Chuyển giao 1.060 nhiệm vụ về cấp xã, phường:

Người dân được gì từ việc phân quyền xuống cấp xã, phường?

Phân quyền 1.060 nhiệm vụ về cấp xã, phường không chỉ là cải cách hành chính, mà còn mở ra không gian đối thoại, nơi người dân được tham gia, góp ý và đồng hành xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Hội nghị công bố 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Hội nghị công bố 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa Chính phủ và chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Ngày 1/7/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 160-KL/TW, đánh dấu bước ngoặt trong công cuộc cải cách hành chính khi lần đầu tiên xác lập một con số cụ thể gồm 1.060 nhiệm vụ, thẩm quyền được đề xuất chuyển giao về cấp xã, phường. Đây không chỉ là quyết sách hành chính đơn thuần, mà là bước đi chiến lược nhằm xây dựng mô hình chính quyền 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Từ nghị quyết đến hành động: Cấp xã, phường thay đổi thế nào?

Việc chuyển giao khối lượng lớn nhiệm vụ từ cấp quận, huyện về cấp xã, phường được triển khai trong bối cảnh hệ thống chính quyền địa phương đang trải qua những thay đổi căn bản về tổ chức và nhân sự theo các Nghị quyết 37-NQ/TW và 48-KL/TW.

Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều xã, phường có quy mô lớn hơn, dân số đông hơn, yêu cầu quản trị ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, việc phân quyền cho cấp xã, phường là bước đi tất yếu, nhằm bảo đảm chính quyền cơ sở đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý mới.

Danh mục 1.060 nhiệm vụ trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hộ tịch, đất đai, tài chính, giáo dục, y tế, xây dựng, an sinh xã hội, hòa giải, đô thị, văn hóa, tư pháp-hộ tịch... Việc này không chỉ cắt giảm thủ tục trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn góp phần tăng quyền chủ động cho chính quyền cấp xã, phường giúp người dân tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Như Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Nội vụ, nhấn mạnh: “Chúng ta đang hướng đến xây dựng cấp xã - cấp gần dân, sát dân nhất - chuyển từ mô hình ‘chính quyền quản lý’ sang mô hình ‘chính quyền phục vụ’, lấy người dân là trung tâm, chủ động nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh và liên quan đến cá nhân, tổ chức ngay từ cơ sở. Vậy nên chính quyền càng gần dân thì dân càng hưởng lợi”.

Bước tiến tất yếu để gần dân, phục vụ tốt hơn

Không chờ đến khi kế hoạch phân quyền hoàn tất, tại nhiều địa phương như Quảng Ninh, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Ninh..., mô hình “một cửa liên thông” cấp xã, phường đã bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Người dân cảm nhận rõ sự thay đổi không chỉ ở tốc độ xử lý hồ sơ, mà cả ở thái độ phục vụ và khả năng giải quyết công việc ngay tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Dung (xã Hoành Mô, Quảng Ninh) chia sẻ: “Trước đây, muốn xin xác nhận hiện trạng đất để vay vốn ngân hàng hoặc làm hồ sơ cấp đổi sổ đỏ, tôi phải chạy gần 20 cây số đến cơ quan chuyên môn cấp huyện, mất cả buổi và đôi khi phải quay lại vài lần nếu thiếu giấy tờ. Nay cán bộ địa chính xã có thể tiếp nhận và xác nhận hồ sơ ngay tại xã, tôi tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại và không bị gián đoạn công việc đồng áng”.

Tương tự, với các thủ tục xây dựng, đất đai, quy hoạch, người dân đánh giá cao sự rõ ràng và tinh thần hướng dẫn tận tình từ chính quyền cơ sở. Anh Nguyễn Văn Chung (phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Trước đây, hồ sơ xin sửa chữa nhà thường phải đi xin xác nhận nhiều nơi. Giờ cán bộ phường kiểm tra hiện trạng và hướng dẫn đầy đủ tại chỗ. Nhờ đó, tôi hoàn thiện hồ sơ ngay từ đầu, không phải đi lại nhiều lần”.

hhf-4633.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Sự thay đổi còn đặc biệt ý nghĩa với người lớn tuổi, ít sử dụng công nghệ. Ông Bùi Văn Đắc, cán bộ hưu trí (xã Mê Linh, Hà Nội) nhận xét: “Trước kia, muốn kiểm tra xem phần đất nhà có nằm trong quy hoạch mở đường hay không, tôi phải lên huyện vì xã không tra cứu được. Bây giờ, cán bộ xã có thể truy cập dữ liệu quy hoạch sơ bộ và giải thích rõ ràng ngay tại chỗ. Việc phân quyền về xã, phường là rất cần thiết, nhất là với người cao tuổi như tôi. Làm thủ tục gần nhà, có người hướng dẫn tận tình, không phải đi xa, đỡ mệt mỏi hẳn. Nhiều giấy tờ đơn giản, con cháu tôi còn có thể kê khai trực tuyến và nộp thay, không cần xin nghỉ làm. Đó là thay đổi rất thiết thực, vì người già như tôi chỉ cần được hỗ trợ đúng lúc, đúng chỗ là yên tâm rồi”.

Từ phía cán bộ cơ sở, phân quyền giúp giảm tình trạng “phải xin ý kiến cấp trên cho từng việc nhỏ”, tăng khả năng linh hoạt trong xử lý. Bà Đinh Thị Thao, Bí thư Chi bộ 5, Đảng ủy phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội nhận định: “Phường, xã sau hợp nhất lớn gấp nhiều lần trước, nhưng việc được giao thêm quyền đã giúp cán bộ chủ động hơn. Việc gì cũng không phải đợi cơ quan cấp trên nữa. Nếu được đầu tư thêm phần mềm và hạ tầng, chắc chắn còn tốt hơn”.

Những chuyển biến tích cực này đang dần hình thành một diện mạo hành chính mới. Tại Hà Nội, nhiều xã, phường như Hoàng Mai, Cửa Nam, Nam Đồng, Gia Lâm, Phú Xuyên đã ghi nhận phản hồi tích cực từ người dân sau một tuần triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Cán bộ được phân công khoa học, quy trình được rút gọn, một số nơi còn triển khai hỗ trợ tận nhà đối với thủ tục định danh điện tử.

z6796860854620-a7c02e8ea52b7526c3a6a24235d1269c-946.jpg
Người dân trải nghiệm Robot AI áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính.

Một ví dụ đáng chú ý tại Hà Nội là mô hình “công chức robot” ở phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm trước đây) - nơi đang tiên phong ứng dụng công nghệ vào cải cách hành chính. Từ ngày 10/7, tại bộ phận một cửa, một thiết bị robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào hoạt động, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, nhận hướng dẫn thủ tục, phát số thứ tự, giới thiệu dịch vụ công, nước uống và bánh kẹo.

“Tôi đang ngồi chờ thì robot tự động di chuyển tới khu vực ghế chờ, phát tờ rơi giới thiệu dịch vụ và mời tôi dùng nước. Cảm giác rất bất ngờ và vui, thủ tục thì vẫn nghiêm túc, mà không khí lại thân thiện hơn nhiều”, bà Phạm Thị Như Hoa (cư dân phố Trần Hưng Đạo) chia sẻ.

Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là thay đổi tư duy phục vụ. Robot AI không đơn thuần là thiết bị hỗ trợ, mà là một cách để tạo ra trải nghiệm hành chính gần gũi, dễ tiếp cận - nhất là với người cao tuổi hoặc ít dùng công nghệ. Mỗi đổi mới phải bắt đầu từ sự hài lòng của người dân - đó không chỉ là thước đo điều hành, mà còn là động lực cải cách bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam.

Dù người dân tại nhiều địa phương ghi nhận sự thay đổi tích cực, nhưng thực tế triển khai phân quyền sâu cho cấp xã, phường vẫn bộc lộ nhiều thách thức căn cơ. Những khó khăn này nếu không được giải quyết đồng bộ sẽ làm chậm lại quá trình cải cách và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân.

Phân quyền phải “đủ lực” để thực thi hiệu quả

Trước hết là thách thức về thể chế pháp lý. Dù nhiều nhiệm vụ đã được phân cấp, nhưng việc thiếu hướng dẫn cụ thể cùng với hệ thống văn bản còn chồng chéo khiến chính quyền cơ sở lúng túng trong thực thi.

Tiến sĩ Tạ Ngọc Hải, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, phân tích: “Chuyển giao nhiệm vụ mà thiếu quy định rõ ràng sẽ khiến cán bộ e dè, ngại làm vì không biết căn cứ vào đâu. Muốn thúc đẩy tính chủ động ở cơ sở, phải có hành lang pháp lý minh bạch, cơ chế giải trình rõ ràng và hệ thống luật đồng bộ, dễ áp dụng. Đồng thời, hiệu quả phân quyền cũng cần được đánh giá dựa trên mức độ hài lòng của người dân, thay vì chỉ đếm số lượng đầu việc”.

Một trong những rào cản lớn hiện nay là hạ tầng công nghệ và năng lực vận hành ở cơ sở chưa theo kịp tiến trình phân quyền. Từ góc độ xã hội học, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Văn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội (Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam), chỉ ra: “Ở nhiều xã miền núi, vùng sâu, hạ tầng số còn rất hạn chế. Mạng Internet chập chờn, phần mềm hành chính thiếu đồng bộ khiến cán bộ gặp khó khăn trong xử lý công việc dù đã được giao quyền nhiều hơn. Nếu thiếu đầu tư bài bản cho thiết bị, kết nối, và kỹ năng vận hành, dịch vụ công trực tuyến khó có thể lan tỏa đến người dân. Quan trọng hơn, cải cách cần được nhìn như một trải nghiệm hành chính thân thiện, minh bạch, dễ hiểu, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ”.

Trực tiếp triển khai tại cơ sở, ông Bùi Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Chiên (Sơn La), cũng nhìn nhận: “Chúng tôi rất ủng hộ phân quyền về xã, vì giúp dân thuận tiện hơn, cán bộ cũng chủ động hơn. Nhưng để làm được lâu dài, cần đầu tư đồng bộ, nhất là công nghệ thông tin và bồi dưỡng cán bộ chuyên môn. Cán bộ cơ sở đang phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc, phần mềm không ổn định cũng ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết hồ sơ”.

thutuc.jpg
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La.

Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Tư vấn pháp luật và Thông tin truyền thông (Viện Kinh tế & Pháp luật Quốc tế), nhấn mạnh: “Phân quyền mà thiếu hành lang pháp lý rõ ràng, thiếu cơ chế giải trình thì cấp dưới sẽ e dè, không dám làm. Việc giao quyền phải đi kèm sửa luật đồng bộ, minh bạch và dễ áp dụng. Đồng thời, cần cơ chế đánh giá cán bộ dựa trên mức độ hài lòng của người dân, chứ không chỉ đếm số lượng công việc”.

Theo ông Tuấn, chính quyền cấp xã, phường cần được nhìn nhận là một đơn vị hành chính thực sự có năng lực quản lý độc lập trong phạm vi địa phương. Giao quyền phải đi kèm kiểm soát quyền lực thông minh - thông qua các cơ chế phản hồi định kỳ từ người dân, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính và phát huy vai trò giám sát xã hội.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng số và chuyển đổi số như một đòn bẩy, giúp giảm thủ tục, tăng minh bạch và từng bước củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền cơ sở.

Phân quyền càng sâu, trách nhiệm càng lớn. Nhưng nếu được chuẩn bị bài bản, đây chính là điều người dân mong chờ nhất: được giải quyết công việc nhanh chóng, minh bạch, ngay nơi mình sinh sống thay vì phải chờ đợi, đi lại lòng vòng. Khi xã, phường đủ điều kiện để chủ động xử lý việc của dân, cải cách hành chính sẽ không chỉ nằm trên giấy, mà trở thành trải nghiệm thực sự tốt hơn trong từng thủ tục.

Phân quyền về xã, phường: Bạn thấy hiệu quả ra sao?

Những cải cách được đề xuất không chỉ để hoàn thiện bộ máy, mà còn mở ra không gian đối thoại - nơi tiếng nói từ thực tế của người dân góp phần định hình chính sách. Báo Nhân Dân mong tiếp tục nhận được phản hồi, góp ý, hiến kế từ bạn đọc những người trực tiếp sử dụng dịch vụ công và hiểu rõ nhất những chuyển động ở cấp cơ sở.

Mọi chia sẻ, phản ánh hoặc đề xuất xin gửi về email: bandocbaonhandan@gmail.com. Báo Nhân Dân sẽ kết nối chuyên gia giải đáp, đồng thời chuyển thông tin tới cơ quan chức năng để cùng tháo gỡ vướng mắc.

Chuyển giao 1.060 nhiệm vụ về cấp xã, phường là bước đi đúng đắn, phản ánh tầm nhìn cải cách sâu sắc, phù hợp với định hướng xây dựng chính quyền gần dân, vì dân. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện sẽ phụ thuộc rất lớn vào các điều kiện đi kèm - từ hành lang pháp lý rõ ràng, nguồn lực nhân sự và công nghệ, đến cơ chế giám sát minh bạch. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là nền tảng để chính sách phân quyền đi vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe và phản hồi kịp thời, cải cách sẽ không dừng ở khẩu hiệu mà trở thành chuyển động thực sự từ cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Một số loại ô-tô được miễn quy định bắt buộc lắp ghế trẻ em kể từ ngày 1/7 theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 1/7 những loại xe ô-tô nào không phải lắp ghế trẻ em?

Tòa soạn nhận được câu hỏi của bạn đọc về vấn đề từ ngày 1/7/2026, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô-tô chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại xe đều phải lắp ghế trẻ em. Vậy những loại xe ô-tô nào không phải lắp ghế trẻ em?

Toàn cảnh buổi tọa đàm “Định giá đất-Chìa khóa phát triển bền vững thị trường bất động sản”.

Tháo gỡ vướng mắc trong định giá đất

Việc xây dựng cơ chế định giá đất minh bạch, khoa học và tiệm cận với giá trị thị trường được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Ngày 28/5/2026, Báo Nhân Dân có bài viết “Nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý đất đai tại Vinatea Mộc Châu”.

Rà soát toàn diện đất đai tại Vinatea Mộc Châu sau phản ánh của Báo Nhân Dân

Sau các bài viết của phóng viên Báo Nhân Dân phản ánh về những kiến nghị, băn khoăn của người dân liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất tại Vinatea Mộc Châu, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản chỉ đạo rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng đất và nguồn gốc đất liên quan.

Nhiều hộ dân trồng chè phản ánh, do giá chè thu mua của Vinatea Mộc Châu thấp nên các hộ phải đổi công cắt chè cho nhau để giảm chi phí.

Hồ sơ giao đất cho Vinatea Mộc Châu: Những mâu thuẫn cần được làm rõ

Sau bài viết “Nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý đất đai tại Vinatea Mộc Châu” của Báo Nhân Dân đăng ngày 28/5/2026, nhiều hộ dân phường Vân Sơn, Thảo Nguyên, Sơn La tiếp tục cung cấp tài liệu liên quan đến việc đo đạc, giao đất năm 2015. Những tài liệu này đặt ra nhiều vấn đề cần được cơ quan chức năng kiểm tra và làm rõ.

Các công trình nhà ở xóm 20 thôn Xuân Bảng, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (cũ).

Xử lý một số cán bộ lãnh đạo huyện Sóc Sơn (cũ) vi phạm tại dự án bãi rác Nam Sơn

Ngày 29/10/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 5369/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn (cũ); ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn (cũ).

[Ảnh] Hà Nội: Diện mạo mới trên công trường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục

[Ảnh] Hà Nội: Diện mạo mới trên công trường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục

Trên công trường dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục, hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị tập trung thi công xuyên ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục trọng điểm. Đáng chú ý, nhiều đoạn tuyến đã được trải thảm nhựa, tạo diện mạo mới cho công trình giao thông quan trọng của Thủ đô.

Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Văn bản trả lời số 2259/CSXH-HPQĐ ngày 12/5/2026 của Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị, nội dung chính như sau: Cục Chính sách-Xã hội nhận được đơn, thư của ông Dương Trọng Đông (thường trú: Số 5/58 Phan Huy Chú, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), sau khi nghiên cứu, Cục Chính sách-Xã hội có ý kiến như sau:

Ảnh minh họa.

Tự ý tách ethanol khỏi xăng E10 bị xử phạt như thế nào?

Tòa soạn nhận được phản ánh của bạn đọc về việc trên mạng xã hội xuất hiện một số video hướng dẫn tách ethanol khỏi xăng E10 bằng phương pháp thủ công, như thêm nước, muối hoặc phụ gia. Hành vi này có vi phạm pháp luật hay không, người thực hiện có thể bị xử phạt thế nào?

Kết quả thư bạn đọc

Kết quả thư bạn đọc

Sau khi Báo Nhân Dân chuyển đơn của ông Bùi Quang Vinh (địa chỉ: Thôn Thục Thiện, xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ gia đình trái quy định, ngày 29/4/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có Văn bản trả lời số 2353/UBND-KT2, nội dung chính như sau:

[Ảnh] Hà Nội: Vỉa hè thông thoáng tạo diện mạo đô thị mới

[Ảnh] Hà Nội: Vỉa hè thông thoáng tạo diện mạo đô thị mới

Những ngày gần đây, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, hình ảnh vỉa hè bị lấn chiếm để kinh doanh, trông giữ xe trái phép đã giảm đáng kể. Các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị được triển khai đồng bộ, không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn từng bước hình thành diện mạo đô thị văn minh, sạch đẹp hơn.

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

[Ảnh] Tăng tốc giải phóng mặt bằng khu vực Hồng Hà phục vụ xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Những ngày đầu tháng 5, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo tại khu vực phường Hồng Hà (Hà Nội) đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Đây là một trong những khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thi công công trình hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

Lực lượng chức năng động viên, ổn định tâm lý du khách khi được giải cứu.

Nhiều du khách lạc đường khi tham quan: Không thể xem nhẹ yếu tố an toàn

Kỳ nghỉ lễ và mùa du lịch hè đang đến gần, nhu cầu tham quan, khám phá thiên nhiên ngày càng tăng. Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ du khách bị lạc đường, gặp nạn khi tham quan tự phát. Thực tế này đòi hỏi nâng cao ý thức an toàn của du khách và tăng cường quản lý tại các điểm đến có địa hình phức tạp.