Ngọn cờ đầu trong phát triển chuyên ngành và mạng lưới điều trị bỏng

Ra đời trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ gian khổ và ác liệt; xuất phát từ thực tế chiến trường, đòi hỏi phải có chuyên ngành sâu về bỏng để cứu chữa cho thương binh, nhân dân bị bỏng do các loại vũ khí gây cháy của đế quốc Mỹ, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng) đã phát triển vượt bậc, xứng đáng là bệnh viện tuyến cuối hàng đầu của cả nước.
Các bác sĩ Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác thực hiện mổ vi phẫu điều trị cho bệnh nhân phù bạch mạch.
Các bác sĩ Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác thực hiện mổ vi phẫu điều trị cho bệnh nhân phù bạch mạch.

Ngày 1/12/1964, Khoa Bỏng đầu tiên của cả nước được thành lập trên cơ sở Khoa Ngoại dã chiến thuộc Bệnh viện Quân y 103. Với biên chế ban đầu chỉ có 18 y, bác sĩ, do bác sĩ Lê Thế Trung làm Chủ nhiệm khoa. Ngay từ buổi đầu thành lập, mặc dù thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng với tinh thần tất cả vì thương binh, vì người bệnh, cán bộ, nhân viên Khoa Bỏng đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, nhiều kỹ thuật điều trị bỏng chuyên sâu được áp dụng. Đáng chú ý, không chỉ điều trị thành công bỏng thông thường, tập thể thầy thuốc Khoa Bỏng cũng đã nghiên cứu, điều trị thành công cho nhiều thương, bệnh binh và nhân dân bị bỏng do bom napan, phốt-pho trắng, bỏng do Tecmit và các loại vũ khí gây cháy khác.

Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại trên cả nước, Khoa Bỏng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, điều trị bỏng cho quân đội và nhân dân; nghiên cứu khoa học chuyên ngành và đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn về bỏng cho cả nước. Tuy nhiên, đứng trước tình hình thực tiễn và nhu cầu bức thiết cần phải có một đơn vị đầu ngành để chỉ đạo, hướng dẫn phát triển chuyên ngành và mạng lưới điều trị bỏng trên cả nước, ngày 25/4/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký quyết định thành lập Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác trên cơ sở Khoa Bỏng của Bệnh viện Quân y 103. Viện Bỏng quốc gia trở thành bệnh viện đầu ngành về chuyên khoa bỏng của ngành quân y và của dân y. Viện được giao các nhiệm vụ: Cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị bỏng của quân đội và nhân dân với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của chuyên ngành bỏng; đào tạo cán bộ chuyên ngành bỏng, phẫu thuật tạo hình di chứng bỏng cho ngành y tế; nghiên cứu khoa học về bỏng, về y học thảm họa và các chuyên ngành liên quan để phát triển chuyên môn và phục vụ công tác đào tạo; chỉ đạo tuyến cho các tuyến quân y và dân y; hợp tác khoa học trong nước và quốc tế để phát triển chuyên ngành bỏng, y học thảm họa và các chuyên ngành liên quan.

Ngày 3/7/2019, để phù hợp sự phát triển chung của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo; tuân thủ đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã ký Quyết định số 2768/QĐ-BQP về việc đổi tên Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác thành Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác thuộc Học viện Quân y.

Với giá trị cốt lõi là “Chuyên sâu-Thân thiện và Hợp tác”, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện qua các thời kỳ đã đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng bệnh viện vững mạnh, phát triển toàn diện cả về tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Bên cạnh chuyên sâu về bỏng, bệnh viện cũng chú trọng phát triển các chuyên ngành mũi nhọn như: Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ và tái tạo; liền vết thương; y học thảm họa.

Những năm qua, chất lượng điều trị của bệnh viện không ngừng nâng cao, có nhiều tiến bộ trong chăm sóc người bệnh toàn diện, góp phần nâng cao tỷ lệ cứu sống, chất lượng cuộc sống cho người bệnh, giúp người bệnh tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Nhiều kỹ thuật mới và hiện đại được áp dụng trong lĩnh vực bỏng, phẫu thuật tạo hình, liền vết thương, phục hồi chức năng. Bệnh viện đã kết hợp tốt y học hiện đại với y học cổ truyền, nhiều sản phẩm từ y học cổ truyền đã được nghiên cứu, hiện đại hóa và ứng dụng rộng rãi trong điều trị như berberin, maduxin, b76, selaphin, dampomate...

Phát triển các công nghệ bảo quản mô ghép, công nghệ mô, nuôi cấy tế bào cũng đã được bệnh viện chú trọng. Điển hình là sản xuất và bảo quản các vật liệu thay thế da tạm thời như trung bì da lợn, da ếch; sản xuất các sản phẩm nuôi cấy như tấm nguyên bào sợi da đồng loại; tấm tế bào sừng tự thân; hỗn dịch tế bào sừng tự thân, các sản phẩm tế bào gốc từ màng dây rốn, mô mỡ, huyết tương giàu tiểu cầu... Trung tâm Liền vết thương của bệnh viện hiện đã áp dụng thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại về công nghệ mô và tế bào. Trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo đã ứng dụng và phát triển nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại như: Vi phẫu, siêu vi phẫu, xạ trị bề mặt, LASER... điều trị sẹo co kéo sau bỏng, dị tật bẩm sinh, di chứng của các bệnh lý khác.

Bên cạnh nhiệm vụ điều trị thường xuyên, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, trực tiếp tổ chức cấp cứu, vận chuyển, thu dung và điều trị thành công cho hàng trăm nạn nhân bỏng hàng loạt trong các vụ thảm họa cháy nổ. Nhiều vụ thảm họa đã cứu sống được gần 100% số nạn nhân.

Trong công tác đào tạo, với vai trò là bệnh viện thực hành của Học viện Quân y, bộ môn Bỏng và Y học thảm họa; bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo đã tham gia đào tạo cho các đối tượng học viên đại học và sau đại học. Đến nay, đã đào tạo cho 45 tiến sĩ, gần 200 học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa và nội trú. Bên cạnh đó, các nhà khoa học của bệnh viện đã hoàn thành hơn 300 đề tài khoa học các cấp và hơn 90 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 15 đề tài độc lập cấp nhà nước, 6 nghị định thư cấp nhà nước... Kết quả nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn, hiệu quả cao, giúp rút ngắn ngày nằm điều trị, hạ thấp tỷ lệ tử vong, giảm chi phí, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân; đem lại hiệu quả chung cho các chuyên ngành, trở thành thành tựu của ngành y tế nước nhà.

Những năm qua, bệnh viện đã làm tốt công tác chỉ đạo tuyến với các cơ sở y tế, từng bước xây dựng hệ thống điều trị chuyên khoa bỏng, liền vết thương trên toàn quốc. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, bệnh viện đã chủ trì xây dựng danh mục kỹ thuật và hướng dẫn các quy trình kỹ thuật chuyên ngành Bỏng áp dụng trên toàn quốc; phát hành tạp chí Y học thảm họa và Bỏng, xuất bản tài liệu và video clip hướng dẫn; đã mở hơn 200 lớp tập huấn cho nhân viên y tế của 63 tỉnh, thành phố về chẩn đoán, xử trí cấp cứu bỏng, đặc biệt là bỏng hàng loạt và thảm họa cháy nổ. Bệnh viện cũng là đơn vị được giao chủ trì huấn luyện cho các cuộc diễn tập đáp ứng y tế với thảm hoạ, xây dựng đội cấp cứu và đội quân y cứu trợ thảm họa được Cục Quân y và Bộ Y tế đánh giá cao.

Bệnh viện đã có truyền thống hợp tác lâu dài và hiệu quả với các cơ sở khoa học của các nước tiên tiến như: Nhật Bản, Australia, Mỹ, Singapore, Nga, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc... Nhiều bác sĩ của bệnh viện là thành viên của các hội trên thế giới và khu vực về bỏng, liền vết thương, phẫu thuật tạo hình. Bệnh viện cũng là thành viên mạng lưới đào tạo y học thảm họa của khối ASEAN ■

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh tọa đàm.

Phế cầu khuẩn tiếp tục là mối đe dọa với trẻ nhỏ

Bệnh do phế cầu khuẩn vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em. Trong khi nhiều chủng vi khuẩn ngày càng kháng kháng sinh, các chuyên gia cho rằng tăng cường phòng ngừa từ sớm là giải pháp căn cơ nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong ở trẻ em.

Các bác sĩ mổ thị phạm về bệnh lý thận, tiết niệu

Hợp tác quốc tế nâng tầm Tiết niệu-Thận học Việt Nam

Ngày 26/6, Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 13 của Hội Tiết niệu-Thận học Thành phố Hồ Chí Minh (HUNA 2026) được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề “Hợp tác quốc tế-Phối hợp liên ngành-Nâng tầm Tiết niệu-Thận học”. Sự xuất hiện nổi bật là trí tuệ nhân tạo trong Tiết niệu học.

Chăm sóc người cao tuổi từ y tế cơ sở nhằm thích ứng với già hóa dân số

Chăm sóc người cao tuổi từ y tế cơ sở nhằm thích ứng với già hóa dân số

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi nhằm thích ứng với già hóa dân số" lấy mô hình chăm sóc bán trú đang vận hành tại phường Long Biên (Hà Nội) làm cơ sở thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và đề xuất nhân rộng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Các đại biểu bấm nút khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa.

Cấp cứu làn da bị cháy nắng sau kỳ nghỉ ở biển

Sau những ngày vui chơi dưới nắng biển, không ít người rơi vào tình trạng da đỏ rát, bỏng nắng, thậm chí bong tróc và sạm màu. Theo các chuyên gia da liễu, đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là dấu hiệu tổn thương viêm cấp do tia cực tím gây ra. 

[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

[Video] Khám phá bên trong Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Từ ngày hôm nay 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là dấu mốc của một công trình y tế trọng điểm. Mà còn là bước chuyển quan trọng trong hành trình đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.

Thẻ bảo hiểm y tế thực sự là "phao cứu sinh" giúp giảm gánh nặng tài chính rất lớn cho người bệnh, đặc biệt là những người thường xuyên phải thăm khám.

Bảo hiểm y tế - Phao cứu sinh cho người bệnh

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tại thành phố Đà Nẵng, tấm thẻ bảo hiểm y tế đã và đang trở thành "lá chắn" bảo vệ người dân trước rủi ro bệnh tật, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau điều trị.

Suýt mất đoạn ruột vì tập gập bụng cường độ cao

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận một trường hợp hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm: một người đàn ông ngoài 40 tuổi suýt đối mặt với nguy cơ hoại tử ruột sau khi tập gập bụng. Bệnh nhân vốn khỏe mạnh, không hút thuốc, không sử dụng rượu bia và không có bệnh lý đáng chú ý.

Bác sĩ sử dụng robot CUVIS-Joint phục dựng cấu trúc khớp 3D và thay khớp thành công cho bệnh nhân N.

Robot trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam giúp phục dựng khớp gối biến dạng phức tạp

Ứng dụng robot thay khớp tích hợp trí tuệ nhân tạo CUVIS-Joint, các bác sĩ đã điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân có khớp gối biến dạng nặng sau nhiều năm thoái hóa và phẫu thuật thất bại. Chỉ sau hơn 2 tháng triển khai, công nghệ này đã ghi nhận gần 100 ca phẫu thuật thành công và mang về 3 chứng nhận quốc tế cho Việt Nam.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Cảnh báo ung thư hốc mắt sau nhiều năm tự chữa

Từ một khối u nhỏ ở mí mắt phải, sau nhiều năm điều trị bằng thuốc nam và các phương pháp dân gian, người đàn ông 61 tuổi đã bị tổn thương xâm lấn nghiêm trọng cả hai hốc mắt, làm suy giảm thị lực và lan đến nhiều hạch trong cơ thể.

Diễn tiến điều trị ca zona tại Bệnh viện quốc tế City.

Không chủ quan với biến chứng zona chỉ sau 48 giờ

Nhiều người vẫn cho rằng zona thần kinh chủ yếu gây nổi mụn nước trên da và đau kéo dài sau bệnh. Tuy nhiên, một trường hợp vừa được điều trị tại Bệnh viện quốc tế City cho thấy các biến chứng nhiễm trùng có thể diễn tiến rất nhanh, ngay cả ở người trẻ tuổi, khỏe mạnh và không có bệnh nền.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Hải Đăng khám lại cho người bệnh sau ghép gan.

Ghép gan cứu sống thiếu niên 16 tuổi mắc xơ gan di truyền, suy hô hấp nặng

Sau khi hai anh chị ruột lần lượt qua đời vì xơ gan di truyền, Đỗ Đăng Khoa (16 tuổi, Cổ Đô, Hà Nội) cũng nhiều lần cận kề cái chết bởi những biến chứng nặng nề. Ca ghép gan thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã giúp em giành lại cơ hội sống và mở ra hy vọng cho người cha nghèo sau nhiều năm gồng gánh đau thương.

Các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam thực hiện ca can thiệp tim mạch kỹ thuật cao. (Ảnh: MẠNH DƯƠNG)

Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc tim mạch toàn diện

Chuyên ngành tim mạch tại Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ từ việc việc ứng dụng công nghệ cao, hướng tới điều trị chính xác, đến nâng cao hiệu quả dự phòng và cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, mục tiêu bảo đảm sức khỏe tim mạch cho cộng đồng đòi hỏi hệ thống y tế có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu.