Ổn định đời sống người dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai các dự án ổn định dân cư tập trung tại các vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét nhằm bảo đảm an toàn, ổn định đời sống lâu dài cho người dân.
Người dân xóm Tân Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai sinh sống dọc hai bên suối, tiềm ẩn nguy hiểm khi nước lũ tràn về.
Người dân xóm Tân Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai sinh sống dọc hai bên suối, tiềm ẩn nguy hiểm khi nước lũ tràn về.

Bản Tèn là thôn có 145 hộ đồng bào H’Mông sinh sống, đây là vùng xa xôi, khó khăn nhất thuộc xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Điều trăn trở, lo lắng bấy lâu nay của cấp ủy, chính quyền địa phương là ở Bản Tèn có đến 30 hộ dân đang sinh sống trong những căn nhà dựng cheo leo trên sườn núi hoặc ngay cạnh khe nước, có thể bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất, hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là vào mùa mưa bão.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng Hoàng Văn Trường chia sẻ: “Mỗi khi mùa mưa tới, chúng tôi vô cùng lo lắng về tính mạng, tài sản của 30 hộ dân xóm Bản Tèn đang ở trên sườn núi và cạnh suối. Do thiếu quỹ đất, nguồn lực hạn chế cho nên những năm qua các cấp chưa thể bố trí nguồn lực để sắp xếp chỗ ở ổn định cho người dân”.

Từ năm 2022, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo đầu tư dự án ổn định dân cư tập trung để giúp các hộ dân Bản Tèn có chỗ ở mới bảo đảm an toàn, ổn định cuộc sống lâu dài. Thời gian qua, chúng tôi tích cực phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, san gạt mặt bằng dự án để phân giao, chia đất cho bà con làm nhà “an cư lập nghiệp”.

Cùng với dự án ở Bản Tèn, tỉnh Thái Nguyên cũng đang sử dụng nguồn vốn từ Chương trình để đầu tư hai dự án, gồm: Dự án ổn định dân cư tập trung cho 35 đồng bào H’Mông ở xóm Liên Phương, cùng xã Văn Lăng và dự án ổn định đời sống hơn 80 đồng bào người dân tộc Dao xóm Tân Kim, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai.

Tân Kim là xóm đồng bào dân tộc Dao, do thiếu quỹ đất, nhiều năm qua người dân phải xây dựng nhà sinh sống dọc hai bên suối, dòng suối kẹp giữa hai dãy núi. Địa hình hiểm trở như vậy cho nên không có đường giao thông, nhiều năm qua người dân, con em trong xóm phải lấy lòng suối để làm đường đi lại hằng ngày, cuộc sống vô cùng vất vả, khó khăn. Mỗi khi có mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về, lũ trên suối dâng cao, nhiều gia đình bị cách biệt với bên ngoài. Đáng chú ý là khi lũ cao bất thường từ thượng nguồn đổ về vào ban đêm, nhiều ngôi nhà cạnh suối có nguy cơ bị lũ cuốn trôi, nhà tựa lưng vào núi có nguy cơ sạt lở vùi lấp, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản nhân dân.

Ông Lý Văn Lâm cùng gia đình sinh sống ở xóm Tân Kim cho biết: “Năm 2021, khi thấy đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát đời sống, tình hình lũ ống, lũ quét và sạt lở tại xóm chúng tôi rất phấn khởi, hy vọng sẽ được tái định cư lên địa điểm an toàn. Nay thấy dự án đang triển khai trên khu đất rộng, cao ráo, hạ tầng khá đồng bộ thì rất vui mừng, không lâu nữa chúng tôi sẽ được chuyển đến nơi ở mới, chấm dứt cảnh thấp thỏm mỗi khi mùa mưa lũ đến”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai Dương Văn Toản, thời gian qua, chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định để triển khai dự án ổn định dân cư tập trung xóm Tân Kim với diện tích 10 ha để tới đây đưa vào sử dụng, đáp ứng mong đợi của bà con được chuyển đến nơi ở mới, sinh sống ổn định, tránh nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét và ổn định cuộc sống lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".