Gần 45% bệnh nhân bỏng là trẻ dưới 6 tuổi

NDĐT – Tỷ lệ người lớn từ 16-60 tuổi bị bỏng chiếm 41,8%, trong khi đó, có đến 44,8% bệnh nhân bỏng là trẻ em dưới 6 tuổi. Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị công tác tuyến năm 2018 do Bệnh viện Bỏng quốc gia tổ chức ngày 8-11.

ThS Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
ThS Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá, PGS.TS Chu Anh Tuấn, Trường Phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết, năm 2018 Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã khám và tiếp nhận trên 14.000 lượt bệnh nhân. Trong đó, số bệnh nhân nội trú là 5.100 bệnh nhân, gần 4.500 bệnh nhân ngoại trú và 4.400 bệnh nhân trả tuyến trước. Bệnh nhân đến khám từ 56 địa phương trong cả nước, trong đó bệnh nhân đến từ Hà Nội chiếm tỷ lệ 45,6%.

“Có đến 44,8% bệnh nhân bỏng là trẻ em dưới 6 tuổi; người lớn từ 16-60 tuổi chiếm 41,8%. Bỏng nhiệt chiếm tỷ lệ cao nhất trên 85%, tiếp đó là bỏng điện cao thế và hạ thế chiếm gần 10%, bỏng hóa chất chiếm gần 2%...”, BS Tuấn cho hay.

Hiện nay, bệnh viện đã áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong điều trị vết thương bỏng như kỹ thuật lọc máu, kỹ thuật cắt hoại tử sớm; ghép da siêu nhỏ, mảnh lưới; thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật điều trị di chứng bỏng, phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ...

Trong thời gian tới, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Bệnh viện cho biết, BV sẽ đầu tư đồng bộ cả về con người và trang thiết bị, trọng tâm là hồi sức cấp cứu, phẫu thuật tạo hình, phục hồi chức năng và điều trị liền vết thương, đồng thời thành lập thêm một số đơn vị để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị của người bệnh.

Để thực hiện Đề án 1816, công tác hỗ trợ, đào tạo chuyên môn cho tuyến dưới, theo Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Gia Tiến, các tuyến cơ sở cần củng cố cơ sở vật chất phục vụ sơ cứu, cấp cứu bỏng; Phải có đồng bộ kíp kỹ thuật: bác sĩ, điều dưỡng chuyên khoa; Nắm vững các quy định về phân tuyến bỏng; Quy trình sơ cứu, cấp cứu và điều trị bỏng theo tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.