Nghệ An: Sạt lở nghiêm trọng khiến 93 hộ dân ở bản Cha Nga bị cô lập

Sáng 11/9, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý Vi Văn Sơn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, do mưa lớn liên tục những ngày qua, tuyến đường độc đạo dẫn vào bản Cha Nga xuất hiện hàng chục điểm sạt lở khiến cả bản bị cô lập hoàn toàn suốt hai tuần qua.
Đoạn đường từ bản Xằng Trên vào bản Cha Nga hơn 20km nhưng có hơn 50 điểm sạt lở, không thể lưu thông bằng xe máy.
Đoạn đường từ bản Xằng Trên vào bản Cha Nga hơn 20km nhưng có hơn 50 điểm sạt lở, không thể lưu thông bằng xe máy.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, những ngày qua trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn có mưa lớn kéo dài làm cho nước sông Nậm Nơn dâng cao, nhiều trục đường trên địa bàn xã xuất hiện sạt lở đất đá. Trong đó tuyến đường bộ dài hơn 20km kết nối trung tâm tâm xã Mỹ Lý với bản Cha Nga, nơi có 93 hộ dân với 400 nhân khẩu đồng bào dân tộc Thái xuất hiện trên 50 điểm sạt lở nghiêm trọng. Ngoài đường bộ, để vào bản Cha Nga còn có đường thủy, tuy nhiên do mưa lớn, nước sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết nên không thể di chuyển. Hiện nay người dân trong bản Cha Nga vẫn chưa thể đi ra khỏi bản từ ngày 27/8 đến nay.

Mưa lớn nhiều ngày đã khiến tuyến đường độc đạo nối vào bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng.
Mưa lớn nhiều ngày đã khiến tuyến đường độc đạo nối vào bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, mưa lớn không chỉ khiến đường sạt lở mà còn khiến nhiều công trình, trường học, nhiều nhà dân trên địa bàn bị hư hỏng. Cụ thể, trường mầm non 1 tại bản Xốp Tụ bị đất đá trôi dạt vào lấp toàn bộ sân vườn, sân chơi, nhà học, bếp và hệ thống vệ sinh. Các đồ dùng của học sinh và giáo viên trong trường cũng bị vùi lấp.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý Vi Văn Sơn cho biết: Trong điều kiện bình thường, bản Cha Nga vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chưa phủ sóng điện thoại, đường bộ cũng chỉ xe máy lưu thông được, phương tiện đi lại chủ yếu của người dân là dùng xuồng máy xuôi, ngược dòng Nậm Nơn.

Do mưa lớn kéo dài, những ngày này nước sông thượng nguồn Nậm Nơn dâng cao và chảy xiết.
Do mưa lớn kéo dài, những ngày này nước sông thượng nguồn Nậm Nơn dâng cao và chảy xiết.

Trong ngày 10/9, đoàn lãnh đạo của huyện Kỳ Sơn cùng cơ quan chức năng, chính quyền xã Mỹ Lý đã đi bộ dọc tuyến để khảo sát tuyến đường, tìm phương án khắc phục. Để tiếp cận được bản Cha Nga, lực lượng chức năng phải dọn cây đổ xuống đường. Nhiều điểm sát mép sông Nậm Nơn đường bị sạt xuống, lối đi chỉ bằng gang tay người lớn khiến việc đi lại rất nguy hiểm.

Ngày 10/9, đoàn công tác huyện Kỳ Sơn kiểm tra các điểm sạt lở trên đường vào bản Cha Nga.
Ngày 10/9, đoàn công tác huyện Kỳ Sơn kiểm tra các điểm sạt lở trên đường vào bản Cha Nga.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn (Nghệ An) Lỳ Bá Thái thông tin: Hiện tại thời tiết đang có mưa, trong khi đó, ở bản Cha Nga cũng chưa có sóng điện thoại nên việc tiếp cận bản gặp nhiều khó khăn. Ngay khi thời tiết khô ráo, huyện sẽ tích cực giải phóng sạt lở để thông đường vào bản. Đồng thời, quán triệt các lực lượng chức năng không để người dân lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 2 tuần tra, kiểm soát các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trên biển.

Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển

Ngày 1/7, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì hội nghị.

Từ tháng 7/2026, di tích quốc gia đặc biệt Mái Đá Ngườm, nơi lưu giữ dấu ấn người tiền sử ở xã Thần Sa (Thái Nguyên) sẽ được chi trả kinh phí trông coi, bảo vệ.

Thái Nguyên bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã xếp hạng

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rộng lớn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đã được xếp hạng, mang nhiều giá trị. Các di tích phía bắc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã có chính sách cho người trông coi, bảo vệ, trong khi các di tích ở phía nam (Thái Nguyên cũ) chưa có chính sách này.

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.