Nghệ An tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bạch hầu

Sau khi xảy ra trường hợp bệnh nhân tử vong do dịch bạch hầu trên địa bàn, ngành y tế Nghệ An và các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Mở rộng điều tra các trường hợp tiếp xúc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC tỉnh Nghệ An) xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân này từ lúc khởi phát đến lúc tử vong.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần. (Ảnh: CDC tỉnh Nghệ An cung cấp)
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần. (Ảnh: CDC tỉnh Nghệ An cung cấp)

Bệnh nhân tử vong là P.T.C (18 tuổi), trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Bệnh nhân là học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn.

Theo thông tin từ CDC tỉnh Nghệ An, ngày 26/6, bệnh nhân P.T.C có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khàn tiếng nên tự mua thuốc điều trị và vẫn tham dự Kỳ thi trung học phổ thông năm 2024 tại Trường trung học phổ thông Kỳ Sơn vào ngày 27-28/6.

Sau khi thi xong, bệnh nhân P.T.C về nhà nhưng bệnh không đỡ, nên ngày 1/7 đã đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám và nhập viện điều trị tại Khoa Lây với chẩn đoán: Viêm loét họng-Amidan mủ, tiên đoán bạch hầu.

Điều trị không thuyên giảm nên chiều 4/7, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn/bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Tiên lượng xấu nên đến khuya ngày 4/7, bệnh nhân được gia đình đưa về nhà và tử vong vào sáng 5/7.

Một trong những triệu chứng của bệnh bạch hầu là xuất hiện giả mạc tại vùng hầu họng. (Ảnh minh họa)

Một trong những triệu chứng của bệnh bạch hầu là xuất hiện giả mạc tại vùng hầu họng. (Ảnh minh họa)

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 5/7, CDC tỉnh Nghệ An nhận được thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Thực hiện điều tra, CDC tỉnh Nghệ An đã xác định 7 trường hợp có tiếp xúc gần cùng bệnh nhân P.T.C tại ký túc xá Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn.

Trong các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân P.T.C ở ký túc xá thì có 2 người là M.T.S và M.T.B đã di chuyển từ huyện Kỳ Sơn ra tạm trú tại tỉnh Bắc Giang.

M.T.B xuất hiện tình trạng đau họng và đã được hướng dẫn khai báo tại trạm y tế vào ngày 4/7. Đến nay, M.T.B đã được xét nghiệm với kết quả dương tính với bạch hầu.

Mở rộng điều tra các trường hợp tiếp xúc, CDC Nghệ An đã xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ lúc khởi phát đến lúc tử vong.

Tiến sĩ, bác sĩ Chu Trọng Trang, Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An cho biết: Vào hồi 16 giờ ngày 4/7, Trung tâm nhận được thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An về ca bệnh nghi mắc bạch hầu 18 tuổi.

Ngay lập tức, Trung tâm đã cử Đoàn giám sát tiến hành điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm chẩn đoán; đồng thời cử đội phản ứng nhanh đến tại địa phương nơi ghi nhận ca mắc tiến hành điều tra, giám sát hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát bệnh bạch hầu.

Huyện Kỳ Sơn họp khẩn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bạch hầu.

Huyện Kỳ Sơn họp khẩn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bạch hầu.

“Chúng tôi đang tích cực triển khai các giải pháp để tránh dịch bệnh lây lan như: tiến hành phun hóa chất khử khuẩn; truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh. Tổ chức theo dõi sức khỏe, sử dụng kháng sinh dự phòng và báo cáo hàng ngày. Tiến hành truyền thông phòng chống dịch tại xã bằng tiếng Kinh, tiếng địa phương (Khơ Mú); hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý môi trường; phơi nắng các dụng cụ: chăn, màn, bát, đũa, sử dụng xà phòng vệ sinh cá nhân; hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe…”, Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An thông tin.

Lãnh đạo CDC tỉnh Nghệ An chia sẻ, Kỳ Sơn là huyện có dịch bạch hầu lưu hành trong nhiều năm. Các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân trong đợt này phân bố ở nhiều xã trong huyện và các xã thuộc huyện Tương Dương (huyện lân cận), nhưng người dân chưa nhận thức đúng về mức độ nguy hại của bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.