Kim. Đây là những nông dân thực thụ, cày giỏi, điều khiển trâu khéo léo, sức khỏe dẻo dai, bền sức… được các thôn, bản tuyển chọn tham dự hội thi.

Sau tiếng trống lệnh của trọng tài, các thợ cày điều khiển trâu lao nhanh về đích, trong tiếng hò reo, cổ vũ vang dội của người dân trong thôn, bản mình và du khách đến tham dự Hội xuống đồng truyền thống của đồng bào dân tộc Giáy nơi đây.

Theo sau luống cày, các thiếu nữ Giáy trong trang phục truyền thống của dân tộc mình vung tay gieo hạt giống đầu xuân, ước mong mùa màng bội thu, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao, phát triển.

Kết quả, ban tổ chức đã trao giải Nhất cày ruộng nhanh và bảo đảm chất lượng đều, không bị lỏi đất cho ông Vùi Quang Tung, 68 tuổi, ở thôn Làng Toòng, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Rước lễ trong Hội xuống đồng đầu năm mới. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Rước lễ trong Hội xuống đồng đầu năm mới. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Mâm lễ của các thôn đều có ảnh Bác Hồ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu trong năm mới. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)
Mâm lễ của các thôn đều có ảnh Bác Hồ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu trong năm mới. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)
Chuẩn bị quả còn. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Chuẩn bị quả còn. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Thi ném còn truyền thống ở Hội xuống đồng xã Quang Kim. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Thi ném còn truyền thống ở Hội xuống đồng xã Quang Kim. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Đi cầu thăng bằng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Đi cầu thăng bằng. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Thi bịt mắt bắt vịt ở Hội xuống đồng đầu năm. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Thi bịt mắt bắt vịt ở Hội xuống đồng đầu năm. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Nhảy sạp truyền thống. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)
Nhảy sạp truyền thống. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)
Thi cày ruộng giỏi trong Hội xuống đồng của đồng bào dân tộc Giáy, xã Quang Kim - Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Thi cày ruộng giỏi trong Hội xuống đồng của đồng bào dân tộc Giáy, xã Quang Kim - Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Trao giải Nhất cày nhanh, đều, không bị lỏi đất cho lão nông Vùi Quang Tung, ở thôn Làng Toòng, xã Quang Kim. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)
Trao giải Nhất cày nhanh, đều, không bị lỏi đất cho lão nông Vùi Quang Tung, ở thôn Làng Toòng, xã Quang Kim. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)
Quân và dân chung nhịp giã bánh dày trong Hội Roóng Poọc đầu xuân. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)
Quân và dân chung nhịp giã bánh dày trong Hội Roóng Poọc đầu xuân. ( Ảnh: QUỐC HỒNG)
Hội xuống đồng đầu năm mới diễn ra trên bãi đất rộng của xã Quang Kim, thu hút rất đông người dân và du khách đến dự. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Hội xuống đồng đầu năm mới diễn ra trên bãi đất rộng của xã Quang Kim, thu hút rất đông người dân và du khách đến dự. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Quang Kim là xã đầu tiên của tỉnh Lào Cai được công nhận hoàn thành 19 tiêu chí, đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 và đang tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.