Cả hệ thống chính trị vào cuộc
Tại xã Anh Sơn, việc thực hiện song song Kế hoạch 2959 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Công an và Kế hoạch 290 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, khiến khối lượng công việc tăng lên gấp bội. Nhận định được những khó khăn, ngay từ khi triển khai kế hoạch, xã đã thành lập ban chỉ đạo và 12 tổ công tác. Mỗi tổ có 9 cán bộ với sự tham gia của đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Công an xã đến bí thư chi bộ, xóm trưởng, trực tiếp xuống địa bàn để rà soát, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Anh Sơn Nguyễn Trần Chương cho biết, với tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, thay vì chờ người dân tìm đến cơ quan hành chính, các tổ công tác đã về các nhà văn hóa thôn để làm việc. Tại các buổi làm việc, thành viên tổ công tác “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn từng bước kê khai hồ sơ cho người dân. Đặc biệt, xã đã chủ động in sẵn các biểu mẫu, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục ngay tại chỗ, giúp giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Đến thời điểm này, toàn xã còn hơn 522 hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần được xử lý dứt điểm. Địa phương phấn đấu hoàn thành việc rà soát, kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng cho người dân trước ngày 30/9, sớm hơn 3 tháng so với chỉ tiêu tỉnh giao.
Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Anh Sơn Nguyễn Thị Tuyết Anh chia sẻ: “Hơn ba tháng nay, chuyện đi từ sáng sớm đến khuya mới về đã trở thành nhịp làm việc quen thuộc của anh em trong cơ quan. Là xã miền núi, ban ngày người dân lên nương, rẫy, chỉ tối mới ở nhà, cho nên cán bộ cũng phải làm theo giờ của dân. Có hôm xong việc ở thôn thì đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Thứ bảy, chủ nhật cũng không ai nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Mặc dù thấm mệt nhưng nhìn khối lượng công việc còn rất lớn, anh em lại động viên nhau cố gắng để người dân sớm hoàn thành hồ sơ, không phải đi lại nhiều lần”.
Xã Thành Bình Thọ được giao chỉ tiêu gần 23.000 thửa đất cần xây dựng, chỉnh lý, bổ sung cơ sở dữ liệu đất đai. Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, địa phương ưu tiên xử lý các hồ sơ đã đầy đủ điều kiện để nhanh chóng gia tăng số lượng thửa đất nhóm 1, đồng thời, phân loại các hồ sơ còn vướng mắc thành từng nhóm riêng để có giải pháp tháo gỡ phù hợp. “Khối lượng công việc rất lớn cho nên cán bộ địa chính gần như không có ngày nghỉ. Chúng tôi tranh thủ làm cả buổi tối, thứ bảy và chủ nhật để phục vụ người dân, đồng thời chia thành nhiều tổ, mỗi tổ phụ trách từ 2 đến 3 thôn, bản nhằm rút ngắn thời gian thực hiện”, ông Thái bộc bạch.
Xã Yên Thành là một trong những địa phương đang dẫn đầu của tỉnh về chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh, với khối lượng công việc lớn, lãnh đạo xã phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và địa bàn gắn với kiểm tra, giám sát định kỳ. Đồng thời, xã tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan chuyên môn và người dân; lấy chất lượng dữ liệu làm mục tiêu xuyên suốt, không chạy theo số lượng. Đặc biệt, xã huy động hiệu quả các lực lượng tham gia, trong đó có giáo viên, đoàn viên thanh niên và học sinh có kỹ năng công nghệ thông tin, giao nhiệm vụ cụ thể và đánh giá kết quả hằng ngày.
Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ
Tính đến nay, Nghệ An đã hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính dạng số tại 130/130 xã, phường với hơn 4,1 triệu thửa đất. Tuy nhiên, mới có hơn 2,2 triệu thửa được cập nhật lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia và vẫn còn hơn 1,8 triệu thửa chưa có dữ liệu, trong khi thời gian hoàn thành chỉ còn 3 tháng. Trước ngày 31/10, tất cả các dữ liệu phải được xây dựng; các tháng 11 và 12 là thời gian làm cho dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, khối lượng hồ sơ cần xử lý rất lớn, nhất là những hồ sơ cũ trước năm 2007 đã bị thất lạc hoặc lưu trữ phân tán. Tại một số địa phương, đội ngũ cán bộ còn mỏng, trong khi áp lực công việc lớn, việc giải quyết tồn đọng sau dồn điền đổi thửa hay cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn là những bài toán khó. Tuy nhiên, với quan điểm là không để địa phương nào bị chậm lại trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các địa phương, văn phòng đăng ký đất đai và các lực lượng để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đồng thời tăng cường hướng dẫn chuyên môn, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đánh giá tiến độ thực hiện đã có chuyển biến tích cực, nhiều địa phương đạt 80-90% khối lượng công việc. Tuy vậy, kết quả chung của toàn tỉnh mới đạt 57,07%, còn chậm so với yêu cầu, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn và chủ yếu là những phần việc khó. Do đó, các địa phương cần tập trung cao độ, đôn đốc và cập nhật tiến độ thường xuyên, kể cả thuê chuyên gia và lực lượng cán bộ địa chính có kinh nghiệm để hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn cao điểm... phấn đấu hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/10 theo chỉ đạo của Chính phủ.