Nghệ An đình chỉ hoạt động cơ sở chữa bệnh bằng nước i-on kiềm

Ngày 28/5, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã yêu cầu chấm dứt hoạt động đối với cơ sở chữa bệnh bằng nước i-on kiềm tại nhà riêng ông Bùi Văn Quang, khối 9, thị trấn Cầu Giát đến khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Nhiều người lưu trú tại nhà ông Quang để được chữa bệnh bằng cách nhịn ăn và uống nước i-on kiềm. Ảnh: quynhluu.nghean.gov.vn
Nhiều người lưu trú tại nhà ông Quang để được chữa bệnh bằng cách nhịn ăn và uống nước i-on kiềm. Ảnh: quynhluu.nghean.gov.vn

Thời điểm kiểm tra cơ sở chữa bệnh bằng nước i-on kiềm tại nhà riêng ông Bùi Văn Quang vào chiều 26/5, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Quỳnh Lưu ghi nhận có 4 bình ô-xy, 2 máy lọc nước, 2 máy massage và 5 bệnh nhân đang lưu trú, chữa bệnh bằng cách nhịn ăn và uống nước i-on kiềm.

Ông Bùi Văn Quang không xuất trình được giấy phép, giấy chứng chỉ hành nghề. Biển hiệu quảng cáo đã được ông tháo dỡ.

Trình bày với đoàn kiểm tra liên ngành huyện Quỳnh Lưu, ông Bùi Văn Quang khẳng định, ông không khám và chữa bệnh, không tiêm, không cho uống thuốc, còn việc uống nước i-on kiềm là các người bệnh tự lấy uống và ông không ép hay bắt buộc.

Tài khoản Facebook của ông Quang đăng tải nhiều thông tin về việc chữa bệnh bằng nhịn ăn, chỉ cần uống nước, kể cả bệnh ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về.

Tài khoản Facebook của ông Quang đăng tải nhiều thông tin về việc chữa bệnh bằng nhịn ăn, chỉ cần uống nước, kể cả bệnh ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về.

Khẳng định là không chữa bệnh, nhưng hằng ngày ông Quang vẫn tiếp nhận người bệnh và hướng dẫn thực hành theo phương pháp chữa bệnh thiếu khoa học. Những người đến chữa bệnh chủ yếu là từ địa phương khác.

Ông L.Đ.C. (sinh năm 1962) ở xã Đại Ngàn, huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) cho biết, ông bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, ông biết thông tin quảng cáo trên trang facebook Bùi Quang nên ông đến đây để chữa bệnh. Hơn 10 ngày điều trị ở đây ông C chỉ uống nước i-on kiềm, ngoài ra không ăn uống gì cả.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Quỳnh Lưu làm việc với ông Bùi Văn Quang, khối 9, thị trấn Cầu Giát. Ảnh: quynhluu.nghean.gov.vn

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Quỳnh Lưu làm việc với ông Bùi Văn Quang, khối 9, thị trấn Cầu Giát. Ảnh: quynhluu.nghean.gov.vn

Còn ông T.V.C., một bệnh nhân ung thư gan đến từ huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đang điều trị tại cơ sở ông Quang đến nay là ngày thứ 34, điều trị hằng ngày bằng phương pháp uống nước i-on kiềm và nhịn ăn. Mỗi ngày đóng cho cơ sở 200.000 đồng tiền dọn dẹp vệ sinh, điện nước sinh hoạt.

Điều đáng nói, mỗi bệnh nhân đến đây điều trị đều phải viết một bản cam kết với nội dung: “Đến nhà ông Bùi Văn Quang, Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An để thực hành làm sạch cơ thể, nhịn ăn và uống nước i-on kiềm, nhằm nâng cao sức khỏe. Việc làm này hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào”.

Các bệnh nhân đến đây điều trị đều phải viết một bản cam kết với nội dung tự nguyện.

Các bệnh nhân đến đây điều trị đều phải viết một bản cam kết với nội dung tự nguyện.

Trước đó, dư luận ở Nghệ An xôn xao về hoạt động chữa bệnh bằng cách uống nước i-on tại nhà của ông Bùi Văn Quang.

Đến ngày 16/5, Ủy ban nhân dân thị trấn Cầu Giát đã thành lập Đoàn kiểm tra liên quan đến hoạt động chữa bệnh bằng cách uống nước i-on tại nhà ông này.

Tại thời điểm kiểm tra, có 4 bệnh nhân đang lưu trú ở đây.

Trong báo cáo gửi Phòng Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Ủy ban nhân dân thị trấn Cầu Giát nhận định, do thiếu hiểu biết nên thời gian tới, nhiều người sẽ đến nhà ông Quang để tìm hiểu và sử dụng phương pháp chữa bệnh này, gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn.

Ủy ban nhân dân thị trấn Cầu Giát đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý đối với trường hợp ông Bùi Văn Quang tổ chức chữa bệnh bằng nước i-on kiềm.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.