Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận sinh phẩm bạch hầu từ CDC Hoa Kỳ

Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn quốc ghi nhận gần 50 trường hợp mắc bệnh bạch hầu; trong đó, có 3 ca đã tử vong. Các ca bệnh tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc như Điện Biên, Thái Nguyên và Hà Giang với 87,8% người mắc bệnh từ 6 tuổi trở lên.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận các sinh phẩm bạch hầu do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ viện trợ.
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận các sinh phẩm bạch hầu do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ viện trợ.

Chiều 22/11, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế đã tiếp nhận các sinh phẩm bạch hầu mà Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ viện trợ. Bên cạnh hoạt động trao tặng, các vấn đề về phòng ngừa và xử lý bệnh bạch hầu cũng được tập trung bàn luận tại sự kiện.

Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: “Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm B, do trực khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây nên, lây theo đường hô hấp và có khả năng gây dịch. Bệnh lưu hành trên toàn cầu, thường xuất hiện tản phát hoặc gây ra các vụ dịch nhỏ, chủ yếu ở nhóm dưới 15 tuổi do không được tiêm vaccine đầy đủ. Bệnh có thuốc điều trị đặc hiệu bằng kháng sinh và kháng độc tố bạch hầu (SAD) và có thể dự phòng bằng vaccine”.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2021, bệnh bạch hầu vẫn ghi nhận tại nhiều quốc gia; đặc biệt ở một số nước thuộc khu vực châu Phi, Đông Địa Trung Hải như Ethiopia, Ấn Độ, Yemen, Indonesia…

Tại Việt Nam, số ca bệnh bạch hầu đã giảm nhiều kể từ khi bắt đầu triển khai tiêm chủng mở rộng. Đến năm 2020, số ca bệnh tăng với 226 trường hợp, chủ yếu tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi và Quảng Trị. Những năm gần đây, cả nước chỉ có 6 ca bệnh vào năm 2021 và 2 ca bệnh vào năm 2022.

Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy mức độ hiệu quả của việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa bệnh bạch hầu. Tỷ lệ tiêm đủ 4 liều vaccine có thành phần bạch hầu cho trẻ dưới 2 tuổi trong 5 năm trở lại đây đạt 80-90% trên toàn quốc.

Toàn cảnh buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Ông Eric Dziuban, Giám đốc CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ, để hỗ trợ Việt Nam đáp ứng nhanh chóng với công tác điều tra và tăng cường giám sát bệnh bạch hầu, CDC Hoa Kỳ đã đóng góp các vật tư xét nghiệm quan trọng thông qua Nguồn sinh phẩm quốc tế (IRR). Các vật tư này có thể sử dụng để xét nghiệm real-time PCR lên đến 1.250 mẫu.

“Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh đều có năng lực trong việc xét nghiệm chẩn đoán bạch hầu. Việc có thêm sinh phẩm sẽ hỗ trợ các tỉnh xử lý khi có ca bệnh để có thể kịp thời chẩn đoán và khoanh vùng ổ dịch tại địa phương”, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương Phan Trọng Lân thông tin thêm.

Để ứng phó với sự xuất hiện của các ca bạch hầu, Bộ Y tế đã triển khai hàng loạt các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương. Theo đó, các bệnh viện, trung tâm y tế sẽ tập trung điều tra ca bệnh, rà soát, lập danh sách, theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân; lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi mắc, tiếp xúc gần với ca bệnh.

Đồng thời, triển khai giám sát các trường hợp nghi ngờ mắc tại cộng đồng, cơ sở y tế và trường học trên địa bàn; quản lý, cách ly tại nhà và điều trị kháng sinh dự phòng cho những người tiếp xúc gần, các đối tượng nguy cơ cao tại ổ dịch. Các tỉnh cũng cần xử lý môi trường ổ dịch tại khu vực theo đúng quy định và tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.