Dịch bạch hầu vẫn diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk

Kể từ khi ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh bạch hầu vào đầu tháng 7 đến nay, mặc dù ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh có nhiều nỗ lực khoanh vùng dập dịch, không để dịch lây lan ra rộng, nhưng dịch bạch hầu vẫn chưa được ngăn chặn mà tiếp tục diễn biến phức tạp, các trường hợp mắc không không ngừng gia tăng. 

Cán bộ y tế tỉnh Đắk Lắk về tận thôn, buôn vùng sâu tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho người dân.
Cán bộ y tế tỉnh Đắk Lắk về tận thôn, buôn vùng sâu tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho người dân.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính từ đầu tháng 7 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 48 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận nhiều nhất là tại huyện Krông Bông với 17 trường hợp, huyện M’Đrắk 12 trường hợp, huyện Cư M’gar và Lắk mỗi huyện tám trường hợp, huyện Cư Kuin hai trường hợp và TP Buôn Ma Thuột một trường hợp. 

Theo bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi phát hiện trường hợp mắc bệnh bạch hầu đầu tiên vào đầu tháng 7, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện khoanh vùng dập dịch, phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống, triển khai phun hóa chất khử trùng, điều tra dịch tễ, cho người dân uống thuốc kháng sinh dự phòng, tổ chức tiên vaccine phòng bệnh bạch hầu cho nhân dân tại những địa phương có ổ dịch, có trường hợp mắc bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân để cùng với ngành y tế ứng phó, phòng chống dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng.

Một trong những giải pháp quan trọng nhất để ngăn chặn dịch bạch hầu là tiêm vaccine phòng bệnh. Thực hiện Quyết định số 3054/QĐ-BYT ngày 15-7-2020 của Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch tiêm vaccine phòng, chống dịch bạch hầu tại bốn tỉnh Tây Nguyên gồm: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt kế hoạch triển khai tiêm chủng 3,8 triệu liều vaccine phòng bạch hầu cho người dân ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đến nay, công tác tiêm vaccine đã và đang được triển khai tại 13 xã có dịch với gần 200.000 liều và đang tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, do nhu cầu tiêm vaccine tăng đột biến, các nhà sản xuất vaccine chưa cung ứng đủ số lượng, cùng với đó là nguồn lực để tổ chức triển khai tiêm cũng chưa sẵn sàng nên việc tiêm vaccine bạch hầu được thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Trước mắt là ưu tiên tập trung tiêm tại 13 xã có dịch, tiếp đến là triển khai tại các huyện có nhiều trường hợp mắc bệnh như Krông Bông và M’Đrắk, Cư M’gar, Lắk…

Mặc dù công tác phòng, chống dịch bạch hầu ở Đắk Lắk đã được triển khai quyết liệt, nhưng hiện nay dịch bạch hầu trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được ngăn chặn mà tiếp tục diễn biến phức tạp và các bệnh nhân mắc bệnh tiếp tục gia tăng.

Dịch bạch hầu vẫn diễn biến phức tạp ở Đắk Lắk -0
 Một chốt chặn phòng, chống dịch bạch hầu ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm một số trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Cụ thể, một bệnh nhân 16 tuổi ở xã Nam Ka và một bệnh nhân 10 tuổi ở xã Đắk Nuê cùng ở huyện Lắk; một bệnh nhân 14 tuổi ở xã Cư San, huyện M’Đrắk.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, trung tâm y tế các huyện trên đã khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch, lập chốt cách ly khu vực dân cư có trường hợp mắc bệnh. Đồng thời, tiến hành điều tra dịch tễ các trường hợp mắc bệnh, lập danh sách người tiếp xúc gần; phun hóa chất khử khuẩn bề mặt tại gia đình bệnh nhân và khu vực lân cận...

Trước tình hình dịch bạch hầu còn diễn biến phức tạp, để phòng, chống dịch hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mọi người dân cần thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng, vệ sinh nhà cửa thông thoáng, phơi quần áo, chăn màn dưới ánh nắng mặt trời để diệt vi khuẩn…, đồng thời thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, người dân cần thực hiện đầy đủ lịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh.

Bệnh bạch hầu ở mọi lứa tuổi đều có nguy cơ mắc, tuy nhiên những trường hợp bệnh nặng và có nhiều biến chứng thường tập trung chủ yếu ở trẻ em. Do đó, người dân có con dưới một tuổi hãy đưa con đến các trạm y tế xã, phường để tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Đối với các đối tượng lớn hơn hoặc người chưa từng được tiêm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng thì tiêm vaccine có hai thành phần là bạch hầu-uốn ván (Td) và phải tiêm đủ liều hai mũi tiêm mới phòng bệnh hiệu quả.

Nỗ lực ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh bạch hầu

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.