Hỗ trợ các địa phương trong triển khai thực hiện các văn bản về phân quyền, phân cấp

Trên cơ sở tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh trong triển khai thực hiện văn bản về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tư pháp sẽ tham mưu Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương vừa có công văn đề nghị các địa phương tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các văn bản về phân quyền, phân cấp; đồng thời cũng định hướng phổ biến giáo dục pháp luật các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương yêu cầu, trên cơ sở tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong triển khai thực hiện các văn bản về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của các địa phương, Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương sẽ tổng hợp, tham mưu Hội đồng chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ.

a-ngoc-2-5811.jpg
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc (đứng ngoài cùng bên trái) khảo sát việc thực hiện chính quyền 2 cấp ở Cần Thơ. (Ảnh: ĐÌNH THƯƠNG)

Chú trọng phổ biến các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua 34 luật, 9 nghị quyết quy phạm pháp luật. Để kịp thời triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật các luật, nghị quyết này và một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã định hướng địa phương một số nội dung như:

Ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân hoặc Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh xác định rõ nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong thực hiện truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các phương tiện thông tin đại chúng thuộc phạm vi quản lý chú trọng thông tin, truyền thông, phổ biến các văn bản, quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước, bảo đảm sự vận hành, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đúng quy định, không gián đoạn, làm ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, thuốc giả, tập trung phổ biến giáo dục pháp luật các hành vi bị nghiêm cấm, các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm trong hoạt động gian lận thương mại, hàng giả, thuốc giả...

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.